Sử dụng công nghệ số để tự động hoá, thực hiện các quy trình làm việc hiện đại

Thứ tư, 08/06/2022 22:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 8/6, tại Trường quay S1, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên, Hội Nhà báo Thái Nguyên tổ chức Diễn đàn “Báo chí với chuyển đổi số”.

Phát biểu tại diễn đàn, nhà báo Nguyễn Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Nguyên cho biết, chuyển đổi số là sự thay đổi toàn diện từ cách thức sản xuất đến truyền tải sản phẩm trên môi trường số, để tái cấu trúc nền kinh tế nói chung, chuyển đổi số không chỉ là sự thay đổi về mặt công nghệ mà thay đổi về văn hoá trong đó có cả lĩnh vực báo chí truyền thông.

Bài liên quan
su dung cong nghe so de tu dong hoa thuc hien cac quy trinh lam viec hien dai hinh 1

Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm phát biểu tại diễn đàn.

Để thực hiện tốt vai trò của mình báo chí truyền thông không thể nằm ngoài xu hướng chuyển đổi số, thậm chí còn phải đi đầu trong nhiệm vụ này. Chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí trước hết là sử dụng công cụ, giải pháp công nghệ số để đổi mới mô hình, cách thức tác nghiệp và phân phối nội dung theo hướng tối ưu hoá mô hình hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông.

Theo nhà báo Nguyễn Bảo Lâm: Ứng dụng công nghệ số để làm mới quy trình sáng tạo, làm thay đổi cách hưởng thụ sản phẩm truyền thông, số hoá các quy trình tác nghiệp, chuyển đổi từ quy trình thủ công thành dạng chuyển đổi số. Sử dụng công nghệ số để tự động hoá, thực hiện các quy trình làm việc hiện đại. Đây được xem là bước khởi đầu của quá trình chuyển đổi số hiện nay ở nhiều cơ quan báo chí.

su dung cong nghe so de tu dong hoa thuc hien cac quy trinh lam viec hien dai hinh 2

Diễn đàn “Báo chí với chuyển đổi số”.

Được biết, trong thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã có những bước tiến quan trọng khi thực hiện chuyển đổi số, một trong những tỉnh đầu tiên ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên. Hiện tỉnh ứng dụng nhiều nền tảng số, thiết thực đi vào đời sống.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã không ngừng ứng dụng các công nghệ mới nhằm thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số, thu hút thêm nhiều độc giả, khán giả.

su dung cong nghe so de tu dong hoa thuc hien cac quy trinh lam viec hien dai hinh 3

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo cho biết, chuyển đổi số cần có thay đổi về nhận thức và tư duy, đặc biệt sử dụng số hóa dữ liệu và số hóa quy trình hoạt động của tòa soạn. Tức là, khi tiến hành chuyển đổi số phải có hàng loạt thay đổi về công nghệ và con người, để tái cấu trúc cách thức hoạt động báo chí, từ đó tạo ra cơ hội và giá trị mới trong hoạt động kinh doanh của tòa soạn.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệp cách làm hay về ứng dụng công nghệ trong hoạt động báo chí. Các đại biểu cũng trao đổi về báo chí thực hiện việc chuyển đổi số như thế nào để vừa có thể thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cạnh tranh với các thông tin của mạng xã hội.

su dung cong nghe so de tu dong hoa thuc hien cac quy trinh lam viec hien dai hinh 4

Các đại biểu cũng trao đổi về các giải pháp làm sao kịp thời đưa thông tin chân thực, đa dạng, kịp thời, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...

Lê Tâm - Sơn Hải

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội