Sáp nhập báo Sinh viên Việt Nam vào báo Tiền Phong

Thứ tư, 19/02/2020 15:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 19/2, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai quyết định sáp nhập báo Sinh viên Việt Nam vào báo Tiền Phong.

Sự kiện: Báo Tiền phong

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị đã triển khai các quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm:

Quyết định số 1235, quyết định sáp nhập báo Sinh viên Việt Nam vào báo Tiền Phong kể từ ngày 19/2/2020. Báo Tiền Phong tiếp nhận, kế thừa toàn bộ tài sản, tài chính, nhân sự, các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của báo Sinh viên Việt Nam, có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao từ báo Sinh viên Việt Nam, đảm bảo ổn định trong xuất bản, phát hành các ấn phẩm và các hoạt động khác.

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao các quyết định cho Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn và ông Nguyễn Huy Lộc-đại diện lãnh đạo báo Sinh viên Việt Nam. Ảnh: tienphong.vn

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao các quyết định cho Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn và ông Nguyễn Huy Lộc-đại diện lãnh đạo báo Sinh viên Việt Nam. Ảnh: tienphong.vn

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao quyết định điều động ông Phạm Công Luận, Phó Tổng Biên tập báo Sinh viên Việt Nam sang làm việc tại báo Tiền Phong, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong kể từ ngày 19/2/2020. Ảnh: tienphong.vn

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao quyết định điều động ông Phạm Công Luận, Phó Tổng Biên tập báo Sinh viên Việt Nam sang làm việc tại báo Tiền Phong, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong kể từ ngày 19/2/2020. Ảnh: tienphong.vn

Quyết định số 1236, quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư T.Ư Đoàn điều động ông Phạm Công Luận, Phó Tổng Biên tập báo Sinh viên Việt Nam sang làm việc tại báo Tiền Phong, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong kể từ ngày 19/2/2020 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Quyết định số 1237, quyết định điều động nhân sự báo Sinh viên Việt Nam. Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định điều động 59 nhân sự của báo Sinh viên Việt Nam sang làm việc tại báo Tiền Phong kể từ ngày 19/2/2020. Giao Tổng Biên tập Báo Tiền Phong tiếp nhận, phân công nhiệm vụ đối với 59 nhân sự theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan T.Ư Đoàn về việc tiếp nhận, phân công nhiệm vụ đối với các nhân sự.

Ông Nguyễn Huy Lộc, đại diện lãnh đạo báo Sinh viên Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: tienphong.vn

Ông Nguyễn Huy Lộc, đại diện lãnh đạo báo Sinh viên Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: tienphong.vn

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Biên tập báo Sinh viên Việt Nam Nguyễn Huy Lộc cho biết, thời điểm ban đầu khi triển khai quy hoạch, cán bộ, phóng viên hai báo đều nảy sinh tâm tư. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã gặp gỡ, trao đổi, lãnh đạo báo cũng làm công tác tư tưởng, trao đổi, nên các cán bộ, phóng viên, nhân viên trong báo yên tâm đi đến thống nhất trong nhận thức và hành động. “Thực tế nếu thực hiện công tác sau sáp nhập tốt thì có thể sẽ phát huy được thế mạnh của từng cơ quan, mở ra nhiều hướng phát triển mới”, ông Lộc nói.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: tienphong.vn

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: tienphong.vn

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn cho rằng, đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử của cả báo Tiền Phong và báo Sinh viên Việt Nam khi hai báo nhập làm một. Theo ông Sơn, đây là quá trình không dễ dàng về mặt tư tưởng với cả hai báo, nhưng xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị và phải thực hiện tốt.

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: tienphong.vn

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: tienphong.vn

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, việc sắp xếp các đơn vị báo chí là chủ trương của Đảng, việc này đã thống nhất từ lâu, cũng đã có lộ trình, bước đi, các điều kiện một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của hai tờ báo, trong đó báo Sinh viên Việt Nam là đơn vị phải thực hiện sáp nhập và báo Tiền Phong là đơn vị thực hiện tiếp nhận một đơn vị báo chí về với mình.

Đồng chí Lê Quốc Phong cũng khẳng định, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và các đơn vị Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp cho hoạt động của báo Tiền Phong sau khi sáp nhập báo Sinh Viên Việt Nam về sẽ có cơ chế, điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

“Chúng tôi chỉ có một mong muốn là sau quyết định lịch sử hôm nay, Tiền Phong tiếp tục phát triển trong đó có sự đóng góp hiệu quả, tích cực của một bộ phận mới là Sinh viên Việt Nam sau khi về Tiền Phong”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

P.V

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo