Sau 76 năm, Nhật Bản lại vận hành tàu sân bay

Chủ nhật, 07/11/2021 10:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tháng trước, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và Lực lượng Phòng vệ Hàng hải của Nhật Bản đã làm nên lịch sử với một chuyến bay hoành tráng khởi động lại chương trình hàng không tàu sân bay của Nhật Bản.

Chuyến bay có sự tham gia của tàu sân bay Nhật Bản Izumo và máy bay chiến đấu F-35B của Mỹ đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản vận hành tàu sân bay kể từ năm 1945.

sau 76 nam nhat ban lai van hanh tau san bay hinh 1

Máy bay hạ cánh trên tàu sân bay của Nhật. Ảnh: Chụp màn hình

Chuyến bay diễn ra vào ngày 3 tháng 10 ở Thái Bình Dương. Hai máy bay chiến đấu F-35B hoạt động từ Trạm không quân Iwakuni của Thủy quân lục chiến cất cánh từ lục địa Nhật Bản, tiếp nhiên liệu trên không, sau đó hạ cánh xuống tàu JS Izumo. Các máy bay F-35B hạ cánh thẳng đứng trên sàn đáp của Izumo và sau đó thực hiện một động tác cất cánh.

Vào tháng 12 năm 1941, Nhật Bản đã vận hành lực lượng tàu sân bay lớn nhất và được huấn luyện tốt nhất trên thế giới. Nhật Bản phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng hải quân của mình trong việc phát triển sức mạnh và rất thích khái niệm điều khiển máy bay từ tàu.

Nhật Bản từng chế tạo tàu sân bay có mục đích đầu tiên trên thế giới tên là Hosho vào năm 1922.

Trong thế chiến 2, Nhật Bản đã bị đánh chìm hầu hết số tàu sân bay bởi sức mạnh tổng hợp của các lực lượng Đồng minh. Sau chiến tranh, chính phủ dân chủ theo chủ nghĩa hòa bình mới của Nhật Bản đã cấm các tàu sân bay làm công cụ chiến tranh tấn công.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của Hải quân Trung Quốc khiến Nhật Bản phải suy nghĩ lại về lệnh cấm tàu ​​sân bay. Lực lượng Phòng vệ Hàng hải đã đóng hai tàu chiến lớn vào đầu những năm 2010.

Tàu Izumo và tàu Kaga về mặt kỹ thuật được phân loại là “tàu khu trục trực thăng” nhưng có sàn đáp đủ chiều dài. Năm 2018, Tokyo đã phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cả hai tàu sang cấu hình tàu sân bay. Theo thiết kế, cả tàu JS Kaga và tàu JS Izumo đều thuộc lớp Izumo, có độ choán nước toàn tải khoảng 27.000 tấn và dài gần 250 m.

Việc thử nghiệm thành công hoạt động của chiến đấu cơ F-35B trên tàu JS Izumo cho thấy Lực lượng phòng vệ Hàng hải Nhật Bản có thể vận hành các tàu sân bay như cách Mỹ đã áp dụng với các tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp và America.

Với 2 "tàu sân bay" JS Kaga và JS Izumo, Nhật Bản còn có đội hình hùng hậu gồm nhiều tàu khu trục, tàu hộ tống và tàu ngầm tối tân. Điều này báo hiệu cho một sự trở lại của một đế chế hải quân hùng mạnh bậc nhất châu Á và thế giới. 

Mai Vân (theo Yahoo)

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h