Sáng 9/8, 'ổ dịch lớn thứ 2 thế giới' Brazil sắp đuổi kịp Mỹ, với gần 100.000 người chết vì Covid-19

Chủ nhật, 09/08/2020 08:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tính đến sáng 9/8, thế giới ghi nhận hơn 19,7 triệu ca nhiễm và hơn 728.000 trường hợp tử vong vì Covid-19. Trong khi đó, Brazil ghi nhận gần 100.000 người chết vì dịch bệnh và con số này sẽ tiếp tục tăng.

Biểu tình chống chính phủ do xử lý khủng hoảng dịch Covid-19 kém tại Brazil. Ảnh: TL

Biểu tình chống chính phủ do xử lý khủng hoảng dịch Covid-19 kém tại Brazil. Ảnh: TL

Theo trang thống kê worldometers.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới có trên 249.000 ca bệnh và trên 5.200 ca tử vong, chủ yếu vẫn tập trung ở ba quốc gia Mỹ, Brazil và Ấn Độ. 

Mỹ ghi nhận trên 51.000 ca bệnh mới. Số liệu tổng hợp của hãng Reuters cho thấy, chỉ trong 9 ngày vừa qua, Mỹ có tới 10.000 ca tử vong. 

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại ở Mỹ trong bối cảnh còn nhiều bất đồng giữa giới chức và cả người dân nước này về nhiều vấn đề, trong đó có mở lại trường học.

Brazil có thêm trên 45.000 người mắc COVID-19; số ca mắc mới ở Ấn Độ cũng ở mức trên 65.000 ca.

Tính đến 8/8, tổng số ca bệnh COVID-19 tại Nhật Bản đã tăng lên 47.464 ca, thêm 1.565 ca so với một ngày trước đó. 

Ngày 8/8, thủ đô Tokyo, tâm dịch của Nhật Bản, ghi nhận 429 ca mắc, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới vượt mốc 400 ca. Hiện tổng số ca mắc bệnh tại thủ đô của Nhật Bản là 15.535 ca, cao nhất trong 47 tỉnh trên cả nước. 

Ấn Độ ghi nhận 65.156 ca mắc và 875 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong tại quốc gia này lên lần lượt là 2.152.020 ca và 43.453 ca. Đây là ngày thứ 9 liên tiếp số ca mắc mới hằng ngày tại quốc gia Nam Á ở mức trên 50.000.

Việc số ca mắc mới tăng mạnh trong những ngày gần đây chủ yếu là do quốc gia này đẩy mạnh công tác xét nghiệm. Tính đến ngày 7/8, quốc gia này thực hiện tổng cộng hơn 23,38 triệu xét nghiệm, riêng trong ngày 7/8 là gần 600.000 xét nghiệm.

Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 tại Bangladesh cũng đã vượt ngưỡng 255.000 lên mức 255.113 ca sau khi ghi nhận thêm 2.611 ca mắc mới trong ngày 8/8.

Trong khi đó, số ca tử vong vì dịch bệnh tại quốc gia này cũng tăng lên 3.365 ca sau khi có thêm 32 người không qua khỏi trong 24 giờ qua. Tỷ lệ tử vong tại Bangladesh hiện là 1,32% trong khi tỷ lệ phục hồi là 57,47%.

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, trong ngày 7/8, Trung Quốc ghi nhận 31 ca mắc COVID-19, trong đó có 25 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 6 ca "nhập khẩu". Các ca lây nhiễm trong cộng đồng đều ở Tân Cương. Đặc khu hành chính Hong Kong thông báo 69 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc bệnh tại vùng này lên vượt ngưỡng 4.000.

Trong số các ca mắc mới có 2 ca ngoại nhập và 67 ca lây nhiễm trong cộng đồng (30 ca không rõ nguồn gốc). Hiện Hong Kong có tổng cộng 47 ca tử vong, 1.068 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 45 ca nghiêm trọng và 51 ca nguy kịch.

Tại khu vực Đông Nam Á, Philippines hiện là quốc gia có số ca mắc bệnh cao nhất khu vực với tổng cộng 126.885 ca mắc bệnh, trong đó có 2.209 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận 4.226 ca mắc và 41 ca tử vong vì dịch bệnh. 

Tại châu Phi số người mắc Covid-19 đã ở mức trên 1 triệu ca, trong đó có trên 22.000 ca tử vong.

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng thiếu vật tư y tế để xét nghiệm COVID-19 ở châu Phi càng khiến dịch bệnh lây lan khó lường ở châu lục có 1,3 tỷ dân này. 

Nam Phi là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất, với trên 553.000 ca mắc - chiếm hơn 50% tổng số ca mắc ở khu vực.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Nam Phi hiện có số ca mắc COVID-19 cao thứ 5 trên thế giới, sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nga.

Minh Châu

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h