Số lượng đơn vị hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị-xã hội giảm gần 50% so với năm 2016

Thứ tư, 29/06/2022 20:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Nội vụ vừa ban hành Kết quả chính thức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Trong đó, số lượng các đơn vị hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị-xã hội năm 2020 giảm gần 50% so với năm 2016.

Theo Kết quả chính thức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ, số lượng các đơn vị hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội năm 2020 giảm gần 50% so với năm 2016.

Bộ Nội vụ ban hành Kết quả chính thức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Bộ Nội vụ ban hành Kết quả chính thức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Đây là kết quả của việc thực hiện tốt đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập". 

Chẳng hạn, như sắp xếp hoạt động của các đơn vị như: Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân các cấp,...

Bên cạnh đó, tổng số lao động trong các đơn vị hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội là 1.382 nghìn lao động (tăng 15% so với năm 2016). Trong đó, bình quân lao động trên một cơ sở đạt 43 người/cơ sở.

Qua điều tra, có 5 đặc trưng nổi bật về lao động trong các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội:

Người đứng đầu các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội đạt trình độ từ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ rất cao là 97,85%.

Lao động phân theo giới tính có sự phân hóa rõ nét, số lượng lao động nữ trong cơ quan hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội chiếm tỷ lệ thấp: lao động nữ tính đến thời điểm cuối năm 2020 chỉ có 313,2 nghìn lao động (chiếm 22,66% tổng số lao động cùng kỳ).

Lực lượng lao động trẻ chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu lao động phân theo nhóm tuổi trong các cơ sở hành chính: lao động thuộc nhóm từ 16 - 45 tuổi chiếm tỷ lệ 78,51% (1.085 người) trong tổng số lao động phân theo nhóm tuổi.

Trình độ đào tạo của lao động trong các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng cao, số lượng lao động có trình độ Đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số lao động: từ đại học trở lên là 807,1 nghìn lao động (chiếm gần 59% trên tổng số lao động).

Năng lực và trình đô chuyên môn, nghiệp vụ của các lao đông trong các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng cao: lao động được xếp ngạch chuyên viên và tương đương có 581,3 nghìn lao động (42,5% tổng số lao động).

An Mai

Bình Luận

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tức
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

(CLO) Thành phố Hà Nội nghiên cứu, phát triển và chuẩn bị ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S” với nhiều tiện ích đưa người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước của thành phố theo một phương thức mới, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân trên nền tảng số.

Tin tức