(CLO) Nhật báo Nezavisimaya Gazeta đưa tin hôm Chủ nhật, trích dẫn số liệu thống kê chính thức từ Rosstat và các nhà kinh tế, sản xuất công nghiệp ở Nga đã giảm trong tháng 8 trong tháng thứ tư liên tiếp, bất chấp hoạt động mạnh mẽ của các doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng trong nước.
Theo báo cáo, sản xuất đã bắt đầu chậm lại ngay cả trước khi đồng rúp mất giá mạnh vào tháng 7 và đợt tăng lãi suất cơ bản sau đó của ngân hàng trung ương.
Trong tháng 8, mức sản lượng của cả nước giảm 0,9% tính theo tháng, theo ước tính của Trung tâm Phân tích Kinh tế Vĩ mô và Dự báo Ngắn hạn (CAMAC). Nhìn chung, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, tăng trưởng công nghiệp đạt dưới 1% nhờ quý đầu tiên tăng trưởng mạnh mẽ.
Báo cáo của Gazeta chỉ ra rằng sự tăng trưởng chậm lại có liên quan đến việc thắt chặt các hạn chế xuất khẩu (và một phần nhập khẩu) cũng như sự suy giảm trong hoạt động cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp.
Tờ báo cho biết sản lượng ngày càng tăng của ngành quốc phòng Nga vẫn chưa bù đắp được sự suy thoái chung của ngành này.
Việc nới lỏng nhẹ các hạn chế xuất khẩu trước đó được cho là đã đảm bảo sản lượng tăng trong tháng 7, chủ yếu trong lĩnh vực lọc dầu, luyện kim và hóa học, cũng như sản xuất ô tô. Các nhà kinh tế cho biết, vào tháng 8, tăng trưởng ở tất cả các lĩnh vực này đã dừng lại hoặc suy yếu đáng kể.
Người đứng đầu Bộ Năng lượng nước này Nikolay Shulginov cảnh báo, lệnh cấm tạm thời xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế gần đây cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khối lượng sản xuất công nghiệp. Chính phủ Nga đã tạm dừng bán dầu diesel và xăng ra nước ngoài trong tháng này để ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.
Tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, giai đoạn phục hồi nền kinh tế đã hoàn thành, sau khi đất nước vượt qua áp lực chưa từng có từ bên ngoài. Moscow dễ dàng lách qua các biện pháp trừng phạt và một lần nữa kiếm được nhiều tiền từ xuất khẩu dầu.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng tăng mạnh dự báo đối với Nga. IMF dự kiến, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga sẽ tăng 1,5% trong năm nay và 1,3% vào năm 2024, sau khi giảm vào năm 2022.
(CLO) Dù bão số 3 đã qua hơn một tuần nhưng giá rau xanh tại các chợ truyền thống ở Hà Nội vẫn giữ mức đắt đỏ. Thậm chí, giá rau còn chênh lệch đáng kể theo từng ngày, từng quầy hàng trong một khu vực gây lo lắng cho người tiêu dùng.
(CLO) Trong số gần 1.200 ha UBND tỉnh Gia Lai cho Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai thuê để trồng cao su, có nhiều diện tích đất bỏ hoang, cây cao su kém phát triển. Doanh nghiệp thì bỏ hoang đất, trong khi hàng trăm hộ dân vùng lân cận thuộc xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) lại không có đất sản xuất.
(CLO) Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh gần 30% kể từ cuối tháng 6 do giá chuẩn quốc tế giảm kéo theo giá trị của các loại dầu thô của nước này, Bloomberg ước tính.