Song Joong Ki từ vai phản anh hùng thành người hùng trong ‘Vincenzo’

Thứ năm, 25/03/2021 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Song Joong Ki đánh dấu sự trở lại màn ảnh với bộ phim truyền hình Vincenzo, sau bộ phim sử thi cổ đại Biên niên sử Arthdal (2019).

Trong suốt 5 năm qua, Song Joong Ki vẫn chưa có vai diễn thành công tương tự “Hậu duệ mặt trời” 2016, nhưng anh là một trong những cái tên có tầm ảnh hưởng hàng đầu tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Song Hye Kyo năm 2019 và sự bùng phát của Covid-19, sự nghiệp của anh đã chững lại trong năm 2020.

Năm 2021, Song Joong Ki trở lại với cả tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Cùng trong tháng 2, phim điện ảnh Space Sweepers và series truyền hình Vincenzo. Nhưng cả hai tác phẩm đều nhận về nhiều bình luận trái chiều dù nam diễn viên đã nỗ lực hết mình để làm mới hình ảnh bản thân ngày trở lại.

Phim hấp dẫn nhưng chất lượng bấp bênh qua từng tập

Tính đến thời điểm hiện tại ‘Vincenzo’ đã đi được nửa chặng đường trong toàn bộ 20 tập của loạt phim. Tay luật sư Hàn kiều Vincenzo Cassano do Song Joong Ki thủ vai đang sắp đối mặt với những thử thách thực sự khi các nhân vật máu mặt của công ty Babel lộ diện. Có thể thấy, trong 10 tập vừa qua phim đủ thu hút nhưng vẫn khá trồi sụt về chất lượng.

Ngược lại, những tập đầu tiên khi tác phẩm giới thiệu về xuất thân của Song Joong Ki người xem thấy anh là một mafia chính hiệu vì được một ông trùm người Ý Don Fabio nhận làm con nuôi từ năm 8 tuổi và đặt tên là Vincenzo Cassano. Lớn lên anh theo nghề luật sư và làm cố vấn tối cao cho băng đảng của bố nuôi.

Mọi việc trở nên gay cấn khi Don Fabio qua đời và Vincenzo bị truy sát tới mức phải quay về quê nhà Hàn Quốc nhưng lại bị lừa mất hết tiền cùng tư trang ngay khi đặt chân tới nơi. Nhiệm vụ của anh lúc này là thu hồi số vàng giấu trong mật thất bên dưới một khu phức hợp đang bị chiếm dụng bất hợp pháp bởi tập đoàn Babel.

Dàn diễn viên chính trong “Vincenzo” đều là những gương mặt ăn khách của điện ảnh xứ Hàn

Dàn diễn viên chính trong “Vincenzo” đều là những gương mặt ăn khách của điện ảnh xứ Hàn

Để có thể tự do tiếp cận kho báu Vincenzo phải ra tay đối đầu với Babel bằng các ngón nghề mafia và đòi lại quyền sở hữu tòa nhà. Anh tiếp cận và dần lấy được lòng tin của các tiểu thương đang kinh doanh trong khu phức hợp cũng như giúp họ phá giải âm mưu chiếm đoạt khu nhà của tập đoàn Babel.

Đồng hành cùng Vincenzo trên con đường đòi lại công lý này là nữ luật sư Hàn Quốc Hong Cha Young (Jeon Yeo Bin), người cũng có hiềm khích với Babel vì cha cô đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông, và có nhiều điểm bất thường giữa lúc theo đuổi vụ kiện tập đoàn này. Hai người đã hợp tác với nhau để đưa tội ác của Babel ra ánh sáng.

“Vincenzo” sở hữu dàn diễn viên thực lực và được đầu tư lên đến 20 tỷ won và là dự án trọng điểm của tvN năm nay nên khán giả rất mong đợi vào chất lượng của phim. Đồng thời, Song Joong Ki vào một vai phản anh hùng cũng thể hiện mong muốn thu hút người xem dựa vào yếu tố ngôi sao của nhà đài.

Mối quan hệ của cặp đôi chính tiến triển khá chậm chạp.

Mối quan hệ của cặp đôi chính tiến triển khá chậm chạp.

Thành tích mở màn của phim khá ấn tượng khi đạt rating trung bình 7,7% (theo thống kê của AGB Nielsen), cao thứ tư trong lịch sử tvN. Tuy nhiên phong độ của phim trở nên thất thường sau tập thứ tư. Mức rating biến động phản ánh chất lượng không đồng đều của kịch bản phim do đôi chỗ nhiều tình tiết còn lê thê, cốt dài dòng để câu giờ.

Mặc dù, nhà sản xuất “Vincenzo” hứa hẹn cặp đôi Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin sẽ có tình cảm, nhưng cho đến những tập gần đây mối quan hệ của hai người vẫn chỉ dừng lại ở cộng sự ăn ý khiến nhiều khán giả khá sốt ruột vì sự tiến triển chậm chạp “trên tình bạn, dưới tình yêu” của cả hai.

Dù tăng giảm bất thường, rating của “Vincenzo” vẫn nằm trên mốc an toàn 7,7% của tập mở đầu và tập 10 của phim vào ngày 21/3 đã có mức rating toàn quốc lên đến 11,4%. Đây là thành tích cao nhất mà Vincenzo đạt được kể từ ngày lên sóng. Những kẻ đứng đầu Babel đã bắt đầu lộ mặt và cuộc phản công sẽ là yếu tố hút khách cho nửa sau loạt phim.

Phim đang “tẩy trắng” cho nhân vật của Song Joong Ki?

Mặc dù, hội tụ nhiều gương mặt ăn khách của điện ảnh xứ kim chi nhưng sức hút đến từ nhan sắc của Song Joong Ki vẫn là yếu tố kéo khán giả đến với phim. Sự tỏa sáng của anh phần nào làm lu mờ nữ chính Jeon Ye Bin và phản diện Ok Taecyeon. Tuy nhiên về lâu dài diện mạo cũng là điểm yếu của phim nói chung và nam diễn viên nói riêng.

Song Joong Ki là nam tài tử nổi tiếng với làn da căng bóng và sự trẻ trung so với tuổi 30 của anh. Nhan sắc ấy có thể rất hoàn hảo trong “Hậu duệ mặt trời” hay nhiều tác phẩm tình cảm, lãng mạn trước đây, nhưng với “Vincenzo”, thậm chí là Space Sweepers, đó lại là điều cản trở anh hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.

Nhan sắc của Song Joong Ki vừa là yếu tố thu hút của phim vừa là điểm yếu về lâu dài.

Nhan sắc của Song Joong Ki vừa là yếu tố thu hút của phim vừa là điểm yếu về lâu dài.

Dáng vẻ thư sinh da trắng môi hồng của anh bị đánh giá là làm mất đi vẻ phong trần và từng trải của một người lớn lên trong băng đảng mafia, ngày ngày chứng kiến các tội ác hung bạo của chúng. Hơn nữa phim càng dài thì quá khứ xuất thân của Vincenzo càng bị chôn vùi khiến nhiều người dễ chấp nhận con người chính trực của anh hiện tại.

Nhân vật của Song Joong Ki từ phản anh hùng đứng sau tổ chức mafia giết người không chớp mắt, kiêu ngạo và ích kỷ lại đang ngày càng được “tẩy trắng” và gọt dũa để trở thành hình mẫu nhân vật chính diện thường thấy trong phim truyền hình Hàn Quốc. Nhân vật dần bớt gai góc hơn, đa cảm hơn và thường trực tinh thần bất bình trước cái xấu.

Đến nửa sau của bộ phim, có thể Vincenzo sẽ phải trở lại với những ngón nghề mafia của mình vì theo một cách nào đó tập đoàn Babel cũng là thế lực mafia ở Hàn Quốc và gia đình Fabio sẽ cử người tới Hàn Quốc để diệt trừ hậu họa, buộc Vincenzo phải quay lại với phần con người tội phạm năm xưa. Những diễn biến như vậy sẽ giúp Song Joong Ki có thêm đất diễn cho dạng vai anh chưa từng đóng trước đây.

Khang Lâm

Tin khác

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí