Sau nhiều năm duy trì ở ngưỡng giá cao ngất, nhà mặt phố tại Hà Nội và TP.HCM bất ngờ giảm sốc

Thứ ba, 19/01/2021 06:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, giá nhà mặt phố các quận tại Hà Nội đều giảm 7-15% so với năm 2019, nhất là khu vực quận Hà Đông, giảm tới 15%. Trong khi đó, tại TP.HCM, mức giá giảm còn cao hơn, từ 15% - 19%.

Giá nhà mặt phố ở một số thành phố lớn hầu như không tăng, thậm chí có nhiều nơi giảm mạnh (Ảnh minh họa)

Giá nhà mặt phố ở một số thành phố lớn hầu như không tăng, thậm chí có nhiều nơi giảm mạnh (Ảnh minh họa)

Nhà mặt phố, cắt lỗ nửa năm nhưng mãi không có người mua

Năm 2018, bà Đỗ Lệ Quyên (Hoàng Mai, Hà Nội) quyết định bỏ ra 14 tỷ đồng, đầu tư vào một dự án shophouse (nhà phố thương mại) tại quận Hà Đông (Hà Nội).

Theo dự kiến ban đầu, căn shophouse này sẽ được cho một doanh nghiệp thuê, với giá 65 triệu đồng/tháng và phải đóng theo năm là 650 triệu đồng.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm, đại dịch Covid-19 xuất hiện, doanh nghiệp không “gánh” nổi chi phí thuê nhà, nên chấp nhận mất tiền cọc 30 để trả lại mặt bằng.

Để tìm khách thuê mới, từ tháng 4/2020, bà Quyên chấp nhận giảm 20% giá trị cho thuê và áp dụng mức giá mới trong 1 năm, từ 65 triệu đồng/tháng xuống còn 50 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tới cuối năm 2020, tức là sau 9 tháng treo biển, căn shophouse cũng không có người thuê mới.

Cực chẳng đã, bà Quyên quyết định cắt lỗ căn shophouse này, từ 14 tỷ đồng, giảm xuống còn 13 tỷ đồng, nếu có thiện chí sẵn sàng giảm thêm 500 triệu nữa để sớm thu hồi lại vốn.

“Dù chấp nhận cắt lỗ, nhưng tới nay vẫn hiếm có người hỏi mua, có người ép giá xuống 11 tỷ đồng, tuy nhiên mức giảm quá sâu như vậy, tôi không đồng ý sang nhượng”, bà Quyên nói.

Dù mới xuất hiện trong vài năm gần đây, các căn hộ shophouse nói riêng và nhà mặt phố nói chung được kỳ vọng là “con gà đẻ trứng vàng” của giới đầu tư.

Khảo sát của PV Báo Nhà báo và Công luận cho thấy, khi lựa chọn nhà mặt phố để đầu tư, hầu hết được cho thuê làm mặt bằng kinh doanh, hoặc trụ sở, văn phòng doanh nghiệp.

Do nằm ở vị trí đắc địa, trong khu dân cư đông đúc, nên giá trị mỗi căn nhà phố thường rất cao, từ 10 tỷ - 30 tỷ đồng/sản phẩm, thậm chí có dự án giá trị nhà mặt phố lên tới 40 tỷ - 50 tỷ đồng/sản phẩm.

Giá thuê phân khúc này cũng đắt đỏ, rẻ nhất cũng tới 50 triệu đồng/tháng, tầm trung là trên dưới 100 triệu đồng/tháng và đắt hơn cả có khi lên tới 200 triệu - 300 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào dự án.

Trong năm 2020, trước ảnh hưởng đại dịch Covid-19, các sản phẩm nhà mặt phố phải đối mặt với làn sóng trả mặt bằng hàng loạt. Điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư phải “vỡ mộng”.

Nhà mặt phố Hà Nội giảm 15%, TP.HCM giảm 19%

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, trong năm 2020, giá cho thuê nhà mặt phố tại các quận Hà Nội và TP.HCM có xu hướng giảm mạnh. Riêng tại Hà Nội, giá nhà mặt phố các quận trung tâm đều giảm 7 - 15% so với năm 2019.

Trong đó giảm mạnh nhất là quận Hà Đông (giảm 15%), sau đó đến quận Hai Bà Trưng (giảm 9%) và quận Đống Đa (giảm 8%).

Cùng chung xu hướng nhưng TP.HCM có mức độ giảm giá mạnh hơn, thể hiện mức độ nhạy cảm của thị trường đối với ảnh hưởng của dịch bệnh. Giảm mạnh nhất là quận Tân Bình (giảm 19%), sau đó là quận 1 (giảm 18%) và quận Bình Thạnh (giảm 15%).

Thị trường cho thuê nhà riêng cũng ghi nhận xu hướng giảm giá ở cả Hà Nội và TP.HCM. Tại Hà Nội, giá cho thuê nhà riêng giảm mạnh nhất tại quận Hoàng Mai (giảm 13%), sau đó đến quận Đống Đa (giảm 9%) và quận Thanh Xuân (giảm 6%).

Tương tự như thị trường nhà mặt phố, giá cho thuê nhà riêng tại TP.HCM cũng chứng kiến xu hướng đi xuống còn mạnh mẽ hơn so với thị trường Hà Nội.

Cụ thể, giá cho thuê nhà riêng tại quận 1 giảm tới 38%, quận Bình Tân và quận Bình Thạnh cũng giảm lần lượt 12% và 11%.

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Anh, đại diện của Batdongsan.com.vn đã từng chia sẻ: Nhà phố là một trong những sản phẩm đầu tư để cho thuê. Thời gian này, nhà đầu tư còn nghi ngại sự quay trở lại của dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng để khả năng cho thuê nên chưa quyết định đầu tư. Từ đó dẫn đến tác động về giá.

Ông Phan Đình Vĩnh, chuyên gia bất động sản cho rằng, trong nhiều năm, phân khúc nhà mặt phố đã bị đẩy giá lên rất cao, nhất là tại các khu vực trung tâm, hoặc tại một số vị trí có đông khu dân cư.

Chính vì vậy, khi thị trường bước vào giai đoạn “nhạy cảm” bởi đại dịch Covid-19, nhà mặt phố không kiếm được khách thuê mới, bắt buộc chủ nhà phải hạ giá cho thuê hoặc hạ giá bán để kích cầu thị trường.

Đánh giá về cơ hội và triển vọng của phân khúc này, ông Vĩnh nói: “Cũng khó để đưa ra một dự báo chính xác về phân khúc nhà mặt phố. Bởi, “bóng đen” đại dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng khá sâu rộng tới thị trường. Chỉ khi nào, đại dịch được kiểm soát, khơi thông ngành du lịch, thì khi đó nhà phố mới tăng trưởng về mặt giá trị trở lại”.

Trong khi đó, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE cho rằng: Nguồn cung shophouse hiện tại không phải là khan hiếm, nhất là trong thời điểm thị trường đang giảm nhiệt như hiện nay.

Do đó, nhà đầu tư cần cân nhắc và lựa chọn kỹ lưỡng trước khi rót tiền vào phân khúc này, lựa chọn đúng sản phẩm vừa túi tiền. Không nên đầu tư vào shophouse trong ngắn hạn từ 1-2 năm mà phải có kế hoạch trung và dài hạn từ 3-5 năm trở lên.

Lâm Vũ 

Tin khác

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.

Bất động sản
Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản
Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

(CLO) Giá chung cư liên tục lập đỉnh, nhiều người chuyển hướng sang mua nhà tập thể cũ. Tuy nhiên, với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cùng với những bất tiện khi sinh sống tại nhà tập thể cũ, khách xem cầm tiền tỷ ngậm ngùi từ bỏ ý định mua nhà.

Bất động sản
Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

(CLO) Lĩnh vực bán lẻ cao cấp tại TP HCM thời gian qua đã ghi nhận nhiều cái tên lớn của ngành hàng xa xỉ đến từ nhiều sản phẩm khác nhau. Các chuyên gia Savills cho biết nhóm khách thuê này vẫn đang tích cực tìm kiếm mặt bằng cao cấp ở khu vực trung tâm quận 1.

Bất động sản
92 'ông lớn' bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

92 "ông lớn" bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

(CLO) Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng cho thấy, năm 2024, hàng loạt "ông lớn" bất động sản sẽ đến kỳ trả nợ trái phiếu. Tổng số tiền đáo hạn gần 100.000 tỷ đồng.

Bất động sản