Số ca COVID-19 mới và ca tử vong tại 'điểm nóng' Indonesia bắt đầu giảm nhanh

Thứ bảy, 04/09/2021 07:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) “Điểm nóng” Indonesia gần đây cho thấy tín hiệu dịch bệnh COVID-19 đã hạ nhiệt, khi số ca mắc mới và tử vong bắt đầu giảm nhanh.

Sự kiện: COVID-19

so ca covid 19 moi va ca tu vong tai diem nong indonesia bat dau giam nhanh hinh 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Yogyakarta, Indonesia. Ảnh: THX

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 3/9, các nước ASEAN ghi nhận thêm 78.049 ca COVID-19, đưa tổng số ca bệnh tăng vượt ngưỡng 10,3 triệu ca. Hôm qua, các nước ASEAN cũng có thêm 1.686 ca tử vong, như vậy dịch bệnh tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 228.763 người dân ở khu vực này.

Trong ngày 3/9, tất cả các nước thành viên trong ASEAN đều ghi nhận ca COVID-19 mới (Myanmar không công bố số liệu) và 8 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Philippines, Lào và Việt Nam.

Indonesia vẫn là ổ dịch nghiêm trọng nhất Đông Nam Á, tuy nhiên, trong vòng mấy ngày qua, “điểm nóng” này tiếp tục cho thấy tín hiệu hạ nhiệt, khi số ca mắc và tử vong bắt đầu giảm nhanh.

Indonesia trong ngày hôm qua chỉ ghi nhận 7.797 ca bệnh mới, đứng thứ năm trong khu vực ASEAN và thêm 574 ca tử vong mới. Số ca tử vong trong ngày tại nước này tuy vẫn cao nhất trong khu vực nhưng đã giảm rất mạnh so với trước đây và đang trong xu hướng giảm dần. Tổng số ca mắc bệnh ở Indonesia hiện là 4.116.890 ca và đã có 134.930 người tử vong.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi, đến nay Indonesia đã đạt mục tiêu tiêm chủng ngừa COVID-19 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề ra.

Trên phạm vi toàn cầu, WHO đã đặt mục tiêu tiêm chủng ngừa COVID-19 cho 10% dân số ở mỗi quốc gia vào cuối tháng 9/2021, 40% dân số của mỗi quốc gia vào cuối năm 2021 và 70% dân số của mỗi quốc gia vào giữa năm 2022.

Theo bà Retno, đến thời điểm hiện tại có ít nhất 140 quốc gia đã tiêm vaccine cho 10% công dân, bao gồm cả Indonesia. Tính đến ngày 1/9, Indonesia đã tiêm 100 triệu liều vaccine COVID-19, đứng thứ 7 thế giới về số liều vaccine được tiêm.

Trong khi đó, Trung tâm xử lý dịch bệnh COVID-19 (CCSA) của Thái Lan thông báo nước này đã ghi nhận 14.653 ca mắc mới COVID-19, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp số ca lây nhiễm mới ở dưới mốc 15.000 ca.

Thái Lan cũng ghi nhận 271 ca tử vong trong ngày 3/9. Như vậy, kể từ khi dịch bùng phát, tổng số ca bệnh tại Thái Lan là 1.249.140 ca, trong đó có 12.374 ca tử vong.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết sẽ giám sát tình hình dịch trong những tuần tới và sẽ nới lỏng một số biện pháp kiểm soát trong trường hợp diễn biến dịch khả quan hơn. Trong khi đó, đảo du lịch Phuket của nước này sẽ tiếp đón những du khách đã tiêm đủ liều vaccine kể từ ngày 8/9 tới.

Tại Malaysia, đảo Lagkawi sẽ trở thành điểm du lịch đầu tiên của nước này mở cửa trở lại đón khách du lịch nội địa nhằm thúc đẩy các nỗ lực giúp hồi sinh ngành du lịch sau thời gian dài "đóng băng" vì đại dịch COVID-19.

Theo đó, từ ngày 16/9, các khách sạn và những cơ sở giải trí như công viên chủ đề sẽ được mở cửa trở lại, các hoạt động trên bãi biển cũng được phép nối lại. Hiện giới chức Malaysia vẫn đang nghiên cứu và xây dựng các quy định cụ thể với những du khách được phép đến Langkawi.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao trong Chính phủ Singapore cho biết quốc gia này sẽ tạm hoãn các bước tiếp theo trong kế hoạch mở cửa trở lại. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giới chức Singapore đang theo dõi xu hướng gia tăng số ca mắc mới trong thời gian gần đây.

Theo Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong, Singapore đã có tỷ lệ bao phủ tiêm chủng khá an toàn để bảo vệ người dân và quốc gia này cũng đang dần thích ứng với điều kiện "bình thường mới", sống chung với COVID-19. Hiện giới chức đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh nhưng nhận thấy chưa cần phải tái áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Theo bà Wong, việc áp dụng trở lại các biện pháp này sẽ là lựa chọn cuối cùng với mục đích ngăn chặn nguy cơ quá tải ở các  bệnh viện.

Tại Lào, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 146 ca mắc mới COVID-19 và 1 trường hợp tử vong. Trường hợp tử vong thứ 15 tại Lào là một người đàn ông 45 tuổi trở về từ Thái Lan bị mắc bệnh béo phì.

Lào ghi nhận các ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh đang có xu hướng giảm, trong khi các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng ở nhiều tỉnh vẫn tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm mới. Đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào là 15.605 ca, trong đó có 15 người tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia đã ban hành hướng dẫn về thí điểm khai thác khách sạn ở Phnom Penh và Siem Reap để cung cấp dịch vụ chăm sóc và điều trị COVID-19 với chi phí thấp cho các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ.

Cùng ngày, Bộ Thanh niên, Giáo dục và Thể thao Campuchia cũng đã đề ra thời hạn 2 tuần để tập hợp báo cáo chi tiết từ các tỉnh trên cả nước về số lượng trường học trên địa bàn có thể được mở cửa trở lại một cách an toàn trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm dịch COVID-19 đã được kiềm chế ở mức tương đối thấp.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe