Sri Lanka cử hai bộ trưởng tới Nga mua nhiên liệu giữa khủng hoảng năng lượng trầm trọng

Thứ ba, 28/06/2022 11:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sri Lanka đang cử hai bộ trưởng tới Nga để đàm phán mua nhiên liệu - một trong những nhu cầu thiết yếu gần như cạn kiệt trong bối cảnh nền kinh tế của đảo quốc Ấn Độ Dương sụp đổ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh có mục tiêu cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga theo các lệnh trừng phạt đối với cuộc chiến Ukraine. Kể từ cuộc chiến nổ vào cuối tháng 2, giá dầu toàn cầu đã tăng vọt, khiến một số quốc gia tìm kiếm dầu thô của Nga, loại dầu đang được chào bán với mức chiết khấu mạnh.

Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka ông Kanchana Wijesekera đã cử hai bộ trưởng dự kiến sẽ đến Nga vào thứ Hai để tiếp tục các cuộc đàm phán mà Sri Lanka đã và đang có với chính quyền Nga để trực tiếp mua nhiên liệu, cùng các vấn đề liên quan khác.

Người dân xếp hàng chờ mua nhiên liệu để đun nấu tại Colombo, Sri Lanka, ngày 17/6/2022. Ảnh: AP.

Người dân xếp hàng chờ mua nhiên liệu để đun nấu tại Colombo, Sri Lanka, ngày 17/6/2022. Ảnh: AP.

Trong bối cảnh năng lượng rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, ông cảnh báo mọi người dân không nên xếp hàng mua xăng vào thứ Bảy tuần trước, đồng thời cảnh báo rằng chỉ cung cấp năng lượng đủ cho một số cửa hàng trong tuần sau. Ông tuyên bố rằng "giao thông công cộng, các nhà sản xuất điện và công nghiệp sẽ được ưu tiên" cho đến khi các chuyến hàng tiếp theo đến với quốc gia này.

Thiếu năng lượng, người dân Sri Lanka đã phải đợi hàng giờ, đôi khi cả ngày trời chỉ để có nhiên liệu, và thậm chí còn phải dùng đến than củi hoặc lá cọ để nấu ăn.

Phát biểu của ông Wijesekera được đưa ra khi một phái đoàn cấp cao của Mỹ đến thăm Sri Lanka, tìm cách hỗ trợ quốc đảo này đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có và tình trạng thiếu hụt nguồn cung trầm trọng.

Giống như một số quốc gia Nam Á khác, Sri Lanka vẫn giữ thái độ trung lập về cuộc chiến ở châu Âu. Tuy nhiên, ông Wijesekera cho biết Bộ Ngoại giao và Đại sứ Sri Lanka tại Nga đang thu xếp để bán nhiên liệu.

“Có một lợi thế cho chúng tôi nếu có thể mua dầu trực tiếp từ chính phủ Nga hoặc các công ty Nga. Có những cuộc đàm phán đang diễn ra, ”ông nói với các phóng viên hôm Chủ nhật (26/6)

Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu đã khơi mào cho các cuộc biểu tình phản đối chính phủ, khiến chính phủ nước này phải triển khai quân đội vũ trang cùng với cảnh sát tại mọi trạm nhiên liệu để trấn tĩnh người dân.

Đồng thời, Sri Lanka cho biết nước này không thể trả khoản nợ nước ngoài 7 tỷ đô la đến hạn trong năm nay, trong khi chờ kết quả của các cuộc đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế về một gói giải cứu.

Họ phải trả trung bình 5 tỷ đô la hàng năm cho đến năm 2026. Các nhà chức trách đã yêu cầu IMF tổ chức một hội nghị để thống nhất những người cho vay của Sri Lanka.

Tháng trước, nước này đã mua lô hàng 90.000 tấn (99.000 tấn) dầu thô của Nga để khởi động lại nhà máy lọc dầu duy nhất của mình, ông Wijesekera chia sẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP vào giữa tháng 6, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho biết Sri Lanka sẽ buộc phải mua dầu từ Nga và đang cố gắng thương lượng về việc mua thêm dầu và than từ các nhà cung cấp truyền thống ở Trung Đông.

“Nếu chúng tôi có thể mua nhiên liệu từ bất kỳ nguồn nào khác, chúng tôi sẽ thực hiện. Nếu không chúng tôi có thể phải đến Nga một lần nữa, ”ông nói.

Trong tuần trước, ông Wickremesinghe cũng cho rằng: Tập đoàn Dầu khí Ceylon do nước này điều hành đang nợ 700 triệu đô la và kết quả là không có quốc gia hay tổ chức nào sẵn sàng cung cấp nhiên liệu.

Hôm Chủ nhật, tập đoàn đã tăng giá xăng lên đến 22% 550 Rupee Sri Lanka/ lít (khoảng 5,80 USD/ gallon) và dầu diesel tăng đến 15% lên 470 LKR/ lít (khoảng 4,95 USD/ gallon). Được biết, đây là mức tăng ngang bằng với giá nhiên liệu toàn cầu.

Lê Na (Theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

(CLO) Các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

(CLO) UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát, sỏi BTM8-ĐC (thôn Thanh Trước, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My).

Thị trường - Doanh nghiệp
Viettel tặng miễn phí điện thoại 4G cho khách hàng 2G

Viettel tặng miễn phí điện thoại 4G cho khách hàng 2G

(CLO) Ngày 17/4/2024, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết, nhằm hỗ trợ người dân sớm chuyển đổi lên 4G trước thời điểm dừng công nghệ 2G (dự kiến vào tháng 9/2024) nhường tần số cho các công nghệ mới, Viettel triển khai nhiều phương án hỗ trợ khách hàng có nhu cầu nâng cấp dịch vụ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản: Tâm trạng kinh doanh tụt dốc khi đồng yên yếu gây áp lực lên các hộ gia đình

Nhật Bản: Tâm trạng kinh doanh tụt dốc khi đồng yên yếu gây áp lực lên các hộ gia đình

(CLO) Niềm tin kinh doanh tại các công ty sản xuất và dịch vụ lớn của Nhật Bản giảm trong tháng 4 so với tháng trước, do áp lực chi phí sinh hoạt và điều kiện kinh tế không ổn định ở thị trường chủ đạo Trung Quốc.

Thị trường - Doanh nghiệp
FPT Retail (FRT) mục tiêu doanh thu 37.300 tỷ đồng, động lực tăng trưởng từ Long Châu và chuỗi tiêm chủng vaccine

FPT Retail (FRT) mục tiêu doanh thu 37.300 tỷ đồng, động lực tăng trưởng từ Long Châu và chuỗi tiêm chủng vaccine

(CLO) CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT - FPT Retail (Mã FRT) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024. Đặt mục tiêu doanh thu 37.300 tỷ đồng, lãi trước thuế 125 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng đến từ chuỗi Long Châu và tiêm chủng vaccine.

Thị trường - Doanh nghiệp