(CLO) Trung Quốc đang xem xét cung cấp khoản tín dụng trị giá 1,5 tỷ USD cho Sri Lanka và dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định. Đây dường như là một phần trong nỗ lực hỗ trợ quốc đảo này trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.
Đại sứ Trung Quốc tại Sri Lanka - ông Qi Zhenhong vừa nói với các phóng viên rằng cả hai quốc gia cũng đang thảo luận về một khoản vay riêng biệt lên tới 1 tỷ USD mà chính phủ Sri Lanka đã yêu cầu.
Ông nói thêm rằng quốc gia Nam Á này đã được Ngân hàng Phát triển Trung Quốc cho vay 500 triệu USD vào ngày 18/3 vừa qua.
Sri Lanka phải trả khoản nợ trị giá khoảng 4 tỷ USD trong năm nay, bao gồm trái phiếu quốc tế trị giá 1 tỷ USD đáo hạn vào tháng 7. Nhưng dự trữ ngoại hối của nước này đã giảm xuống còn 2,31 tỷ USD vào cuối tháng 2, giảm khoảng 70% so với 2 năm trước.
Nước này cũng đang phải vật lộn để thanh toán cho việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như nhiên liệu, thuốc men và thực hiện cắt điện trên toàn quốc do thiếu nhiên liệu để phát điện.
“Chúng tôi tin rằng mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là giải quyết vấn đề nhưng có thể có nhiều cách khác nhau để làm điều đó", Qi nói trước câu hỏi về khả năng tái cơ cấu các khoản vay của Trung Quốc.
Trung Quốc là nước cho vay lớn thứ tư của Sri Lanka, sau các thị trường tài chính quốc tế, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Nhật Bản.
Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã cho Sri Lanka vay hơn 5 tỷ USD để xây dựng đường cao tốc, cảng, sân bay và nhà máy điện than. Nhưng các nhà phê bình nói rằng số tiền này được sử dụng cho các dự án cực kỳ tốn kém nhưng không mang lại lợi ích về kinh tế hoặc có lợi nhuận cực thấp. Trung Quốc đã phủ nhận thông tin này.
Thủ tướng Gotabaya Rajapaksa đã đề nghị Trung Quốc giúp tái cơ cấu các khoản trả nợ khi ông gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào tháng 1 vừa qua, nhưng Trung Quốc vẫn chưa đáp ứng yêu cầu này.
Các khoản nợ phải trả cho Trung Quốc ước tính vào khoảng 400- 500 triệu USD, một nguồn tin của Bộ Tài chính nói với Reuters.
Thủ tướng Rajapaksa tuần trước cho biết Sri Lanka sẽ làm việc với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước với các cuộc đàm phán chính thức sẽ bắt đầu vào giữa tháng 4.
Trước đại dịch, Trung Quốc cũng là nguồn khách du lịch chính của Sri Lanka và hòn đảo này nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Trung Quốc hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
Sri Lanka là một phần quan trọng của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, một kế hoạch dài hạn nhằm tài trợ và xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối Trung Quốc với phần còn lại của thế giới, mà những nước khác, bao gồm cả Hoa Kỳ đã gắn mác siêu dự án này là "bẫy nợ" cho các quốc gia kém phát triển hơn.
(CLO) Tiếp tục chương trình trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã tới thành phố Frankfurt, CHLB Đức và có buổi làm việc với Tập đoàn Heraeus.
(CLO) Ngày 28/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Bình năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình năm 2024.
(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Nhật Bản, ngày 28/3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thuỷ và đoàn công tác tỉnh Hà Nam đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản).
(CLO) Từ ngày 25/3 - 28/3, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư tại thành phố Hannover, Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức.
(CLO) Không chỉ Trung ương, nhiều địa phương thực hiện chiến lược “xây tổ đón đại bàng”, điều này đã và đang tạo ưu thế đưa Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên thế giới.