Sau vụ cháy chung cư Carina (TP.HCM): Ban Quản lý nói “chia tay” tòa nhà

Thứ ba, 02/10/2018 22:55 PM - 0 Trả lời

( CLO) Sau hơn 6 tháng nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8, TP.HCM) khiến 13 người thiệt mạng, mới đây, Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn (Sejco) đã ra thông báo nói rằng sẽ dừng hoạt động quản lý vận hành chung cư này kể từ ngày 1/10/2018.

Cụ thể, trong thông báo gửi đến cư dân chung cư Carina Plaza, ông Đào Thanh Minh – Đại diện Ban Quản lý chung cư Carina (thuộc Công ty Sejco) cho rằng, thời gian qua đơn vị của ông đã nỗ lực để cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng môi trường sống của cư dân sống trong chung cư này.
 

Song song với đó, người đại diện này cũng thừa nhận ban quản lý không tránh khỏi được những thiếu sót trong việc quản lý vận hành tòa nhà. “Ban Quản lý xin thông báo đến toàn thể quý cư dân: Kể từ ngày 1/10/2018, Ban Quản lý tòa nhà - Công ty Sejco sẽ dừng hoạt động quản lý vận hành tại chung cư Carina”, ông Minh cho biết.

Báo Công luận
Vụ cháy chung cư Carina Plaza (hồi tháng 3 năm nay) đã trở thành một trong những sự cố về hoả hoạn tồi tệ nhất, khi cướp đi 13 sinh mạng và làm bị thương hàng chục người khác.  

Liên quan đến việc quản lý vận hành chung cư nói trên.  Trước đó, Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) - Trưởng ban quản lý chung cư Carina Plaza để điều tra về hành vi "vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy". Ông Tuấn là người thuộc Công ty CP Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn - Đơn vị được Công ty Hùng Thanh ký hợp đồng quản lý chung cư Carina Plaza - Nơi đã xảy ra vụ hỏa  hoạn nghiêm trọng khiến 13 người tử vong, hơn 100 người bị thương.

Công an TP.HCM cũng cho hay, Sejco có trách nhiệm quản lý, vận hành hoạt động của chung cư Carina Plaza theo hợp đồng ký kết với công ty Hùng Thanh. Trong đó có trách nhiệm về vận hành thiết bị PCCC, diễn tập PCCC và hướng dẫn người dân chung cư thoát hiểm khi xảy ra các sự cố.

Báo Công luận
 Ngày 29/9, Sejco đã ra thông báo nói rằng công ty này sẽ dừng hoạt động quản lý vận hành chung cư Carina Plaza từ ngày 1/10/2018. 

Được biết, sau hơn 6 tháng xảy ra vụ cháy Chung cư Carina hồi tháng 3 năm nay, đến thời điểm hiện tại, công tác sửa chữa, cải tạo chung cư này về cơ bản đã hoàn thành. Một số hạng mục như các căn hộ shop ở tầng 1, sửa vỉa hè, đường nội bộ xung quanh tòa nhà, hệ thống cấp nước, được hoàn thành vào cuối tháng 9/2018.

Tuy nhiên, từ giữa tháng 9/2018, bất chấp việc công trình chưa được nghiệm thu PCCC và nhiều hạng mục còn sửa chữa dang dở, nhiều hộ gia đình vẫn chuyển về sinh sống tại căn hộ của mình tại chung cư Carina Plaza.

Nguyễn Thanh Vĩnh




Tin khác

Hà Nội: Sẽ có 5 địa điểm trông giữ phương tiện cho du khách dịp nghỉ lễ

Hà Nội: Sẽ có 5 địa điểm trông giữ phương tiện cho du khách dịp nghỉ lễ

(CLO) Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất tổ chức 5 địa điểm tập kết, trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân và du khách đến thăm, viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích lân cận.

Giao thông
Lào Cai: Khuyến cáo tình trạng nhiều phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc

Lào Cai: Khuyến cáo tình trạng nhiều phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc

(CLO) Thời gian gần đây, tình trạng phương tiện Việt Nam bị lưu giữ trái phép tại thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) ngày càng nhiều.

Giao thông
Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

(CLO) Hiện vé tàu các chặng dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã gần như hết. Nhằm phục vụ người dân đi lại, ngành đường sắt sẽ chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách.

Giao thông
Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin về các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đã và sẽ đưa vào phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

(CLO) Để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc hoặc cần trợ giúp, hỗ trợ trên các tuyến cao tốc; lái xe có thể liên hệ với đường dây nóng 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Giao thông