Sẽ có thi xe đạp thồ và tải đạn ở Lễ hội Hoa Ban.

Thứ ba, 08/01/2019 10:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 7/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức họp báo tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI năm 2019.

Lễ hội Hoa Ban năm 2019 với chương trình nghệ thuật đặc sắc “Hoa Ban rạng rỡ đất Mường Thanh” là hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên, nhằm giới thiệu, bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa dân tộc của tỉnh Điện Biên; gắn bảo tồn văn hóa với phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Báo Công luận
Họp báo chuẩn bị Lễ hội Hoa Ban sắp tới tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: Báo TNMT

Phương châm của Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch là hướng về cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, tạo điều kiện cho người dân và du khách được thưởng thức, tham gia và trải nghiệm trực tiếp như: Trò chơi dân gian, thi xe đạp thồ, thi tải đạn, phiên chợ vùng cao…

Đến đây, người dân và du khách không chỉ xem hội mà đã thực sự được tham dự, được chơi hội, được hòa mình trong không gian lễ hội tưng bừng. Đây cũng là yếu tố quan trọng để duy trì sức sống lâu bền cho Lễ hội Hoa Ban trong dòng chảy văn hóa chung của Điện Biên thời kỳ hội nhập và phát triển, qua đó hướng về những sự kiện lịch sử trọng đại của tỉnh Điện Biên trong năm 2019.

Năm nay, phần hội sẽ có trò chơi thi tải đạn và thi xe đạp thồ. Hình ảnh xe đạp thồ và dân công tải đạn trong lịch sử đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh toàn dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch sẽ được tái hiện lại qua các màn tranh tài. Tham dự cuộc thi không chỉ là các vận động viên của các đội thi mà còn có nhân dân, du khách cùng tham gia trải nghiệm. Đây sẽ là hình ảnh đẹp của Lễ hội và Ngày hội với ý nghĩa gắn kết lịch sử và hiện tại.

Tại cuộc họp, ông Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019 yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan đóng góp xây dựng kịch bản, quy chế, điều lệ, nội dung, chương trình chi tiết các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lễ hội; có trách nhiệm xây dựng, thực hiện phương án tác động kỹ thuật chăm sóc để cây hoa ban trên địa bàn nở hoa đúng dịp tổ chức lễ hội, nhất là tại một số điểm đã quy hoạch trồng cây hoa Ban.

Lễ hội sẽ diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 13 - 18/3/2019.

PV

 

tuhung

Tin khác

Khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”

Khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng ngày 26/4, tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Tổng cục Hậu cần (TCHC) chỉ đạo Cục Chính trị phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc, cắt băng khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Các Nghị quyết, chỉ đạo quan trọng của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng quyết định thắng lợi Điện Biên Phủ

Các Nghị quyết, chỉ đạo quan trọng của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng quyết định thắng lợi Điện Biên Phủ

Trong bối cảnh cuộc chiến Điện Biên Phủ đang dần bước vào những thời khắc quyết định, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã đưa ra các nghị quyết, chỉ đạo quan trọng mang tính định hướng cho Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi.

Đời sống văn hóa
Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm 'Thăng Long hội tụ'

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm "Thăng Long hội tụ"

(CLO) Nhân Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024), ngày 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc Triển lãm mỹ thuật mang tên "Thăng Long hội tụ" do các nghệ sĩ, họa sĩ tài hoa từ thị xã Sơn Tây và Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đời sống văn hóa
Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa