Singapore nối lại đường bay tới 4 nước giữa đại dịch Covid-19

Thứ sáu, 01/05/2020 16:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Singapore đang làm theo hướng dẫn với bốn quốc gia khác để chuẩn bị nối lại việc giao thông đi lại xuyên biên giới, trong nỗ lực duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu giữa đại dịch Covid-19.

Một góc sân bay Changi của Singapore

Một góc sân bay Changi của Singapore

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Chan Chun Sing đã tổ chức một cuộc họp video trực tuyến với các bộ trưởng đồng cấp từ Australia, Canada, Hàn Quốc và New Zealand vào thứ Sáu, trong đó họ tái khẳng định cam kết của mình để tạo điều kiện cho các đường bay xuyên biên giới với nhau diễn ra, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết.

Trong một bài phát biểu tại hội nghị trực tuyến, ông Chan Chun Sing nói rằng việc thiếu các chuyến bay chở khách đã ảnh hưởng đến năng lực vận chuyển hàng hóa và dẫn đến sự gián đoạn trong kết nối chuỗi cung ứng đối với hàng hóa thiết yếu cho nhiều quốc gia.

“Những sáng kiến ​​này sẽ không chỉ giúp chúng tôi vượt qua những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, mà còn giúp chúng tôi phục hồi nhanh chóng khi tình hình ổn định”, Chan Chun Sing nói.

Các bộ trưởng đã tán thành và đưa ra tuyên bố chung dựa trên tuyên bố ngày 30/3 của nhóm G20 –những nền kinh tế lớn nhất thế giới, những người đã đồng ý giữ cho thị trường của họ mở và đảm bảo duy trì các chuyến bay chở các vật tư y tế, thiết bị và các mặt hàng thiết yếu khác.

Các bộ trưởng cũng xác định các hành động cụ thể để giúp giảm bớt tác động của Covid-19 và sẽ phối hợp với nhau thực hiện 4 ghi nhớ về đi lại giữa các quốc gia, thủ tục hải quan, tránh hạn chế xuất khẩu các mặt hàng thiết yếu và giảm thiểu tác động của Covid-19 với thương mại và đầu tư.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h