Sau trận hòa Bình Dương, huấn luyện viên Nam Định khá hài lòng về công tác trọng tài

Thứ năm, 23/07/2020 22:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau trận đấu thắng Nam Định, Huấn luyện viên Phạm Hồng Phú khá hài lòng về sự thể hiện của các học trò và công tác điều phối trận đấu ở phía trọng tài.

Sau trận hòa giữa Nam Định và Bình Dương tại vòng 11 V-League, cổ động viên và cầu thủ giữa hai bên tỏ ra khá hài lòng. Có thể nói đây là một trận đấu mà hai bên thể hiện ngang tài ngang sức. Trong đó, Bình Dương với bàn dẫn trước ở phút 60, tuy nhiên sau 10 phút thế quân đã lặp lại sau cú sút đẹp mắt của một cầu thủ phía chủ nhà.

Chia sẻ sau trận đấu này, HLV Nam Định Phạm Hồng Phú tỏ ra khá hài lòng trước màn trình diễn của đội nhà: “Trận hòa hôm nay trên sân nhà, tôi đánh giá đó là kết quả hợp lý bởi đội khách là một tập thể tốt, cầu thủ trẻ rất tự tin, họ phản công rất sắc, rất may chúng tôi đã đứng vững.

HLV Nam Định hài lòng về công tác trọng tài sau trận hòa Bình Dương. Ảnh: internet.

HLV Nam Định hài lòng về công tác trọng tài sau trận hòa Bình Dương. Ảnh: internet.

Chúng tôi nhắc các cầu thủ chơi nhiều ra hai biên vì Bình Dương lùi quá sâu, không thể tấn công trung lộ. Chơi trên sân nhà mà phải nhận bàn thua trước mà tinh thần các cầu thủ Nam Định tụt xuống rất khó. Chúng tôi luôn động viên các cháu thôi. Rất may các cháu đã cố gắng".

Khi trận đấu này được diễn ra thì công tác trọng tài được nhắc tới rất nhiều vì Nam Định trước đó đã bị xử đẹp tới 2 lần. Đánh giá về trọng tài chính Ngô Duy Lân, ông Phú cho rằng, trọng tài Lân là người cho chuyên môn rất cao, ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trận này và không để lại những tình huống gây tranh cãi nào.

Ngoài ra, ông Phạm Hồng Phú cũng nhắc đến sự tái xuất ở tuổi 38 của 'lão tướng' Phùng Văn Nhiên. "Hai biên của Nam Định mùa này không được tốt, cầu thủ trẻ kinh nghiệm thiếu, nên Văn Nhiên sẽ là sự bổ sung hợp lý. Dù đã nhiều tuổi nhưng qua kiểm tra từ đầu mùa tôi nghĩ cậu ấy có thể đáp ứng được".

Cuối cùng, khi đề cập về việc GĐKT Nguyễn Văn Sỹ tuyên bố sẵn sàng bỏ giải sau bức xúc với trọng tài, ông Phú chốt lại: ''Trong lúc bức xúc thì có thể hiểu ai cũng có thể nói vậy, nghĩ đi nghĩ lại cũng không đến nỗi như vậy. Tôi thấy sau trận này truyền thông đưa tin và CĐV họ cũng làm căng nên công tác trọng tài sẽ nghiêm chỉnh hơn".

PV

Tin khác

U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

(CLO) Nhận định U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024; dự đoán tỉ số U23 Iraq vs U23 Việt Nam cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Indonesia đã gây ra cú sốc lớn khi đánh bại U23 Hàn Quốc tỷ số 11-10 ở loạt luân lưu để lần đầu tiên giành tấm vé vào bán kết giải U23 châu Á 2024, diễn ra tối muộn 25/4.

Thể thao
Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

(CLO) Đánh bại Brighton tỷ số 4-0 nhờ màn tỏa sáng của Phil Foden và De Bruyne, câu lạc bộ Man City rút ngắn điểm số với đội đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh là Arsenal xuống còn 1 điểm.

Thể thao
Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao