Số lượng cấp ủy khóa mới của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk giảm 5%

Thứ sáu, 09/10/2020 21:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk có số lượng cấp ủy khóa XVII là 53 người, giảm 5% so với nhiệm kỳ trước, nhân sự Ban Thường vụ 15 người.

Buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII

Buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII

Chiều 9/10, Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày 15/10 với dự tham dự của 550 đại biểu.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên”, đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc vào ngày 13/10 tới.

Đến nay, công tác nhân sự được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định; phát huy dân chủ, công khai; lựa chọn giới thiệu được người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt đúng với hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, theo quy định của Bộ Chính trị.

Cụ thể, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk có số lượng cấp ủy khóa mới là 53 người (giảm 5% so với nhiệm kỳ trước), nhân sự Ban Thường vụ 15 người.

Văn kiện Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu. Tiểu ban văn kiện đã tổ chức các hội nghị xin ý kiến ở tỉnh, các ban đảng trung ương, các bộ, ngành liên quan, các nhà khoa học, các nhà quản lý và ý kiến toàn dân.

Trong báo cáo chính trị trình Đại hội cùng với đánh giá kết quả đạt được ở 4 lĩnh vực (kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị) đã chỉ ra 4 nhóm hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, từ đó rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Đắk Lắk tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá để thúc đẩy phát triển.

Thế Vũ

Tin khác

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức
Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

(CLO) Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích và tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác và đầu tư song phương, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, viễn thông và xây dựng.

Tin tức