Socotra - vẻ đẹp siêu thực của đảo cây huyết rồng

Thứ tư, 01/09/2021 10:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù hoàn toàn nằm trên trái đất nhưng do tính biệt lập của mình cùng hệ động thực vật độc đáo mà đảo Socotra vẫn khiến những người đến đây như lạc vào hành tinh khác.

Hòn đảo nổi tiếng nhất nhì thế giới thuộc Yemen, Socotra nằm ở Ấn Độ Dương, ngoài khơi Somalia. Socotra là nơi thường có khí hậu khác thường với những cơn bão lốc từ tháng 5 đến tháng 9 và một mùa đông bình yên nên những loài thực vật phát triển ở đây cũng độc nhất vô nhị.

socotra  ve dep sieu thuc cua dao cay huyet rong hinh 1

Loài cây biểu tượng trên đảo là cây huyết rồng (Dracaena cinnabari) có hình dạng tựa như những cây nấm khổng lồ. Nhựa của cây này có màu đỏ như máu và thường được người dân bản địa lấy làm thuốc hay mỹ phẩm. Những cây huyết rồng cùng cảnh quan núi non khiến nơi đây có vẻ đẹp khác lạ, không ở đâu có được.

socotra  ve dep sieu thuc cua dao cay huyet rong hinh 2

Cảnh vật siêu thực của Socotra được tạo nên nhờ sự có mặt của những cây huyết rồng cùng những cồn cát trắng nằm cạnh biển, đặc biệt là vào ban đêm du khách sẽ được tận hưởng bầu trời sao trong vắt phía trên những tán cây huyết rồng hay sa mạc hùng vĩ, tráng lệ.

socotra  ve dep sieu thuc cua dao cay huyet rong hinh 3

Để đến được đây, trước năm 1999 người ta chỉ có thể đi bằng tàu chở hàng, nhưng hiện tại sân bay đã được xây dựng trên đảo nhằm phục vụ tiếp đón du khách. Thời gian lý tưởng để đến Socotra là từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Đảo cũng chỉ có vài nhà nghỉ dành cho du khách nên cần mang theo lều nếu khách muốn cắm trại ở bãi biển.

socotra  ve dep sieu thuc cua dao cay huyet rong hinh 4

Socotra nằm trong danh sách Di sản Thế giới của UNESCO và từng được nhiếp ảnh gia người Nga Kristina Makeeva đến để ghi lại trong chuyến đi của mình.

socotra  ve dep sieu thuc cua dao cay huyet rong hinh 5

Tuy nhiên, hệ thực vật tại Socotra đang bị đe dọa bởi các loài ngoại lai, biến đổi khí hậu cũng như các hoạt động chăn nuôi của con người. Các nhà khoa học dự đoán nếu không được bảo vệ, cảnh quan đặc hữu của nơi này sẽ biến mất hoàn toàn trong tương lai.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa