Saudi Arabia tái khẳng định mối quan hệ “nồng ấm” với Nga trong chính sách dầu mỏ

Thứ hai, 04/07/2022 11:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khi Mỹ kêu gọi Saudi Arabia tăng sản lượng dầu, nước này vẫn duy trì thỏa thuận sản lượng OPEC+. Đồng thời, công khai duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga bất chấp xung đột căng thẳng vẫn tiếp diễn.

Saudi Arabia - nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga, trong khi Mỹ - nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới mong muốn Saudi Arabia, cùng với Vương quốc Anh, tăng cung cấp dầu nhằm xoa dịu giá xăng dầu trên thị trường năng lượng, cụ thể hơn khi người Mỹ phải trả trung bình 5 USD/gallon.

Về chính sách năng lượng, Saudi Arabia mong muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga, vì liên minh OPEC + và quyền kiểm soát một lượng lớn nguồn cung dầu toàn cầu đã mang lại lợi ích cho cả các nhà lãnh đạo OPEC+ trong nửa thập kỷ qua. Mặt khác, nước này có thể cân nhắc, cải thiện quan hệ với Mỹ.

saudi arabia tai khang dinh moi quan he nong am voi nga trong chinh sach dau mo hinh 1

Xe chở xăng dầu gần nhà máy lọc dầu ở El Paso, Texas (Mỹ). Ảnh: AFP.

Dự kiến, trong tháng này Tổng thống Joe Biden có thể sẽ đến thăm Saudi Arabia nhằm thoả thuận một số kế hoạch năng lượng.

Bên cạnh đó, Saudi Arabia đã công khai nhắc lại mối quan hệ “nồng ấm” với Nga nhiều lần kể từ khi nước này tấn công vào Ukraine và coi việc giữ Nga trong liên minh OPEC + là một phần quan trọng trong chính sách dầu mỏ của mình.

Với việc Nga dẫn đầu hàng chục nhà sản xuất ngoài OPEC trong hiệp ước, Vương quốc này sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn trên thị trường dầu toàn cầu với Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) hơn so với chỉ riêng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Kể từ tháng 2, trong một vài cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả Rập Xê út Mohammed bin Salman đã thảo luận về sự hợp tác song phương trong hiệp ước sản xuất dầu OPEC +, cam kết sẽ tiếp tục hợp tác bền chặt.

Tháng trước, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói rằng Nga có thể tiếp tục tham gia vào thỏa thuận Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngay cả khi thỏa thuận này chính thức hết hiệu lực vào cuối năm nay, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman.

Trong cuộc gặp đó, Bộ trưởng năng lượng Saudi Arabia nói rằng quan hệ Saudi Arabia-Nga “ấm áp như tiết trời ở Riyadh”.

Hai tuần trước cuộc họp đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã đến thăm Riyadh, Saudi Arabia và gặp người đồng cấp là Thái tử Faisal bin Farhan Al Saud. Hai bộ trưởng cho rằng liên minh OPEC + là vững chắc, với mức độ hợp tác mạnh mẽ.

Trong khi đó, Saudi Arabia đã thúc đẩy quyết định gần đây của OPEC+ nhằm đẩy nhanh việc tăng sản lượng và lùi tất cả các hạn chế vào tháng 8, sớm hơn một tháng so với dự định ban đầu, để đáp lại sức ép của Mỹ.

Tuy nhiên, trước khi đề xuất phân bổ mức tăng tháng 9 vào tháng 7 và tháng 8, Vương quốc Anh phải tham khảo ý kiến của Nga trước, theo hãng tin Reuters.

Các nguồn tin cho rằng, cả Saudi và Nga đều được hưởng lợi từ thỏa thuận OPEC+, vì vậy không có gì lạ khi nước này gia tăng mối quan hệ với Nga.

“Saudi Arabia đang hưởng mức giá cao trong khi Nga cần sự hỗ trợ đảm bảo từ OPEC+ trong hoàn cảnh hiện tại”, một nguồn tin chia sẻ với hãng tin Reuters.

Sau khi việc cắt giảm sản lượng hoàn toàn được lùi lại vào tháng tới, một quyết định khó khăn hơn đối với OPEC + xuất hiện: phải làm gì tiếp theo khi Nga đạt hơn 1 triệu thùng/ngày so với mục tiêu và có thể mất thêm doanh thu do lệnh cấm vận của EU đối với dầu của họ bắt đầu vào cuối năm nay.

Lê Na (Theo Oil Price)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Công ty Cổ phần KLB: Phải “vượt sóng” bằng chất lượng sản phẩm

Chủ tịch Công ty Cổ phần KLB: Phải “vượt sóng” bằng chất lượng sản phẩm

(NB&CL) Ông Bùi Trọng Tấn - Chủ tịch Công ty Cổ phần KLB cho rằng, một trong những bí quyết giúp doanh nghiệp của mình vượt qua nhiều khó khăn, thách thức là phải có chiến lược rõ ràng, lấy chất lượng sản phẩm làm cốt lõi.

Thị trường - Doanh nghiệp
ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

(NB&CL) Lịch sử gần ba thập kỷ phát triển đã giúp ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) trang bị cho thương hiệu bản sắc văn hóa và sức bật nội tại. Ban lãnh đạo Tập đoàn vững tin rằng nền tảng văn hóa mang lại sức sống và sinh khí mới cho thương hiệu ROX.

Thị trường - Doanh nghiệp
Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp