Xếp hàng mua bánh trung thu, chờ hơn 2 tiếng đồng hồ đến lượt đã hết bánh

Chủ nhật, 19/09/2021 14:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 19/9, đã có hàng trăm người dân xếp hàng dài trước Trường tiểu học Chu Văn An, phố Thuỵ Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) chờ mua bánh trung thu. Có người chờ hơn 2 tiếng đồng hồ đến lượt mình thì bánh đã hết, đành ra về.

Sau nhiều ngày lượng khách đổ về quá đông để mua hàng, việc đảm bảo an toàn giãn cách tại nhiều cửa hàng bánh trung thu tại phố Thuỵ Khuê không đảm bảo an toàn nên việc bán hàng buộc phải tạm dừng

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi lượng lớn khách hàng đổ về cửa hàng bánh trung thu tại phường Thuỵ Khuê, chính quyền phường đã tạo điều kiện để cửa hàng có địa điểm bán rộng lớn hơn đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Theo đó, sáng 19/9, 2 cơ sở bán bánh trung thu là Bảo Phương và Hương Trà đã di chuyển bánh đến địa điểm bán bánh trung thu tại trường THPT Chu Văn An, 260 phố Thuỵ Khuê để đảm bảo không gian rộng hơn và các lực lượng của phường cũng có mặt đảm bảo an toàn việc phòng chống dịch bệnh cho người dân đến mua.

Được biết, cơ sở bán bánh trung thu Bảo Phương chỉ bán buổi sáng 19/9 và 20/9, buổi chiều sẽ nghỉ để tập trung sản xuất bánh. Còn cơ sở bán bánh trung thu Hương Trà sẽ bán bánh cả sáng và chiều từ ngày 19/9 cho đến hết ngày 20/9.

xep hang mua banh trung thu cho hon 2 tieng dong ho den luot da het banh hinh 1

Ghi nhận của PV vào sáng 19/9, tại trước cổng trường THPT Chu Văn An có hàng trăm người dân xếp thành 2 hàng dài chờ để được mua bánh trung thu ở đây.

xep hang mua banh trung thu cho hon 2 tieng dong ho den luot da het banh hinh 2

Nhiều người dân đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ để được mua bánh ở đây, có người đã đến xếp hàng chờ từ 2h sáng để mua được hộp bánh trung thu.

xep hang mua banh trung thu cho hon 2 tieng dong ho den luot da het banh hinh 3

Ông Nguyễn Quang Ngọc, Chủ tịch UBND phường Thuỵ Khuê cho biết, năm nào cận Rằm trung thu tại phố Thuỵ Khuê cũng đông đúc cảnh người dân xếp hàng. Phía phường Thuỵ Khuê thường xuyên nhắc nhở đảm bảo công tác an ninh trật tự.

xep hang mua banh trung thu cho hon 2 tieng dong ho den luot da het banh hinh 4

"Để tạo thuận lợi cho cửa hàng kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn, tránh tập trung đông, UBND phường đã làm việc với cửa hàng và nhà trường tạo điều kiện thành điểm bán hàng lưu động. Bên cạnh đó, cán bộ phường phối hợp với lực lượng chức năng quận Tây Hồ có mặt tại đây hỗ trợ cho người dân", ông Ngọc thông tin.

xep hang mua banh trung thu cho hon 2 tieng dong ho den luot da het banh hinh 5

Trước khi vào mua bánh, người dân sẽ được đo nhiệt độ và sát khuẩn tay.

xep hang mua banh trung thu cho hon 2 tieng dong ho den luot da het banh hinh 6

Phía bên trong mọi người được bố trí giãn cách theo 1 hàng chờ đến lượt mua bánh.

xep hang mua banh trung thu cho hon 2 tieng dong ho den luot da het banh hinh 7

Ông Phạm Hải Đăng – chủ cơ sở bánh trung thu Bảo Phương cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi được bán hàng trở lại, trong thời điểm giãn cách xã hội cơ sở phải liên kết với các sàn điện tử giao hàng nhưng cũng chỉ đáp ứng được 1 phần lượng bánh. Mặc dù chuyển ra địa điểm này có bất cập với việc sản xuất 1 điểm chuyển bánh đến bán 1 điểm khác, nhưng được phục vụ người dân trong thời điểm này, cơ sở bánh vẫn sẵn sàng”.

xep hang mua banh trung thu cho hon 2 tieng dong ho den luot da het banh hinh 8

“Hiện tại, cửa hàng địa điểm trên phố Thụy Khê đã đóng cửa và chuyển hết ra đây để bán. Mặc dù trong thời điểm này giá vận chuyển nguyên liệu để làm bánh tăng cao nhưng gia đình vẫn không tăng giá bán bánh trung thu, giữ nguyên giá như bình thường.” – ông Đăng nói.

xep hang mua banh trung thu cho hon 2 tieng dong ho den luot da het banh hinh 9

“Do số lượng bánh có hạn trong khi nhu cầu nhiều, chúng tôi cố gắng làm sao những hộp bánh sẽ đến được tay nhiều người dân nên chỉ bán tối đa mỗi người 2 hộp" – chủ cơ sở bánh Bảo Phương chia sẻ.

xep hang mua banh trung thu cho hon 2 tieng dong ho den luot da het banh hinh 10

Trong buổi sáng 19/9 cơ sở bán bánh trung thu Bảo Phương đã hết hàng, còn bánh trung thu Hương Trà vẫn sẽ bán tiếp tục buổi chiều và đến hết ngày 20/9.

xep hang mua banh trung thu cho hon 2 tieng dong ho den luot da het banh hinh 11

Đến 11h trưa 19/9, bánh đã hết nhưng vẫn còn rất đông người dân tập trung ở cổng trường để chờ mua bánh.

xep hang mua banh trung thu cho hon 2 tieng dong ho den luot da het banh hinh 12

Một người dân đến đây xếp hàng chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng đến lượt mình mua bánh thì bánh đã hết.

xep hang mua banh trung thu cho hon 2 tieng dong ho den luot da het banh hinh 13

Nhiều người vẫn đứng ngoài cửa cổng trường học, nhìn vào hi vọng còn hộp bánh để mua.

xep hang mua banh trung thu cho hon 2 tieng dong ho den luot da het banh hinh 14

Lực lượng chức năng loa yêu cầu mọi người giải tán, chiều hoặc ngày mai quay lại mua bánh sau, khi bánh tại điểm bán bánh lưu động đã hết.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống
Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

(CLO) Theo Công an TP HCM, dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè, tội phạm sẽ dùng thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Đời sống