Sòng bạc cũ của ông Trump bị phá sập bằng thuốc nổ

Thứ năm, 18/02/2021 08:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khu phức hợp khách sạn và sòng bạc mang tên Trump Plaza - nơi cuối cùng còn mang thương hiệu của ông Trump tại thành phố Atlantic – mới đây đã bị tháo dỡ hoàn toàn.

Tổ hợp khách sạn và sòng bạc mang tên Trump Plaza cũ của ông Trump ở Atlantic. Ảnh: Getty

Tổ hợp khách sạn và sòng bạc mang tên Trump Plaza cũ của ông Trump ở Atlantic. Ảnh: Getty

Theo New York Times, Trump Plaza - tổ hợp khu khách sạn và sòng bạc cuối cùng mang dấu tích thương hiệu cuối cùng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố Atlantic, tiểu bang New Jersey – vừa bị phá hủy vào hôm 17/2. 

Trump Plaza được xây dựng và khánh thành vào năm 1984 bởi ông Trump. Tại thời điểm đó, đây là khu tổ hợp sòng bạc khách sạn thứ 10 của thành phố Atlantic. Thời điểm ban đầu, tổ hợp được mong đợi sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ, kiếm về hàng chục triệu USD mỗi năm nhờ kinh doanh sòng bạc và tổ chức các sự kiện lớn đầy sang trọng.

Mặc dù vậy, sau nhiều lần nộp đơn xin phá sản, ông Trump rút cổ phần khỏi Trump Plaza năm 2009, nhưng tên của ông vẫn tiếp tục được sử dụng cho khu phức hợp này. Đến năm 2014, Trump Plaza đóng cửa, và sau đó được tỷ phú Carl Icahn mua lại năm 2016. Chính quyền địa phương đã bắt đầu phá dỡ một phần tòa nhà từ đầu năm nay và lần phá dỡ cuối cũng đã được hoàn tất vào hôm 17/2.

Ngoài ra, theo New York Times cho biết, những người quan tâm đến sự kiện tháo dỡ Trump Plaza có thể mua vị trí quan sát khoảnh khắc khu tổ hợp bị kích nổ với giá rẻ “bất ngờ”.

Trước đó, Câu lạc bộ Boys & Girls của thành phố Atlantic từng chia sẻ muốn biến hoạt động tháo dỡ cuối cùng bằng thuốc nổ của Trump Plaza thành một sự kiện gây quỹ từ thiện bằng việc thuê một công ty đấu giá chuyên nghiệp phụ trách đấu giá quyền nhấn nút cho nổ tung sòng bạc. Phiên đấu giá cuối cùng sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến, người trả giá cao nhất sẽ giành được quyền nhấn nút.

Suốt nhiều năm qua, khu tổ hợp sòng bạc và khách sạn này không được đi vào hoạt động dù nằm tại vị trí đắc địa của thành phố. Lo ngại về việc các mảnh vỡ từ tòa nhà bỏ hoang tạo ra mối nguy hiểm cho các dư dân chính là một trong số những nguyên nhân dẫn đến quyết định phá dỡ trong ngày 17/2.

“Mọi người dân đều mong chờ vụ phá dỡ diễn ra. Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng có thể dọn dẹp và xây dựng lại”, thị trưởng Atlantic Marty Small chia sẻ. Nói về quyết định phá bỏ Trump Plaza, ông Small nói: “Một số sự kiện trọng đại của thành phố Atlantic từng được tổ chức tại đó, nhưng khi rời đi, ông Donald Trump đã công khai chế nhạo Atlantic, nói rằng ông ấy đã kiếm đủ tiền và rút đi. Chính quyền địa phương sẽ nhân sự kiện phá hủy nơi này để quyên tiền từ thiện”.

Tính đến hiện tại, thành phố Atlantic vẫn có 9 khu tổ hợp sòng bạc. Tuy nhiên, ông Small bày tỏ quan điểm cho rằng Atlantic vào thời điểm hiện tại cần phải phát triển ngành công nghiệp mới, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào nguồn thu từ các sòng bạc.

Ngoài Trump Plaza, ông Trump còn từng kinh doanh thêm hai sòng bạc khác trong thành phố Atlantic là Trump Taj Mahal - đã phải ngừng hoạt động năm 2016 và Trump Marina Hotel Casino – đóng cửa năm 2011 và được bán lại cho một vị tỷ phú khác. Kể từ đó, ông Trump quyết định cắt đứt phần lớn quan hệ đối với Atlantic từ năm 2009, ngoại trừ việc ông vẫn thu phí thương hiệu tên của mình cho ba sòng bạc.

                                                                                                  Hương Vũ

Tin khác

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tăng đáng kể dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Nga vào năm 2024. Trong năm nay, GDP của Nga được dự báo sẽ tăng 3,2%, tăng mạnh so với dự báo 2,6% trong tháng 1.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN Việt Nam)- nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, vừa triển khai xây dựng dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn với quy mô 14 ha tại KCN Thuận Thành III- Phân khu B, tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản