Sau Mỹ, Anh rút một nửa phi đội tiêm kích khỏi Syria

Thứ tư, 23/01/2019 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 1 tháng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút 2.000 binh lính Mỹ khỏi Syria, Anh cũng tuyên bố rút một nửa phi đội tiêm kích khỏi chiến trường này.

Chiến đấu cơ Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Reuters

Chiến đấu cơ Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Almasdar News, các tướng quân đội Anh ngày 22/1 thông báo Không quân Hoàng gia Anh sẽ rút 8 tiêm kích Tornado từ liên quân chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq về nước vào tháng tới.

Theo đó, số tiêm kích Tornado của Anh hoạt động ở Syria và Iraq sẽ giảm từ 14 chiếc xuống còn 6 chiếc.

Không quân Anh sẽ vẫn duy trì 6 chiến đấu cơ Typhoon và 10 máy bay không người lái có khả năng giám sát tầm xa Reaper ở Trung Đông nhằm thực hiện sứ mệnh không kích IS, hoặc trong trường hợp chính phủ Syria bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường.

Động thái của Anh diễn ra trong bối cảnh hồi tháng 12/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút 2.000 binh lính Mỹ khỏi Syria.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin từ không quân Anh, việc rút khỏi chiến đấu cơ Tornado đã được lên kế hoạch từ trước. Số chiến đấu cơ Tornado GR4 nói trên được cho là đã "lão hóa". Tornado đã tham gia sứ mệnh chống IS gần như mỗi ngày kể từ năm 2014.

Các chỉ huy quân đội Anh được cho là đã loại trừ khả năng thay thế chúng theo sau quyết định rút quân của Tổng thống Trump.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, "Anh cam kết sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại IS. Việc Anh rút bớt chiến đấu cơ sẽ không làm ảnh hưởng tới năng lực triển khai các nhiệm vụ chống lại chính quyền Syria trong trường hợp họ phạm sai lầm".

Kể từ năm 2014, Anh đã triển khai nhiều chiến đấu cơ tham gia liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích chống IS ở Iraq và Syria. Ngoài các máy bay chiến đấu, London cũng duy trì một lượng nhỏ binh sĩ đặc nhiệm tại Syria nhằm huấn luyện lực lượng nổi dậy và dân quân người Kurd chống IS.

Kim Nai (Theo Almasdar News)

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h