(CLO) Hơn 18 tháng sau đại dịch Covid-19 xuất hiện, một số quốc gia quyết định rằng đã đến lúc mở cửa và áp dụng mô hình "sống chung với Covid". Vậy điều gì đã thúc đẩy họ làm như vậy và việc mở cửa của họ đang diễn ra thế nào?
(CLO) Các hiệp hội kiến nghị Chính phủ ban hành chỉ thị phòng chống dịch phù hợp với quan điểm và tình hình mới, bởi mục tiêu "Zero Covid-19" đã chuyển sang "sống chung với Covid-19".
(CLO) Do tỷ lệ tiêm chủng cao, Singapore đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, ngay cả khi biến thể delta đang bùng phát tại đây. Quốc gia này quyết tâm chuyển sang chiến lược sống chung với virus Corona.
(CLO) Trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục biến đổi, WHO cho rằng thế giới có thể sẽ phải sống chung với COVID-19.
(CLO) Hàn Quốc đang lập một kế hoạch về cách sống bình thường hơn với COVID-19, hy vọng 80% người lớn sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 10, các cơ quan y tế cho biết hôm thứ Tư (8/9).
(CLO) Thái Lan đang nỗ lực thực hiện kế hoạch mở cửa du lịch quốc tế, mặc dù dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp.
(CLO) Anh dỡ bỏ hầu hết các hạn chế vì Covid-19, Đức cho phép những người đã tiêm phòng được đi du lịch mà không cần kiểm tra, các trung tâm mua sắm vẫn mở cửa tại Singapore và từ 1/9, người dân Thái Lan được phép đi lại nhiều hơn... Đó là cách nhiều nước đang chọn sống chung với Covid-19.