Singapore mạnh tay chống nạn tin giả

Thứ tư, 08/05/2019 11:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một bộ luật chống tin giả là cách mà Singapore tuyên chiến với những thông tin sai lệch. Ngày 6/5, dự luật chống tin giả đã tiếp tục được đưa ra thảo luận trước Quốc hội.

Có lẽ giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó được thông qua trở thành luật, với những hình phạt rất mạnh tay với nạn tin giả.

Dự luật mới yêu cầu các nền tảng trực tuyến phải đăng cảnh báo, đính chính những bài đăng mang thông tin sai sự thật và dỡ bỏ chúng. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Singapore K.Shanmugam cho biết dự luật này chỉ tập trung vào thông tin sai trái, không liên quan đến quan điểm cá nhân.

Không chỉ tại Singapore, nhiều quốc gia như Indonesia, Nga và một số nước EU cũng đang bắt đầu siết chặt các cơ chế luật nhằm đối phó nạn tin giả.

Không chỉ tại Singapore, nhiều quốc gia như Indonesia, Nga và một số nước EU cũng đang bắt đầu siết chặt các cơ chế luật nhằm đối phó nạn tin giả.

Theo dự luật mới, các biện pháp trừng phạt hình sự sẽ được áp dụng nếu những thông tin sai trái bị các đối tượng xấu lan truyền và các trang mạng từ chối tuân theo yêu cầu của chính quyền.

Những người sử dụng tài khoản trực tuyến giả hoặc lan truyền thông tin sai lệch tại Singapore có thể đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù. Trong khi đó, mức phạt tiền lớn nhất là 1 triệu SGD, (khoảng 17 tỷ đồng).

Với các công ty công nghệ, Bộ trưởng cho rằng ở Singapore, các công ty này phải biết về mối quan tâm của công chúng. Các công ty không nên kiếm lợi trên sự mất mát của người dân. Do đó, luật mới này tạo ra khuôn khổ hoạt động cho các công ty và bảo vệ người dân khỏi tin tức giả mạo. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh Singapore tạo ra khuôn khổ luật lệ cho tất cả mọi người và các công ty công nghệ cũng phải có phần trách nhiệm.

Trong khi đó, người dân Singapore không còn lạ gì với tin tức giả mạo và việc bảo vệ người dân trước vấn nạn tin giả là điều cần thiết. Có những lo ngại nhất định về luật này sẽ hạn chế tự do ngôn luận nhưng điều mà người dân muốn biết hơn cả là làm thế nào để phân biệt được đâu là tin tức giả mạo hay các tiêu chí để phân biệt tin tức giả mạo, để từ đó tránh việc vô tình tiếp tay chia sẻ thông tin không đúng sự thật như vậy.

Dự luật hiện vẫn đang được thảo luận ở Quốc hội và người dân theo dõi sát sao các cuộc tranh luận này.

PV

Tin khác

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo
Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(CLO) Ngày 26/4, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IX - năm 2024.

Nghề báo