Song Joong Ki mờ nhạt dù đóng chính trong những tác phẩm triệu đô

Thứ hai, 12/04/2021 16:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong năm nay, Song Joong Ki có màn tái xuất với tác phẩm điện ảnh và bộ phim truyền hình. Nhưng anh đã không nhận được nhiều đánh giá tích cực dù được đây đều là đầu tư kinh phí khủng.

Song Joong Ki được kỳ vọng ở tác phẩm triệu đô 

Space Sweepers là phim điện ảnh được rót vốn đến 21 triệu đô gây chú ý nhờ chiến dịch kêu gọi nguồn tiền từ cộng đồng. Điều này có nghĩa, chính khán giả sẽ là những nhà đầu tư cho một tác phẩm thương mại, việc mà từ trước đến nay chỉ có các nhà phát hành và công ty đầu tư bắt tay.

Song Joong Ki đã có màn tái xuất với hai dự án kinh phí khủng.

Song Joong Ki đã có màn tái xuất với hai dự án kinh phí khủng.

Nhờ đó Space Sweepers có được nguồn vốn rất lớn, quy mô nhất trong năm 2020 và một sự kiện vô tiền khoáng hậu vì từ trước tới nay, công chúng chưa từng có cơ hội tham gia góp vốn vào một dự án phim thương mại. Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện của tài tử Song Joong Ki.

Trong khi đó, tác phẩm truyền hình Vincenzo chỉ kém hơn một chút với mức đầu tư là 18 triệu đô, cùng tham gia của nam diễn viên họ Song. Mỗi tập của bộ phim này tiêu tốn tới 1 tỷ won. Con số cho thấy Vincenzo là dự án trọng điểm của đài cáp tvN trong năm 2021.

Song Joong Ki ở cả hai phim đều được công chúng quan tâm và mọi nhất cử nhất động của anh đều được truyền thông khai thác. Người hâm mộ cũng không muốn bỏ qua hành động nào của thần tượng, nên ngay cả lịch trình quay phim ở nước ngoài của anh đều lọt vào “tầm ngắm”. Yếu tố này cùng kinh phí khủng được kỳ vọng sẽ làm nên thành công cho hai tác phẩm.

Phim điện ảnh không thể ra rạp

Ngay từ đầu, Space Sweepers mang nhiều hứa hẹn về rủi ro thấp đối với công chúng nhất là những người đã tham gia đầu tư cho bộ phim. Nhưng thực chất dự án phải đối mặt với không ít khó khăn do dịch Covid-19 và phải đổi lịch chiếu thường xuyên. Cuối cùng ekip đã cho ra mắt phim trên nền tảng Netflix để tiếp cận với người hâm mộ ở nhiều nơi với nhiều ngôn ngữ hơn.

Space Sweepers là bom tấn Hàn đầu tiên thuộc thể loại space opera (chính kịch không gian), lấy đề tài du hành vũ trụ. Bối cảnh của tác phẩm được đặt vào năm 2092, khi Trái Đất ô nhiễm nặng nề, con người phải tìm đường ra ngoài không gian sinh sống. UTS - một tập đoàn công nghệ đã thành công trong việc xây dựng trạm không gian tối tân ngoài vũ trụ.

Space Sweepers phải chiếu trên Netflix thay vì ra rạp như dự kiến.

Space Sweepers phải chiếu trên Netflix thay vì ra rạp như dự kiến.

Dù nhận lấy sứ mệnh cải tạo sao hỏa và cứu lấy loài người nhưng thực chất âm mưu của công ty này là chỉ chọn giới siêu giàu để sống ở nơi mới. Những người còn lại hoặc phải sống lay lắt trên trái đất hoặc đến làm việc trong công xưởng dành cho dân nhập cư không thuộc UTS, tồn tại bằng nghề thu gom rác.

Nhìn chung Space Sweepers không phải là một tác phẩm quá tệ, thậm chí kỹ xảo hoành tráng và tính nhân văn của phim còn nhận được nhiều đánh giá tích cực. Tuy vậy, kịch bản phim lại rời rạc và nhà làm phim đã ôm đồm quá nhiều thứ mà không thể giải quyết hết trong vòng hai giờ đồng hồ, theo Hankyung.

Mặt khác, diễn xuất của dàn sao trong phim chỉ được xem là tròn vai chứ không thực sự nổi bật. Đôi lúc họ còn bị cho là cường điệu. Song Joong Ki trong vai Kim Tae Ho - Cựu Chỉ huy Đội Vệ binh không gian đã không thể hiện được nhiều so với tác phẩm "Hậu duệ mặt trời" trước đây từng gây bão khắp châu Á.

Diễn xuất nam chính mờ nhạt trong phim truyền hình

Trong khi đó, dự án truyền hình của Song Joong Ki cũng gặp rắc rối trong quá trình phát sóng và không được đánh giá cao. Nam diễn viên bị chê về kịch bản vô lý, diễn xuất mờ nhạt. Bộ phim Vincenzo thuộc thể loại hài kịch đem và lấy nhiều chất liệu cuộc sống bên ngoài để phê phán, vừa có những cảnh hành động của mafia vừa có yếu tố hài hước.

Song Joong Ki ở Vincenzo vào một vai phản anh hùng khá mới lạ. Anh lớn lên trong hang ổ của một tổ chức tội phạm ở Ý, sau đó hành nghề luật sư rồi bị truy bức đến nỗi phải quay về Hàn Quốc. Qua nhiều tập phim anh lại ngày càng gần hơn với hình tượng chính trực, căm ghét cái ác như thường thấy trên những phim Hàn trước đây.

Vincenzo dính nhiều lùm xùm và diễn xuất của nam chính cũng mờ nhạt.

Vincenzo dính nhiều lùm xùm và diễn xuất của nam chính cũng mờ nhạt.

Ngoài ra, ngoại hình thư sinh cùng với làn da trắng đến mịn màng của tài tử bị cho là không phù hợp với kiểu nhân vật anh đảm nhận. Vì Vincenzo là một gã đàn ông trưởng thành từ hang ổ xã hội đen, lẽ ra cần mang dáng vẻ phong trần, gai góc hơn. Vẻ điển trai của Song Joong Ki vô tình lại trở thành yếu tố cản trở anh.

Vincenzo đang trong những tập phim cuối cùng và đạt rating tương đối khả quan khi mở màn với 7,6% và hiện tại duy trì ở mức 10-11%, và có sự trồi sụt qua từng tập. Tác phẩm vẫn hấp dẫn người xem nhờ một số cú bẻ lái bất ngờ, nhưng nhìn chung, mạch phim vẫn còn khá lê thê. Diễn xuất của nam chính không có gì nổi bật hơn 5 năm trước.

Bên cạnh đó, bê bối quảng cáo lộ liễu sản phẩm của Trung Quốc trên phim lại là món bibimbap truyền thống ở Hàn Quốc đã khiến ekip phim nhận về nhiều chỉ trích vì không tôn trọng văn hóa và thiếu nhạy cảm. Sau đó, nhà sản xuất đã phải lập tức cắt đi cảnh quay có sự xuất hiện của hộp đồ ăn trên.

Có thể thấy, lần trở lại của Song Joong Ki trong năm 2021 thông qua Space Sweepers hay Vincenzo đều không suôn sẻ. Không những thế, hai dự án triệu USD còn bị ví là cú trượt dốc của Song Joong Ki, khi các vai diễn của anh đều mờ nhạt.

Khang Lâm

Tin khác

Bộ phim 'B4S - Trước giờ yêu' được cấp phép, chính thức trở lại rạp

Bộ phim "B4S - Trước giờ yêu" được cấp phép, chính thức trở lại rạp

(CLO) Bộ phim "B4S - Trước giờ yêu" sẽ ra rạp vào ngày 18/4 và công chiếu vào ngày 19/4. Trước đó, dự án phải dời lịch phát hành vì chưa được cấp phép.

Giải trí
Trở về miền ký ức cùng “Phim của một thời”

Trở về miền ký ức cùng “Phim của một thời”

(CLO) Để giúp thế hệ khán giả của thời kỳ những năm 80 trở về trước hoài niệm về một miền ký ức đẹp, cũng như giúp cho thế hệ trẻ hiện nay hiểu được những giá trị của một thời khó khăn thiếu thốn trong chiến tranh và những năm bao cấp, tới đây, Đài PT-TH Hà Nội sẽ phát sóng lại các bộ phim được coi là kinh điển của nền điện ảnh các nước.

Giải trí
Phim Philippines thắng giải cao nhất Liên hoan phim quốc tế TP HCM

Phim Philippines thắng giải cao nhất Liên hoan phim quốc tế TP HCM

(CLO) Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, bộ phim "The Gospel of the Beast" của đạo diễn Philippines Sheron Dayoc thắng Ngôi Sao Vàng cho phim Đông Nam Á xuất sắc ở LHP quốc tế TP HCM lần thứ nhất năm 2024 (HIFF 2024).

Giải trí
Sau đăng quang tại Thái Lan, Á hậu Bảo Linh liên tục giữ vai trò vedette trong các show diễn lớn

Sau đăng quang tại Thái Lan, Á hậu Bảo Linh liên tục giữ vai trò vedette trong các show diễn lớn

(CLO) Vượt qua gần 30 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới để nhận ngôi vị Á hậu danh giá tại cuộc thi Mini Miss Junior Idol World 2024 (Hoa hậu Thần tượng Trẻ em Quốc tế 2024), trở về Việt Nam, Á hậu quốc tế Nguyễn Trần Bảo Linh đắt show khi nhận được lời mời từ những chương trình văn hóa lớn tại Việt Nam.

Giải trí
Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần thứ nhất trao 2 giải thưởng tiềm năng

Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần thứ nhất trao 2 giải thưởng tiềm năng

(CLO) Tối 12/4, trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần thứ nhất (HIFF 2024), Ban tổ chức đã tổ chức lễ trao giải cho hai hạng mục gồm Project Market (Chợ dự án) và VietScript Lab (Vườn ươm kịch bản). Giải thưởng được kỳ vọng là tiền đề cho một thế hệ nhà làm phim trẻ bước ra từ HIFF.

Giải trí