Sẽ ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Thứ sáu, 06/11/2020 20:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 6/11, tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết trong thời gian tới Bộ sẽ sớm ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội để người sử dụng không thể nghĩ rằng “vô danh là vô trách nhiệm” khi sử dụng.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VTV

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VTV

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, hiện nay trên YouTube có 120.000 người Việt Nam có đăng ký làm video và 350.000 kênh có hàng triệu người theo dõi, trong số đó có 5.000 kênh chia lợi nhuận quảng cáo với YouTube.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thừa nhận, hiện còn nhiều video xấu độc trên mạng mặc dù Bộ Thông tin và Truyền thông đã cố gắng tăng tỷ lệ tháo gỡ trên YouTube từ 50% lên 90% và đạt thỏa thuận với YouTube là khi Bộ thông báo các kênh vi phạm pháp luật thì YouTube sẽ không chia lợi nhuận quảng cáo với các kênh.

Không những vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông mỗi tháng gỡ bỏ hàng nghìn kênh xấu độc cũng như phối hợp Bộ Công an xử lý nghiêm một số cá nhân sản xuất nội dung xấu độc”. Do đó, thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục xử lý nghiêm, tăng tỷ lệ tháo gỡ lên 100%; trong năm 2021 sẽ có công cụ phát hiện video xấu độc, có hướng dẫn thế nào là video vi phạm thuần phong, mỹ tục và Bộ sẽ làm việc với các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ công cụ phát hiện.

Toàn cảnh kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TL

Toàn cảnh kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TL

Về tin sai và tin giả trên không gian mạng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng đây là vấn đề toàn cầu. Tin giả về Việt Nam thường xảy ra trên nền tảng xuyên biên giới là Facebook và YouTube.

Tuy nhiên, Việt Nam có Luật An ninh mạng nên những nền tảng này phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam. "Chúng ta cũng đã ban hành nghị định về xử lý vi phạm hành chính trên mạng xã hội giúp nâng cấp việc giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, có khả năng phân loại và phát hiện sớm sai phạm", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Tới đây, Bộ sẽ tiếp tục sửa Nghị định về quản lý mạng xã hội, từ đó hạn chế tin giả. Bộ cũng sẽ ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội để người sử dụng không thể nghĩ rằng “vô danh là vô trách nhiệm”.

Cùng với đó, các nền tảng xuyên biên giới cũng sẽ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Các công ty xuyên biên giới có thu nhập phát sinh trên không gian mạng cũng sẽ phải đóng thuế thu nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Từ thực tế này, Bộ trưởng cũng rút ra bài học, để quản lý an toàn thông tin trên không gian mạng, mức phạt phải có tính răn đe, dùng công nghệ cao để quản lý và bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

PV

Tin khác

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Vương Đình Huệ dự chỉ đạo buổi Lễ.

Tin tức
Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tin tức
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

(CLO) Mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tin tức
Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về phương án đầu tư, nâng cấp tuyến cao tốc phân kỳ; trong đó, có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ....

Tin tức
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

(CLO) Chiều 28/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Tin tức