Sẵn sàng cho Ngày hội lớn

Thứ bảy, 17/04/2021 17:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Nhiều địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày hội lớn.

Không khí chuẩn bị cho ngày hội bầu cử trên khắp đất nước hết sức khẩn trương. Ảnh: TP địa đầu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Không khí chuẩn bị cho ngày hội bầu cử trên khắp đất nước hết sức khẩn trương. Ảnh: TP địa đầu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày hội của toàn dân

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 26/1/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Có thể nói, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương luôn thể hiện tinh thần, hành động tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp bên cạnh thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo công tác bầu cử, đã chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Các địa phương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri về danh sách người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại khu Lang Đài - Đài Việt Trì.

Các địa phương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri về danh sách người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại khu Lang Đài - Đài Việt Trì.

Đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu; gắn kết quả nhân sự đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu được những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ thực hiện nhiệm vụ của đại biểu, có điều kiện để tham gia các hoạt động của HĐND, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Việc dự kiến cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND mỗi cấp đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, coi trọng chất lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan Nhà nước cấp mình và đơn vị hành chính cấp dưới.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Đương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Hoàng Tiến (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cho biết, về công tác bầu cử đại biểu HĐND địa phương đã thực hiện theo đúng Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Trên địa bàn phường Hoàng Tiến có 7 điểm bỏ phiếu, với 6 đơn vị bầu cử. Hiện có 35 người theo danh sách chính thức để bầu vào HĐND phường và cử tri sẽ bỏ phiếu để chọn ra 21 người là đại biểu HĐND.

“Sáng ngày 16/4, địa phương đã hoàn thành Hiệp thương lần thứ 3, lên danh sách chính thức các ứng cử viên để bầu vào HĐND và niêm yết công khai để cử tri theo dõi. Qua 3 lần Hiệp thương, 100% cử tri đều thống nhất, nhất trí cao với danh sách ứng cử được đưa ra tại Hội nghị”, ông Nguyễn Văn Đương cho biết.

Cũng theo ông Đương, Ủy ban Bầu cử của phường đã niêm yết danh sách cử tri từ ngày 14/4, tiến hành tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu để bà con nhân dân nắm được tiểu sử về các ứng cử viên, các quy định, Luật Bầu cử.

100% cử tri biểu quyết nhất trí tín nhiệm giới thiệu ứng cử tại khu Lang Đài, TP Việt Trì. Ảnh: Đài Việt Trì.

100% cử tri biểu quyết nhất trí tín nhiệm giới thiệu ứng cử tại khu Lang Đài, TP Việt Trì. Ảnh: Đài Việt Trì.

Còn theo ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND phường Bạch Hạc (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn phường có 6 điểm bỏ phiếu, phường đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 và lên danh sách 36 người ứng cử để bầu vào HĐND phường, sau đó sẽ bỏ phiếu bầu ra 21 đại biểu HĐND.

“Qua 3 vòng hiệp thương, danh sách người ứng cử để bầu làm đại biểu HĐND được cử tri và nhân dân đồng tình ủng hộ”, ông Hà khẳng định.

Ông Hà cũng cho biết, công tác triển khai bầu cử được tuyên truyền đến toàn thể nhân dân. Trong đó, thực hiện chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên mọi phương diện, qua đó, nêu bật được tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích, vai trò của cuộc bầu cử đồng thời khẳng định vị trí của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Cử tri tin tưởng vào quyết định “chọn mặt gửi vàng”

Phấn khởi trước ngày hội bầu cử, ông Nguyễn Xuân Truyền – cử tri thôn Mạnh Tân (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ: Tại thôn Mạnh Tân đã họp 2 lần lấy ý kiến của cử tri về danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND, cử tri đã thống nhất rất cao, 100% cử tri nhất trí với số ứng cử viên vào HĐND xã.

“Từ hôm 10/4 đến nay, trong tổ bầu cử liên tục cử người trực tại các điểm bầu cử để cử tri có vấn đề gì quan tâm đến hoặc danh sách cử tri xem có trùng khớp không để thay đổi. Công tác chuẩn bị của địa phương rất tốt, bài bản”, ông Truyền cho biết.

Về nhân sự, ông Truyền cho biết, thôn Mạnh Tân có 8 người ứng cử vào HĐND cấp xã, trong đó chỉ có 3 người là đảng viên còn lại là những quần chúng ưu tú. 5 người quần chúng chủ yếu là những người nằm trong công tác tổ chức quần chúng của địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Truyền – cử tri thôn Mạnh Tân (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Ảnh: Quốc Trần

Ông Nguyễn Xuân Truyền – cử tri thôn Mạnh Tân (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Ảnh: Quốc Trần

“Thời gian vừa qua, qua công tác được nhân dân rất tín nhiệm. Quá trình tham gia công tác đoàn thể tại địa phương họ rất nhiệt tình, có trách nhiệm cao. Đặc biệt, có những ý kiến, kiến nghị đóng góp xây dựng địa phương rất hiệu quả. Những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND ở trong thôn, xóm có sự giao lưu, trao đổi công việc hoặc đời sống hằng ngày như người nhà, có tình làng xóm gắn bó”, ông Nguyễn Xuân Truyền nói.

Theo ông Truyền, nguyện vọng chính của nhân dân cũng như tâm tư của mình luôn mong muốn tất cả các ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp khóa tới đã được cử tri, nhân dân tín nhiệm bầu ra thì cố gắng đem hết sức mình, có sự tâm huyết, nhiệt tình với công việc, vì nhân dân.

Một cử tri khác tại tỉnh Hưng Yên là ông Nguyễn Văn Ba (cử tri thôn Nho Lâm, xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) cũng bày tỏ sự tin tưởng vào những ứng cử viên được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND khóa tới.

Ông Ba cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử được địa phương thực hiện rất tốt, bài bản, chặt chẽ và nhận được sự hưởng ứng của cử tri và nhân dân. Đặc biệt là việc thực hiện lấy ý kiến cử tri được thực hiện rất dân chủ thông qua biểu quyết, có sự đóng góp ý kiến thẳng thắn.

ông Nguyễn Văn Ba - cử tri thôn Nho Lâm (xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Quốc Trần

ông Nguyễn Văn Ba - cử tri thôn Nho Lâm (xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Quốc Trần

“Đối với các nhân sự là các ứng viên được đưa ra để bầu làm đại biểu HĐND thì cử tri tìm hiểu rất cặn kẽ từ tiểu sử, quá trình công tác, trình độ chuyên môn cũng như cách họ ứng xử xã hội. Như hiện nay, họ sống với dân như thế nào, có quần chúng hay kiêu căng chẳng hạn”, ông Ba nói.

Cũng theo ông Ba nhìn nhận, những người được lựa chọn để cử tri bầu làm đại biểu HĐND là người có năng lực, có trình độ chuyên môn, được đào tạo từ cơ bản đến bài bản. Đặc biệt, những người tham gia công tác tại địa phương đã có nhiều đóng góp cho xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, qua nhiều lần lấy ý kiến cử tri thì đông đảo bà con nhân dân ủng hộ, bà con qua theo dõi đã lựa chọn rất kỹ các nhân sự này.

“Phải bầu những người xứng đáng bởi họ được học hành, được đào tạo về họ mới giúp cho quê hương, đất nước phát triển. Những người đó là những người có năng lực, có kinh nghiệm bởi đã trải qua quá trình công tác lâu năm tại địa phương. Họ hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đại diện cho nhân dân nói lên tiếng nói của chính nhân dân. Chúng tôi tin tưởng ở quyết định ‘chọn mặt gửi vàng’ của mình”, ông Nguyễn Văn Ba khẳng định.

Kỳ vọng vào những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, ông Nguyễn Văn Ba mong muốn những người sắp tới được cử tri tin tưởng bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND phải gần dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân một cách khách quan. Cùng với đó, sẽ phát huy hết khả năng của mình giúp đỡ nhân dân, đóng góp xây dựng địa phương ngày một phát triển.

Quốc Trần

Tin khác

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

(CLO) Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin tức
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức