Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng, người dân Brazil được cho phép tới phòng gym

Thứ ba, 12/05/2020 15:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã tuyên bố rằng các phòng gym và các hiệu tóc cùng các dịch vụ thiết yếu sẽ được mở cửa xuyên suốt đại dịch mặc cho số ca nhiễm mới và số ca tử vong do Covid-19 vẫn tiếp tục tăng.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: CNN

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: CNN

Brazil hiện ghi nhận 168.331 ca nhiễm Covid-19, xấp xỉ Đức và Pháp. Hai Quốc gia châu Âu này hiện đang ghi nhận đại dịch dần suy yếu trong khi tình hình tại Brazil vẫn tiếp tục căng thẳng.

Nước này hiện có tổng 11.519 ca tử vong do virus Corona.

Tổng thống Bolsonaro cho biết các chính quyền địa phương đã hành động thái quá trong việc giãn cách xã hội và điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế.

"Vấn đề sức khỏe cần được quan tâm song song với việc làm", ông Bolsonaro nói với các phóng viên. "Không có kinh tế sẽ không có cuộc sống, không có bác sĩ hay trang thiết bị y tế".

Hôm qua, Brazil ghi nhận 5.632 ca nhiễm mới và 396 ca tử vong vì Covid-19.

Sau khi tuyên bố rằng các hiệu thuốc và các tiệm tạp hóa là dịch vụ thiết yếu, ông Bolsonaro còn tuyên bố rằng các dịch vụ sổ xố và nhà thờ cũng nằm trong hạng mục này và được phép mở cửa xuyên suốt đại dịch.

Đạo luật thứ 3 mở rọng danh sách này tới các dịch vụ sản xuất công nghiệp và xây dựng dân sự. Ông Bolsonaro hứa sẽ tiếp tục nới lỏng các lệnh giãn cách xã hội.

Bộ trưởng Y tế mới Nelson Teich cho biết ông Bolsonaro chưa hề tham khảo ý kiến của Bộ khi quyết định cho các phòng gym và tiệm làm tóc hoạt động trở lại.

Bộ cho biết đã công bố những quy chế hướng dẫn các bang về việc thực thi giãn cách xã hội cùng các bước nới lỏng. Quyết định cuối cùng nằm trong tay chính quyền địa phương.

"Các chính quyền địa phương sẽ là người lựa chọn có tuân theo hay không", thông cáo của Bộ Y tế viết.

Fiat Chrysler cho biết họ đã dần mở cửa trở lại 3 nhà máy sản xuất ô tô tại Brazil với 50% số lượng nhân công.

Hoàng Nam 

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h