Sao Việt và những bê bối gây bão dư luận trong năm 2020

Thứ ba, 05/01/2021 09:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại dịch Covid-19 đã khiến showbiz trong năm 2020 trở nên ảm đạm nhưng không vì thế mà thiếu đi sóng gió từ những lần vạ miệng của các nghệ sĩ Việt.

Hội anti và phong trào tẩy chay Hương Giang

Gần đây, khi dư luận trở nên khắt khe hơn đối với giới giải trí cũng là lúc hàng loạt hội anti được lập ra nhằm tẩy chay một nghệ sĩ nào đó. Hương Giang có lẽ là cái tên nổi bật nhất khi từng tuyên bố anti-fan là thứ gì đó "rất thư giãn".

Hình ảnh được cho dàn dựng của Hương Giang khi tung clip mời công an đến tận nhà antifan.

Hình ảnh được cho dàn dựng của Hương Giang khi tung clip mời công an đến tận nhà antifan.

Khi Hương Giang bị lập nhóm trên facebook để kêu gọi tẩy chay với lý do cô hay lên sóng rao giảng đạo lý nhưng câu trước lại đá câu sau. Đồng thời thái độ của cô với khán giả cũng không tốt thì cô đã mất bình tĩnh viết tâm thư phản bác trên trang cá nhân.

Những hoạt động ném đá cô diễn ra dữ dội, đỉnh điểm là khi Hương Giang tung clip mời công an đến tận nhà antifan để làm việc nhưng lại bị cho là dàn dựng khiến cô nhận về không ít chỉ trích. Thậm chí cô phải rút khỏi chương trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2020 cũng như các nhãn hàng khác. Cuối cùng Hương Giang đành phải thỏa hiệp bằng bức thư xin lỗi đến khán giả.

Những lần vạ miệng khi phát ngôn về Covid-19

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát dữ dội ở Việt Nam cũng là lúc hàng loạt thông tin thật giả lẫn lộn xuất hiện trên khắp các trang mạng. Tuy là người của công chúng và có lượng theo dõi lớn, nhưng những sao Việt này vẫn chủ quan trong khâu kiểm duyệt thông tin, nên vội vàng đưa lên trang cá nhân gây hoang mang cho rất nhiều người.

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã phải đóng phạt 10 triệu đồng do đưa tin sai sự thật rằng có hai người Trung Quốc bị nhiễm virus đã qua đời ở bệnh viện Chợ Rẫy.

Đàm Vĩnh Hưng là sao Việt đầu tiên phải nộp phạt do đưa tin sai về dịch Covid-19 ở Việt Nam.

Đàm Vĩnh Hưng là sao Việt đầu tiên phải nộp phạt do đưa tin sai về dịch Covid-19 ở Việt Nam.

Nữ diễn viên Cát Phượng cũng phải làm việc với Sở Thông tin Truyền thông TP. Hồ Chí Minh về phát ngôn dịch bệnh đã lan khắp các quận ở thành phố này. Sau đó, cô cũng đã chịu phạt và gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Báo Công luận

Ngô Thanh Vân cũng nhận về không ít chỉ trích khi loan tin vẫn có các chuyến bay từ Vũ Hán về Việt Nam thời điểm dịch bệnh.

Còn Hòa Minzy bị Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM xử phạt 7,5 triệu đồng khi chia sẻ phát ngôn giả mạo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.

Phương Thanh gây bức xúc khi phát ngôn sai về chuyện từ thiện

Ngày 29/10, trong khi cả nước đang kêu gọi sự hỗ trợ cho đồng bào đang phải oằn mình chịu những trận lũ lịch sử ở miền Trung. Ca sĩ Phương Thanh lại có những phát ngôn thiếu tôn trọng người dân Quảng Ngãi khi cho rằng họ là những người tham lam.

Báo Công luận

Những chia sẻ này của cô đã làm những người sống tại địa phương trên bị xúc phạm và yêu cầu cô phải xin lỗi. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn được cho là thiếu kiến thức địa lý nên nhầm lẫn huyện Đại Lộc, Quảng Nam là ở Quảng Ngãi. Để không đẩy sự việc đi quá xa, Phương Thanh đã làm việc với Sở Thông tin Truyền thông TP. Hồ Chí Minh và gửi lời xin lỗi đến những người dân sống ở Quảng Ngãi.

Cát Phượng thiếu tôn trọng nghệ sĩ nhân dân Việt Anh trên mạng xã hội

Sau những phát ngôn sai lệch về dịch Covid-19, diễn viên Cát Phương lại tiếp tục dính vào ồn ào với một nghệ sĩ lớn tuổi. Cụ thể, khi NSND Việt Anh bày tỏ sự không đồng tình với hành động của một số nghệ sĩ khi đến tận nhà một gymer gây rối. Vì anh này có những lời lẽ được cho là xúc phạm cố nghệ sĩ Chí Tài thì Cát Phượng lại đáp trả với thái độ không đồng tình với đàn anh.

Báo Công luận

Nữ diễn viên bị chỉ trích vì thiếu lễ phép, bất kính với đàn anh. Chính áp lực này khiến cô phải đăng đàn công khai xin lỗi nghệ sĩ Việt Anh cũng như gọi điện để gửi lời tận nơi. Nghệ sĩ Việt Anh sau đó cho biết đã chấp nhận lời xin lỗi của Cát Phượng.

Diễn viên Trọng Hưng bị vợ tố ngoại tình

Ngày 12/8, Âu Hà My bất ngờ công khai vụ ly hôn với diễn viên Trọng Hưng chỉ sau gần một năm kết hôn. Sự việc trở nên ồn ào hơn khi Âu Hà My đưa ra lý do chia tay là Trọng Hưng ngoại tình, đối xử tệ bạc với vợ cùng gia đình vợ, và còn có clip ghi lại bằng chứng.

Báo Công luận

Phía Trọng Hưng khẳng định hai người đã ly thân từ giữa năm 2020 nhưng do vẫn còn là vợ chồng trên giấy tờ nên việc anh quen người mới bị hiểu nhầm. Âu Hà My liền đáp trả bằng cách tuyên bố nhờ đến pháp luật. Nhưng không lâu sau, cô xóa toàn bộ bài đăng liên quan đến vụ ly hôn của mình với lý do người làm đúng thì không cần thanh minh. Màn đấu tố giữa hai người đã trở thành chủ đề nóng trong suốt một thời gian dài trên mạng xã hội.

Khang Lâm

Tin khác

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí