Số người chết vì Covid-19 của Nga tăng cao thứ hai thế giới

Thứ sáu, 31/12/2021 19:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nga đã vượt qua Brazil về số người chết cao thứ hai thế giới trong đại dịch Covid-19 chỉ sau Mỹ, dữ liệu từ cơ quan thống kê nhà nước của Nga cho thấy vào hôm thứ Năm.

Cơ quan thống kê Rosstat cho biết tổng cộng 87.527 người đã chết vì các nguyên nhân liên quan đến Covid-19 trong tháng 11, đây là tháng chết chóc nhất ở Nga kể từ khi bắt đầu đại dịch.

so nguoi chet vi covid 19 cua nga tang cao thu hai the gioi hinh 1

Sự bùng phát Covid-19 đang diễn ra ở khắp nước Nga. Ảnh: RT

Trong khi đó, theo tính toán của hãng tin Reuters dựa trên số liệu của Rosstat tính đến cuối tháng 11 và số liệu từ cơ quan chức năng của Nga trong tháng 12, thì tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 của nước này đã lên tới 658.634 người, vượt qua Brazil, nơi đã ghi nhận 618.800 trường hợp tử vong cho đến nay.

Theo thống kê của Reuters, chỉ Mỹ có số người chết vì Covid-19 cao hơn, với 825.663 trường hợp, nhưng dân số của nước này đông gấp đôi so với Nga.

Tính toán của Reuters cũng cho thấy Nga đã ghi nhận có số ca tử vong nhiều hơn 835.000 trường hợp kể từ tháng 4 năm 2020 đến cuối tháng 11 năm 2021 so với tỷ lệ tử vong trung bình từ năm 2015 đến 2019.

Một số nhà dịch tễ học nói rằng tính toán số tử vong chênh lệch là cách tốt nhất để đánh giá tác động thực sự của đại dịch so với trước đó.

Cho đến nay, hầu hết số người chết ở Nga không bởi ảnh hưởng bởi biến thể Omicron, mà bởi các làn sóng bùng phát diễn ra trong tháng 10 và tháng 11 được gây ra bởi biến thể Delta và chiến dịch tiêm chủng chậm chạp.

Hôm thứ Năm, các nhà chức trách Nga đã yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các đợt bùng phát Covid-19 mới vì biến thể Omicron đang có chiều hướng lan rộng ở nước này.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h