Sẵn sàng bùng nổ với bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc

Thứ năm, 25/10/2018 07:28 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Những đêm diễn được chuẩn bị công phu trong 3 đêm bán kết, những tài năng âm nhạc nở rộ, những tiết mục đặc sắc được tuyển chọn đã sẵn sàng cho đêm chung kết bùng nổ của đam mê và cháy bỏng nhiệt huyết với âm nhạc... chính thức được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội vào 20h00 ngày 27/10/ 2018. “Vui, trí tuệ, hấp dẫn và văn hóa” hội tụ trong những lời ca tiếng hát, tiếp sức, trở thành động lực cho những trang viết của những người làm báo.

Sự kiện: âm nhạc

1. Ba đêm bán kết khép lại thành công đã lựa chọn được 12 tiết mục đặc sắc chính thức bước vào vòng chung kết. Thời gian được tính bằng ngày, các thí sinh tiếp tục nỗ lực luyện tập sẵn sàng cho cuộc tranh tài nước rút, Ban tổ chức tất bật với khâu chuẩn bị, kỳ vọng đem đến cho khán thính giả, những người làm báo, những tín đồ âm nhạc một đêm diễn ấn tượng. Năm nay, các tiết mục được đánh giá cao trước hết ở sự nghiêm túc trong việc lựa chọn các bài hát phù hợp với chủ đề mà Ban tổ chức đưa ra. Hầu hết các tiết mục đều là những ca khúc sâu lắng ca ngợi về Đảng, về Bác Hồ, ca ngợi tình yêu con người, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống hào hùng của dân tộc ta nói chung và báo chí cách mạng Việt Nam nói riêng. “Đúng, trúng, hay” đã giúp những ca khúc ấy lọt vào “con mắt xanh” của các vị ban giám khảo chuyên nghiệp.

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Liên hoan nhằm làm phong phú hơn đời sống văn hóa - tinh thần của những người làm báo, thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam. Và chương trình cũng là cơ hội để những người làm báo thể hiện giọng hát, tình yêu và lòng tự hào về quê hương đất nước, truyền đi thông điệp về một Việt Nam giàu bản sắc, giàu văn hóa, giàu trí tuệ. Các thí sinh thực sự đã thổi hồn vào ca khúc và gieo vào lòng khán thính giả niềm xúc động. Đó cũng là một trong những “điểm cộng” cho bữa tiệc âm nhạc rất được chờ đợi sắp tới. Với chủ đề đặc sắc này, hòa vào không khí của một đất nước Việt Nam đổi mới, vòng chung kết chắc chắn sẽ đem đến những ấn tượng khó quên. Dù đã bước sang năm thứ 6 nhưng quả thực “sân chơi” truyền thống hai năm một lần này vẫn luôn có sức hấp dẫn, bất ngờ, đáng mong đợi.

Báo Công luận
 BTC trao hoa và chứng nhận cho thí sinh tham dự (Nguyễn Mạnh)
2. Sẽ là thiếu sót nếu như chỉ nhìn ánh hào quang rực rỡ của sân khấu, với những màn trình diễn hấp dẫn mà quên đi sự tận tâm của những người tổ chức thực hiện chương trình này. Nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm... là điều có thể nhìn thấy rõ ở các đơn vị thực hiện, đặc biệt là vai trò của Nhà văn hóa - Hội Nhà báo Việt Nam, cùng các đơn vị phối hợp trong cơ quan Trung ương Hội, các đơn vị tài trợ và sự góp sức không nhỏ của đội ngũ Ban giám khảo thời gian qua.

Với nhiệm vụ của mình, Ban giám khảo đã tuyển chọn được những gương mặt tiêu biểu nhất tiếp tục được cống hiến tài năng và có cơ hội được vinh danh trong một ngày không xa nữa. Những người “cầm cân nảy mực” - Hội đồng giám khảo của đêm Chung kết Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI - năm 2018 đã được công bố. Đó là những gương mặt nổi tiếng như Thiếu tướng, Nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo; NSƯT Tạ Minh Tâm - Phó Giám đốc Nhạc viện TP.HCM - Thành viên Hội đồng giám khảo; Nhạc sĩ Tuấn Phương – Nguyên Phó Trưởng Ban Văn nghệ Đài THVN - Thành viên Hội đồng giám khảo; Nhạc sĩ Doãn Nguyên – Phó Giám đốc Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam - Thành viên Hội đồng giám khảo; Ca sĩ Phạm Thế Vĩ - Phó phụ trách Khoa thanh nhạc, Nhạc viện TP.HCM. Với kinh nghiệm, uy tín nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao, cùng tinh thần làm việc khách quan, công tâm nhất, được kỳ vọng góp phần làm nên thành công của đêm chung kết sắp tới.

Báo Công luận
 Lời hát ca ngợi vẻ đẹp đất nước của LCH Nhà báo Trung tâm PT-TH Quân đội. Ảnh: PVMN. 
3. Chất lượng các đêm thi đến từ giọng hát, từ những trái tim đầy nhiệt huyết và đam mê với âm nhạc đã làm nên sức hấp dẫn, cuốn hút. Điều ấy khẳng định đời sống tinh thần vô cùng phong phú của giới báo chí cả nước. Trên mặt trận báo chí truyền thông, họ là những cây bút, trên sân khấu âm nhạc họ là người nghệ sĩ. “Những người làm báo Việt Nam không chỉ giỏi nghiệp vụ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, ngày đêm lao động sáng tạo, phấn đấu cho một nền báo chí cách mạng chiến đấu, giàu tính nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, mà còn là những người rất tài năng, hát hay, múa đẹp, thể hiện tinh thần lạc quan, chan chứa niềm tin yêu cuộc sống” - Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan nhấn mạnh. Bên cạnh các giọng ca là những phóng viên - biên tập viên, hội viên nhà báo, còn có sự góp mặt của các giọng ca, tiết mục trình diễn của các sinh viên báo chí đến từ các trường đào tạo báo chí. Họ đã đem đến sự tươi trẻ, mới mẻ cho sân chơi ý nghĩa này.

Báo Công luận
 Thí sinh Minh Châu – LCH Nhà báo cơ quan Trung ương HNBVN được đánh giá cao trong năm nay (Ảnh: Nguyễn Mạnh)
Chứng kiến những màn trình diễn trong các đêm bán kết cả 3 miền Bắc - Nam và Trung - Tây Nguyên, tưởng như đang được thưởng thức một “bữa tiệc” âm nhạc đầy màu sắc của những nghệ sĩ chuyên nghiệp. NSƯT Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo đã nhận định rằng, có nhiều tiết mục tốt đến mức “làm khó” cả Ban Giám khảo trong việc lựa chọn. Các tiết mục trình diễn vừa đa dạng vùng miền vừa có nét đặc trưng độc đáo, dàn dựng công phu, cùng phong cách biểu diễn đầy sức cuốn hút, đã giúp các thí sinh tỏa sáng. Họ đã cháy hết mình cho những ca khúc đến nỗi dưới ánh đèn sân khấu không thể nhận ra âm nhạc chỉ là “tay ngang”. Từng là thí sinh đoạt giải Ba năm 2016, năm nay thí sinh Minh Châu – LCH nhà báo cơ quan Trung ương HNBVN - cô gái có giọng hát đầy nội lực, đam mê cháy bỏng trên từng nốt nhạc chia sẻ rằng, ca khúc em thể hiện trong đêm chung kết là bài “Mái đình làng biển”. Đây là bài hát từng được thể hiện cách đây 10 năm trên sân khấu Nhà hát Lớn, năm nay là sự trở lại với một phong cách khác. Sự lựa chọn không chỉ gắn liền với chủ đề chính mà bài hát ấy còn gắn với công việc của Minh Châu hiện thời tại Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam – nơi lưu giữ các di sản văn hóa báo chí. Và sẽ thật hào hứng chờ đón đêm chung kết khi nghe lại ca từ của bài hát “Mái đình làng biển” với sự tinh tế và công phu, thể hiện trách nhiệm và mong muốn cống hiến một tiết mục hay, đặc sắc cho công chúng của cô gái trẻ này: “Ơi vút cong mái đình/ Ơi nước non ân tình/ Hồn Việt Nam như thể thuở bình minh”...


 12 tiết mục vào Chung kết xếp hạng và trao Giải Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI - năm 2018

Khu vực miền Bắc (5 tiết mục):
- Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung - đến từ Chi hội nhà báo Báo Đại biểu nhân dân với ca khúc dự thi “Người Hà Nội”.
- Thí sinh  Nguyễn Thị Minh Châu đến từ LCH nhà báo Cơ quan T.Ư HNBVN với ca khúc dự thi “Mái đình làng biển”.
- Tốp ca LCH nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam – Hát Acapella Liên khúc “Dân ca ba miền” Trống cơm, Ru em, Lý kéo chài.
- Thí sinh Phạm Thủy Tiên đến từ Chi hội nhà báo Báo Nông thôn Ngày nay với ca khúc “Từ Làng Sen”.
-  Thí sinh Nguyễn Quang Long đến từ Đài PT- TH Hà Nội (HNB TP. Hà Nội)  với ca khúc dự thi “Hà Nội niềm tin và hy vọng”. 
Khu vực miền Trung – Tây Nguyên (4 tiết mục):
- Tốp ca đến từ HNB TP. Đà Nẵng với ca khúc dự thi “Hát Bả trạo chào bình yên”.
- Thí sinh Nguyễn Văn Quỳnh đến từ HNB tỉnh Ninh Thuận với ca khúc “Pắc Bó hát mãi tên Người”.
- Song ca: Kpou Diễm và K Thủy đến từ HNB tỉnh Lâm Đồng với ca khúc “Nồng nàn cao nguyên”.
- Thí sinh Nguyễn Thị Thùy Trang, đến từ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế với Làn điệu chầu văn: Huế trọn nghĩa tình.
Khu vực miền Nam: (3 tiết mục):
- Thí sinh Đặng Thị Nguyệt đến từ LCH Nhà báo Trung Tâm PT-TH Quân Đội với ca khúc “Người con gái sông La”.
- Thí sinh Phan Thị Thảo đến từ Trường CĐ PT-TH II với ca khúc “Em ở nơi mô”.
- Thí sinh  Lê Mỹ Vân đến từ LCH Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam với ca khúc “Hà Nội ngày chia xa”.

 

Hà Vân

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội