Số hóa trường học cần được cụ thể bằng chính sách

(CLO) Theo ông Hà Xuân Nhâm, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú Hà Nội, việc chuyển đổi số trong các nhà trường là một xu thế tất yếu. 

Hiện nay, việc học sinh không được đến trường, mọi hoạt động của nhà trường tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác phải chuyển sang hoạt động trực tuyến.

Một vấn đề nhiều người quan tâm hiện nay đó là làm thế nào để quản lý và duy trì được chất lượng dạy học trong bối cảnh hiện nay.

Để hiểu rõ hơn về thực tiễn công tác này tại một trường phổ thông, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có trao đổi với thầy Hà Xuân Nhâm, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú Hà Nội.

Được biết, Trường THPT Phan Huy Chú là trường tự chủ tài chính, là trường chất lượng cao của Hà Nội.

so hoa truong hoc can duoc cu the bang chinh sach hinh 1

Thầy Hà Xuân Nhâm, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú Hà Nội (ảnh Quang Hùng).

Hiện nay, dịch COVID-19 kéo dài đã tác động như thế nào đối với công tác dạy học tại nhà trường. Được biết, Trường THPT Phan Huy Chú theo đuổi mục tiêu giáo dục chất lượng cao thì đây có phải là một thách thức lớn không? Nhà trường đã có biện pháp như thế nào để đảm bảo được chất lượng trong bối cảnh hiện nay?

Ông Hà Xuân Nhâm: Đại dịch Covid-19 kéo dài đã tác động, ảnh hưởng đến cả xã hội và ở hầu hết các lĩnh vực trong đó có giáo dục.

Việc chuyển đổi từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến buộc các nhà trường phải thay đổi kế hoạch giáo dục cho phù hợp. Các hoạt động chuyên môn đa số cũng phải chuyển sang hình thức trực tuyến. Một số hoạt động giáo dục khi triển khai trực tuyến sẽ khó khăn hơn nhiều so với trực tiếp.

Với trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa, trong kế hoạch giáo dục đã được xây dựng theo định hướng tăng cường trải nghiệm thực tế, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực học sinh thì việc dịch bệnh kéo dài là một thách thức rất lớn.

Một số hoạt động giáo dục rất khó chuyển đổi từ trực tiếp sang trực tuyến, rất khó để đảm bảo hiệu quả như khi giảng dạy trực tiếp. Ví dụ như các giờ học thí nghiệm thực hành, các hoạt động ngoại khóa, các bộ môn thể dục, sinh hoạt câu lạc bộ, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cũng như tổ chức các kỳ khảo sát chất lượng định kỳ…

Do đó, nhà trường đã phải điều chỉnh đồng bộ trong kế hoạch, cùng nhau xây dựng, triển khai các hoạt động giáo dục cho phù hợp với tình hình mới để không cắt xén chương trình, không bỏ các hoạt động giáo dục và đảm bảo được chất lượng giáo dục trong tình hình mới.

Ví dụ tuần vừa qua chúng tôi vẫn triển khai tuần học tập trải nghiệm, thay vì học sinh được đi trải nghiệm thực tế ở một số địa điểm thì chúng tôi cử giáo viên tới những địa điểm đó để thực hiện các livestream để học sinh vẫn có thể nhìn, cảm nhận, hiểu và thực hiện các báo cáo sản phẩm trải nghiệm.

Thay vì các bài thí nghiệm ở phòng thí nghiệm thì giáo viên bộ môn thay đổi bằng các hóa chất mà các con có sẵn ở nhà, hướng dẫn tự thí nghiệm ở nhà để thực hiện các nội dung trải nghiệm…

Hiện nay, cả nước thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về sống chung với COVID-19, nhà trường có gặp phải khó khăn gì không hay có nảy sinh vấn đề gì không? Theo ông, đâu là thách thức mà nhà trường phải đối mặt với dịch COVID-19 trong thời gian tới đây?

Ông Hà Xuân Nhâm: Khó khăn của nhà trường ngoài việc xây dựng kịch bản chi tiết để có thể linh hoạt trong tình hình mới, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến thì cần phải chú ý đến tâm lý của đội ngũ nhà giáo và học sinh khi đa số thời gian là ngồi trước màn hình máy tính.

Trong thời gian tới đây, thách thức lớn nhất với chúng tôi là việc làm sao để giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường có một tâm lý vững vàng để đối mặt với dịch bệnh kéo dài.

Đảm bảo duy trì đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ khi nhà trường bị cắt, giảm các nguồn thu; hỗ trợ cho những học sinh và gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh…

so hoa truong hoc can duoc cu the bang chinh sach hinh 2

Chuyển đổi số trong giáo dục là một xu thế tất yếu (ảnh Quang Hùng).

Trong đại dịch thì công tác quản lý nhà trường được chuyển đổi linh hoạt như thế nào? Ông đánh giá như thế nào về việc số hóa, trực tuyến hay áp dụng công nghệ vào công tác quản lý giáo dục hiện nay? Để nâng cao được hiệu quả cần thiết như thế nào?

Ông Hà Xuân Nhâm: Chúng tôi có hệ thống công nghệ thông tin rất tốt nên công tác quản lý rất thuận lợi, hầu như không gặp nhiều khó khăn.

Về việc áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý và giảng dạy là xu thế tất yếu và rất quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài.

Tôi nghĩ rằng, việc mà mỗi nhà trường phải làm là thiết kế môi trường ứng dụng công nghệ thông tin một cách toàn diện, có hệ thống để sao cho có một hệ sinh thái công nghệ thông tin giúp tăng cường sự tương tác, chia sẻ và an toàn bảo mật.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ để có thể sử dụng, khai thác, triển khai các công việc trong môi trường trực tuyến.

Lưu ý, việc số hóa chỉ là một phần, một nội dung nhỏ trong việc chuyển đổi số. Chuyển đổi số cần nhiều đến kỹ năng, tư duy, sự hợp tác, tương tác và chia sẻ trên nền tảng công nghệ thông tin.

Trong Trường học việc dạy trực tuyến không còn là giải pháp tạm thời nữa mà trở thành giải pháp lâu dài. Vậy theo thầy có nên đưa tiêu chí ứng dụng công nghệ vào để đánh giá xếp hạng nhà trường hay tiêu chí bắt buộc trong đánh giá trường học đạt chuẩn quốc gia hay không?

Ông Hà Xuân Nhâm: Xu thế hiện nay việc chuyển đổi số trong giáo dục là một xu thế tất yếu. Xu thế trên toàn cầu chứ không chỉ riêng ở Việt Nam và cũng không phải chỉ giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Rất mong sau này đưa vào cơ chế, chính sách cụ thể để các nhà trường có định hướng rõ nét hơn trong định hướng chuyển đổi số của mình.

Riêng Trường THPT Phan Huy Chú, dự kiến sau này sẽ thực hiện rất gắt gao, triệt để chuyển đổi số và phấn đấu đến giai đoạn nào đó đáp ứng được chuyện đào tạo từ xa.

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: