(CLO) Siêu bão Yagi đã đổ bộ vào tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc vào chiều thứ Sáu (6/9), theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh này.
Bão đã mang theo lượng mưa lớn trên hầu hết hòn đảo, với những trận mưa lớn ở một số thị trấn và làng mạc. Phía bắc tỉnh Hải Nam đã hứng chịu gió mạnh từ cấp 13 đến cấp 16, trong khi một số khu vực ở hòn đảo này đã phải đối mặt với tình trạng mất điện.
Với sức gió mạnh nhất lên tới 234 km/giờ gần tâm bão, Yagi được ghi nhận là cơn bão nhiệt đới mạnh thứ hai thế giới tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2024, sau cơn bão cấp 5 Beryl ở Đại Tây Dương, và là cơn bão mạnh nhất ở lưu vực Thái Bình Dương trong năm nay.
Bão Yagi gây ra sóng lớn ở thị trấn Puqian, thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào ngày 6 tháng 9 năm 2024. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sau khi mạnh lên gấp đôi kể từ khi khiến 16 người thiệt mạng ở miền bắc Philippines vào đầu tuần này, Yagi đã tấn công thành phố Văn Xương ở Hải Nam vào chiều thứ Sáu.
Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, chỉ hơn một giờ sau khi bão Yagi đổ bộ, Hải Nam đã xảy ra tình trạng mất điện, ảnh hưởng đến 830.000 hộ gia đình trong tỉnh.
Tân Hoa Xã cho biết thêm, sở cung cấp điện của tỉnh đã thành lập một đội ứng phó khẩn cấp gồm 7.000 thành viên để bắt tay vào sửa chữa ngay khi điều kiện cho phép. Đến đêm thứ Sáu, điện đã được khôi phục cho 260.000 hộ gia đình.
Trước đó, tỉnh Hải Nam đã di dời 419.367 cư dân, các tuyến giao thông và doanh nghiệp đã bị đóng cửa trên khắp khu vực, bao gồm cả cây cầu Hồng Kông-Ma Cao-Chu Hải, cầu vượt biển dài nhất thế giới.
Trước khi Yagi đến, chính quyền Trung Quốc cũng đã hủy các chuyến bay và phà, đóng cửa các doanh nghiệp và yêu cầu hơn 10 triệu người dân không ra ngoài. Cơn bão đã đóng cửa trường học, doanh nghiệp và tuyến giao thông tại Hồng Kông, Ma Cao và tỉnh Quảng Đông.
Gió mạnh khi siêu bão Yagi đổ bộ vào Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào ngày 6 tháng 9 năm 2024. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đến đêm thứ Sáu, cơn bão Yagi đã băng qua eo biển Quỳnh Châu phía bắc Hải Nam và đổ bộ vào Quảng Đông với sức gió vẫn vượt quá 200 km/giờ.
Tại Quảng Đông, tính đến trưa thứ Sáu đã có hơn 574.500 người được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ, trong đó hơn hai phần ba là từ thành phố Trạm Giang. Tại trung tâm tài chính Hồng Kông, sàn giao dịch chứng khoán đã đóng cửa trong khi trường học vẫn đóng cửa.
Cơ quan quản lý sân bay Hồng Kông cho biết hoạt động đã trở lại bình thường sau khi 50 chuyến bay bị hủy vào thứ Năm và thành phố hơn 7 triệu dân này cũng đã hạ cảnh báo bão xuống một bậc sau buổi trưa khi bão Yagi di chuyển về phía tây hướng tới Việt Nam.
Cầu vượt biển dài nhất thế giới, cây cầu chính nối Hồng Kông với Ma Cao và Chu Hải ở Quảng Đông, cũng đã mở cửa trở lại vào chiều thứ Sáu.
Tuy nhiên, các dải mưa lớn liên quan đến Yagi vẫn sẽ mang đến những trận mưa rào lớn cho khu vực này. Thành phố lân cận Thâm Quyến đã ban hành cảnh báo mưa ở mức cao nhất.
(CLO) Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Gia Lai vừa ra Quyết định truy nã đối với 2 đối tượng Nguyễn Văn Long và Phan Văn Kha liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 10 tỷ đồng.
(CLO) Ngày 31/3, thông tin từ TAND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm để điều tra bổ sung đối với bị can Ngô Thanh Thí.
(CLO) Sáng 31/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu 21 trường đại học danh tiếng hàng đầu của Hoa Kỳ đang tham dự chương trình trao đổi học thuật quốc tế (IAPP) 2025 tại Việt Nam. Chương trình IAPP 2025 do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ phối hợp thực hiện.
(CLO) Vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh có cảnh quan nhiên thiên tuyệt đẹp với núi non hùng vĩ, hang động kỳ ảo và có một làng chài cổ sinh sống lâu đời. Ở hiện tại, nơi đây là địa điểm du lịch lý tưởng thu hút số đông du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, khám phá.
(CLO) Ảnh vệ tinh mới nhất đã hé lộ mức độ tàn phá kinh hoàng sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter tại Myanmar, với hàng loạt tòa nhà bị san phẳng và số người thiệt mạng tiếp tục gia tăng.
(CLO) Tân Thủ tướng Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen, vừa có tuyên bố cứng rắn rằng Mỹ sẽ không thể kiểm soát hòn đảo này, khẳng định quyền tự quyết thuộc về chính người dân Greenland.
(CLO) Ngày 31/3, tại Bảo tàng Hùng Vương, thành phố Việt Trì, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Văn hóa Hùng Vương trong dòng chảy văn minh sông Hồng”. Đây là một trong số các chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2025.
(CLO) Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm Chủ nhật tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) mong muốn hợp tác với Mỹ nhưng khối này sẽ đoàn kết đáp trả nếu Washington áp thuế thép và nhôm, buộc khối này phải hành động.
(CLO) Một cô gái đang đi xe máy phát hiện xe ô tô chở gỗ lớn trên đường có hiện tượng rơi xuống đã nhanh chân vứt xe, bỏ chạy thoát hiểm trong tích tắc.
(CLO) Sáng 31/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một xưởng phế liệu ở khu vực phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Do có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, tạo ra cột khói đen cao hàng chục mét.
(CLO) Một công ty khởi nghiệp của Đức đã chế tạo một tên lửa quỹ đạo với hy vọng có thể phóng vệ tinh vào không gian từ châu Âu trong tương lai. Tuy nhiên, chuyến bay thử nghiệm đã thất bại.
(CLO) Hai ngày sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter tàn phá Myanmar, người dân tại thành phố Mandalay vẫn đang tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát, trong khi những dư chấn liên tục làm rung chuyển khu vực.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "không đùa" khi nói về khả năng tiếp tục nắm quyền sau nhiệm kỳ hiện tại, dù Hiến pháp Mỹ chưa cho phép điều đó.
(CLO) Sáng nay (31/3), giá vàng trong nước đạt mức trên 101 triệu đồng/lượng, rủi ro mua vào tại vùng giá đỉnh là điều mà nhà đầu tư cần đặc biệt cân nhắc.
(CLO) Ảnh vệ tinh mới nhất đã hé lộ mức độ tàn phá kinh hoàng sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter tại Myanmar, với hàng loạt tòa nhà bị san phẳng và số người thiệt mạng tiếp tục gia tăng.
(CLO) Tân Thủ tướng Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen, vừa có tuyên bố cứng rắn rằng Mỹ sẽ không thể kiểm soát hòn đảo này, khẳng định quyền tự quyết thuộc về chính người dân Greenland.
(CLO) Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm Chủ nhật tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) mong muốn hợp tác với Mỹ nhưng khối này sẽ đoàn kết đáp trả nếu Washington áp thuế thép và nhôm, buộc khối này phải hành động.
(CLO) Một công ty khởi nghiệp của Đức đã chế tạo một tên lửa quỹ đạo với hy vọng có thể phóng vệ tinh vào không gian từ châu Âu trong tương lai. Tuy nhiên, chuyến bay thử nghiệm đã thất bại.
(CLO) Hai ngày sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter tàn phá Myanmar, người dân tại thành phố Mandalay vẫn đang tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát, trong khi những dư chấn liên tục làm rung chuyển khu vực.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "không đùa" khi nói về khả năng tiếp tục nắm quyền sau nhiệm kỳ hiện tại, dù Hiến pháp Mỹ chưa cho phép điều đó.
(CLO) Châu Âu từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng suy giảm dân số, nhưng một số quốc gia, đặc biệt là ở Đông Âu, thậm chí còn rơi vào tình trạng khủng hoảng kép: tỷ lệ sinh thấp kết hợp với làn sóng di cư ồ ạt.
(CLO) Số người chết trong trận động đất ở Myanmar tiếp tục tăng vào Chủ nhật, trong khi những tiếng kêu cứu và nỗi đau của những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát thì không thể kể xiết.
(CLO) Trung Quốc vừa đạt bước tiến quan trọng trong công nghệ tổng hợp hạt nhân khi "mặt trời nhân tạo" thế hệ mới, China Circulation-3, lần đầu tiên đạt nhiệt độ trên 100 triệu độ C cho cả hạt nhân nguyên tử và electron.