Sáng nay, 89.000 thí sinh Hà Nội đến trường làm thủ tục thi lớp 10

Thứ năm, 16/07/2020 13:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay 16/7, 89.000 thí sinh của Hà Nội đã hoàn thành làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021.

Học sinh Hà Nội nghe quy chế thi tuyển sinh cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới. Ảnh: TL.

Học sinh Hà Nội nghe quy chế thi tuyển sinh cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới. Ảnh: TL.

Sáng nay, 16/7, tại các điểm trường của Hà Nội, khoảng 89.000 thí sinh thi vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 của Hà Nội đã làm thủ tục dự thi.

Dù theo lịch, 9h sáng thí sinh đến phòng làm thủ tục dự thi, đính chính sai xót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) nhưng tại nhiều điểm thi các em học sinh tập trung trước cổng trường rất sớm.

Tại điểm trường THPT Việt Đức, THCS Thái Thịnh, ....thí sinh đã tập trung từ 8h sáng để đợi vào phòng thi. 

THCS Thái Thịnh là điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: TL.

THCS Thái Thịnh là điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: TL.

Tại điểm thi THCS Khương Đình, phụ huynh chờ con làm thủ tục thi đứng tràn ra cổng trường. Bà Nguyễn Việt Hiền, điểm phó phụ trách cơ sở vật chất cho biết, công tác chuẩn bị của trường đã hoàn tất từ chiều hôm qua.

Công tác an ninh, an toàn về điện, phòng cháy nổ đều đã sẵn sàng, đảm bảo mọi điều kiện cho các con đến dự thi. Các phòng thi đều có điều hòa, nước uống phục vụ 672 thí sinh dự thi.

Rất đông phụ huynh và học sinh đến trường làm thủ tục thi. Ảnh: TL.

Rất đông phụ huynh và học sinh đến trường làm thủ tục thi. Ảnh: TL.

Đúng 9 giờ sáng, thí sinh dự kỳ thi tuyển vào lớp 10 được gọi vào các phòng thi nghe phổ biến quy chế thi, đính chính thông tin sai sót.

Tại điểm thi Trường THPT Quang Trung, nhiều phụ huynh đưa con đến sớm, xem số báo danh, phòng thi dán ngoài cổng trường.

Tuy nhiên, một số thí sinh đến sát giờ vào phòng nghe quy chế thi vẫn nhầm điểm thi. Các lực lượng được huy động hỗ trợ cho kỳ thi như: nhân viên kỹ thuật điện, lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng có mặt từ sáng sớm và túc trực tại điểm thi.

Các tình nguyện viên đón và hướng dẫn thí sinh vào khu vực làm thủ tục thi. Ảnh: TL

Các tình nguyện viên đón và hướng dẫn thí sinh vào khu vực làm thủ tục thi. Ảnh: TL

Lực lượng tình nguyện viên đến từ Trường ĐH Luật Hà Nội có mặt từ sớm, hướng dẫn phụ huynh, thí sinh phòng thi và các thông tin cần thiết.

Tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trãi (quận Ba Đình) bố trí 17 phòng thi. Trong sáng nay, các cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi được quán triệt tinh thần tổ chức kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế.

Học sinh chăm chú lắng nghe giáo viên hướng dẫn làm thủ tục đăng ký dự thi. Ảnh: TL.

Học sinh chăm chú lắng nghe giáo viên hướng dẫn làm thủ tục đăng ký dự thi. Ảnh: TL.

Trong sáng nay, tại điểm thi này vẫn có tình trạng thí sinh tới muộn so với giờ quy định tập trung vào phòng thi (9g00'), có những thí sinh sau gần 30' mới tới điểm thi do nhầm địa điểm thi, quên giấy tờ (phiếu báo thi, CMND...). Tuy nhiên, các em được cán bộ coi thi hướng dẫn về phòng thi để bắt đầu làm các thủ tục.

Theo quy định, trong 2 ngày thi chính, buổi sáng học sinh có mặt tại điểm thi vào 6g30', buổi chiều là 13g15'.

Các thí sinh đến trường từ sớm để kiểm tra thông tin cá nhân, lịch thi lần cuối trước khi bước vào ngày thi chính thức. Ảnh: TL

Các thí sinh đến trường từ sớm để kiểm tra thông tin cá nhân, lịch thi lần cuối trước khi bước vào ngày thi chính thức. Ảnh: TL

Kỳ thi năm nay toàn Thành phố Hà Nội có 172 điểm thi trên khắp 30 quận, huyện, thị xã với 88.928 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi nhưng chỉ có 63.660 (khoảng 62%) thí sinh có cơ hội vào học các trường THPT công lập.

Hoàng Minh

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục