"Siêu thị hạnh phúc 0 đồng" xuất hiện ở Quảng Trị

Thứ bảy, 25/04/2020 09:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/4, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND TP. Đông Hà và Công ty cổ phần APEC Quảng Trị tổ chức khai trương “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” tại Công viên Lê Duẩn.

Siêu thị 0 đồng lần đầu được tổ chức

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đến dự khai trương siêu thị 0 đồng.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đến dự khai trương siêu thị 0 đồng.

Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” là chương trình thiện nguyện nhằm hỗ trợ, chia sẻ các nhu yếu phẩm, quần áo và sách cho những người bị ảnh hưởng bởi Covid – 19, người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mỗi người dân khi đến với "Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng" sẽ được lựa chọn 5 sản phẩm khác nhau trị giá không quá 100.000 đồng nhưng chỉ phải thanh toán với giá 0 đồng và tối đa 2 lần mua trong một tháng. 

Đây là hoạt động được Công ty cổ phần APEC Quảng Trị phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhằm lan tỏa và chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19.

Nông dân ở Quảng Trị khó khăn hơn khi chuẩn bị gặt lúa thì trờ chuyển mưa.

Nông dân ở Quảng Trị khó khăn hơn khi chuẩn bị gặt lúa thì trờ chuyển mưa.

“Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng” sẽ được mở cửa tại Công viên Lê Duẩn, thành phố Đông Hà vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

Tại nơi tổ chức chương trình, trước khi vào nhận các mặt hàng thiết yếu, người dân phải tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, kiểm tra y tế; đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đảm bảo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phòng dịch.

Trong thời gian tới, ban tổ chức chương trình “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” mong muốn sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, đóng góp và chung tay của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để tiếp tục kéo dài chương trình, hỗ trợ cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đông Hà và các huyện, thị khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cái Văn Long

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống