Sơn La: Cho phép hoạt động trở lại một số loại hình dịch vụ thiết yếu

Chủ nhật, 12/09/2021 18:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 12/9, UBND tỉnh Sơn La ra thông báo về việc cho phép hoạt động trở lại đối với một số dịch vụ thiết yếu phục vụ dân sinh, kinh tế, xã hội.

Sự kiện: COVID-19

Cụ thể, trong văn bản nêu rõ, cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ thiết yếu phục vụ dân sinh, kinh tế, xã hội tại các huyện, thành phố (trừ huyện Phù Yên) kể từ 12h00 ngày 12/9.

Trong đó, đối với các hoạt động dịch vụ (cắt tóc, gội đầu, spa, nail): Yêu cầu hoạt động đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch của cơ quan y tế; không tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm. Khuyến khích thực hiện theo hình thức điện thoại đặt trước, hẹn giờ phục vụ khách hàng theo thứ tự.

son la cho phep hoat dong tro lai mot so loai hinh dich vu thiet yeu hinh 1

Sơn La cho phép hoạt động trở lại một số loại hình dịch vụ thiết yếu. Ảnh: minh họa

Đối với các hoạt động thể dục, thể thao (đi bộ, đạp xe, cầu lông, bóng bàn, tennis, golf, gym, yoga): Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của cơ quan y tế; không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm.

Riêng khu vực Quảng trường Tây Bắc cấm các hoạt động đi bộ và đạp xe cho đến khi có thông báo mới.

Các trường Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trong quá trình hoạt động, phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, hướng dẫn của cơ quan y tế và của tỉnh.

Các hoạt động văn hóa tâm linh phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của cơ quan y tế và không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm.

UBND tỉnh Sơn La giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh về tình hình tổ chức hoạt động trên địa bàn huyện, thành phố.

PV

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống