Sản xuất chip tại Trung Quốc thêm một lần nữa gián đoạn khi Covid-19 bùng phát

Thứ ba, 18/01/2022 07:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khi cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu đang bắt đầu lắng dịu, Trung Quốc lại thêm một lần nữa bùng phát Covid-19.

Các đợt bùng phát Covid-19 ở Trung Quốc đang làm căng thẳng chuỗi cung ứng khi các nhà chức trách thắt chặt các hạn chế di chuyển ở các thành phố khác nhau để kiểm soát Covid.

san xuat chip tai trung quoc them mot lan nua gian doan khi covid 19 bung phat hinh 1

Trung Quốc đang phải vật lộn với dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều thành phố khác nhau. Ảnh: Tong Yu/China News Service/Getty Images.

Những đợt bùng phát hiện tại xuất hiện sau những dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu có thể đang lắng dịu, tạo ra một cú shock đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngân hàng Nhật Bản Nomura cho biết trong một ghi chú vào tuần trước rằng: “Các vụ đóng cửa đang diễn ra ở Trung Quốc đang gây ra nhiều gián đoạn hơn”.

Các nhà sản xuất chip lớn Samsung và Micron gần đây đã cảnh báo rằng một cuộc đóng cửa dữ dội ở thành phố Tây An có thể ảnh hưởng đến hoạt động tại các cơ sở sản xuất của họ trong thành phố. Sự chậm trễ trong việc cung cấp chip sẽ làm gia tăng tình trạng thiếu chip toàn cầu và ảnh hưởng đến tiến trình sản xuất thiết bị điện tử.

Ninh Ba, một thành phố cảng với dân số khoảng 8 triệu người, cũng đang phải đối phó với tình trạng đóng cửa một phần. Quận Bắc Lôn của Ninh Ba đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, và đó là vấn đề lớn đối với ngành vận tải biển.

Một nguồn tin đã nói với ấn phẩm thương mại The Loadstar rằng: “Có rất nhiều tài xế xe tải sống ở Quận Bắc Lôn và có những chính sách kiểm soát phức tạp của Covid-19 ở đó, vì vậy việc đưa container vào hoặc ra tại khu vực này là một điều vô cùng khó khăn.”

Theo The Loadstar, chính xác chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán – mùa lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm tạ Trung Quốc cũng như tại nhiều quốc gia Châu Á, một số hàng hóa đã được chuyển đến cảng Thượng Hải, nơi vốn đã tắc nghẽn. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển nhỏ hơn đã tạm ngừng hoạt động năm nay vào đầu kỳ nghỉ lễ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2.

Các đợt bùng phát Covid-19 trong khu vực cũng đang tràn sang các khu vực khác – nơi trước kia vốn không có các ca bệnh.

Theo tờ Caixin Global đưa tin, một số công ty dệt có quy mô trung bình ở Hà Bắc, Sơn Đông và Hồ Bắc đang đóng cửa vào Tết Nguyên đán sớm hơn những năm trước do ảnh hưởng bởi thiếu nguồn cung nguyên liệu.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, một đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang đã buộc các nhà máy sản xuất vải quan trọng phải đóng cửa - tác động đến các nhà sản xuất hàng may mặc ở những nơi khác trong nước.

Hiện tại, có thể sẽ có rất ít thời gian đối với chiến lược kiểm soát đại dịch khổng lồ của Trung Quốc dựa trên cách tiếp cận Covid-zero, Ngân hàng Nhật Bản Nomura dự kiến chiến lược này sẽ tồn tại cho đến cuối năm nay khi Trung Quốc dự kiến tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 20 của mình.

Ngân hàng Nomura cho biết thêm, nếu biến thể Omicron có khả năng truyền nhiễm cao bắt đầu lan truyền tại các địa phương Trung Quốc, rất có thể nó sẽ gây ra “sự gián đoạn chuỗi cung ứng đáng kể trên toàn cầu, ảnh hưởng gián tiếp tới nhiều doanh nghiệp và các nền kinh tế khác.”

Huy Hoàng (Theo Business Insider)

Bình Luận

Tin khác

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyên Italy và Pháp nên cắt giảm chi tiêu nhanh hơn kế hoạch hiện tại để kiểm soát nợ trong khi Đức nên nới lỏng hầu bao của mình để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường - Doanh nghiệp
EU sắp trừng phạt LNG của Nga

EU sắp trừng phạt LNG của Nga

(CLO) Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố hôm thứ Hai (22//4), EU có kế hoạch nhắm trừng phạt vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong gói trừng phạt thứ 14 chống lại Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

(CLO) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi thế về vốn giá rẻ (tiền gửi không kỳ hạn - CASA) quý 1 tiếp tục tăng lên 40,5%, vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Thị trường - Doanh nghiệp