Sự kiện thể thao nổi bật 12/4: Các CLB ngoại hạng Anh trang bị máy xét nghiệm nhanh Covid-19 cho cầu thủ

Chủ nhật, 12/04/2020 07:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các CLB ngoại hạng Anh sắp trang bị máy xét nghiệm nhanh Covid-19 cho cầu thủ. Leicester City từ chối nhận khoản trợ cấp từ Chính phủ Anh hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Thai League trước nguy cơ phải kéo dài thời gian tạm hoãn khi có ca nhiễm virus Corona đầu tiên.

Các CLB Ngoại hạng Anh trang bị máy xét nghiệm nhanh Covid-19 cho cầu thủ

Theo báo chí Anh, nhiều câu lạc bộ (CLB) tại Ngoại hạng Anh hiện đã thông báo với các cầu thủ của họ về kế hoạch sẽ trở lại tập luyện vào tháng tới.

Báo Công luận

Trước những áp lực lớn về tài chính của nhiều câu lạc bộ, Ban tổ chức giải ngoại hạng Anh đã tiến hành các cuộc họp và thảo luận với Chính phủ Anh và các chuyên gia y tế về kế hoạch trở lại của giải đấu.

Theo đó, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh muốn hoàn tất 9 vòng đấu còn lại của mùa 2019-2020 được thi đấu trong 56 ngày, cũng như đề xuất kế hoạch tổ chức tất cả các trận đấu còn lại của các giải bóng đá cấp thấp hơn trong vòng 4 đến 5 tuần.

Trong nỗ lực đảm bảo an toàn cho tập luyện nhằm chuẩn bị cho ngày giải đấu tiếp tục sau thời gian dài bị hoãn. CLB ở ngoại hạng Anh sẽ tiến hành trang bị hàng loạt máy xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các cầu thủ có thể sử dụng và theo dõi tình hình sức khỏe.

Đồng thời, tất cả các trận đấu sẽ diễn ra trong sân vận động không có khán giả, thậm chí việc đóng cửa các sân đấu có thể kéo dài tới hết năm nay nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Leicester City từ chối nhận khoản trợ cấp từ Chính phủ Anh hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19

Thông tin đăng tải trên website chính thức của CLB Leicester City xác nhận, CLB sẽ sử dụng khoản ngân sách của mình để trả toàn bộ lương cho nhân viên. Đồng thời từ chối không nhận khoản trợ cấp từ Chính phủ Anh trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

CLB Leicester City sẽ tiếp tục trả lương cho nhân viên đến hết mùa giải 2019/2020. Ảnh: Leicester FC

CLB Leicester City sẽ tiếp tục trả lương cho nhân viên đến hết mùa giải 2019/2020. Ảnh: Leicester FC

Trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đền này, đại diện đội bóng, đội trưởng West Morgan cho biết: "Ngay khi các cuộc thảo luận về cắt giảm tiền lương được đưa ra, Ban lãnh đạo CLB đều thống nhất quyết định sẽ giữ chân tất cả các nhân viên đang làm việc cho đội bóng”.

"Chúng tôi quyết định không sử dụng khoản hỗ trợ từ quỹ công. Tuy nhiên, mọi nhân viên làm việc cho CLB sẽ tiếp tục được trả lương cho đến hết mùa giải 2019/2020, như lịch trình ban đầu"- West Morgan cho biết thêm.

Thai League trước nguy cơ phải kéo dài thời gian tạm hoãn khi có ca nhiễm virus Corona đầu tiên

Giải VĐQG Thái Lan đang đứng trước nguy cơ phải kéo dài thời gian tạm hoãn vì diễn biến bất ngờ khi mới đây, giới truyền thông Thái Lan vừa xác nhận cầu thủ Kanit Atchayayothin của Port FC được xác định nhiễm virus Corona.

Tiền đạo Kanit Atchayayothin đã dương tính virus Corona. Ảnh: TL

Tiền đạo Kanit Atchayayothin đã dương tính virus Corona. Ảnh: TL

Theo đó, tờ Siamsports của Thái Lan cho biết tiền đạo Kanit Atchayayothin thuộc biên chế của CLB Port FC được xác định nhiễm virus Corona. Hồ sơ bệnh án cho thấy Atchayayothin có biểu hiện sốt. Cầu thủ này mới đi tới bệnh viện để khám bệnh và được thông báo bị nhiễm virus Corona.

Kanit Atchayayothin ngay lập tức đã được cách ly để điều trị, nhưng tình hình trở nên rất nghiêm trọng khi anh thường xuyên tiếp xúc hàng chục đồng nghiệp khác tại câu lạc bộ Port FC.

Hiện tại, Port FC đã thông báo những người liên quan đến Kanit trong thời gian 31/3 đến nay phải chủ động cách ly ngay tại nhà và tránh tiếp xúc gần với người khác nếu không thực sự cần thiết.

Với tình hình phức tạp như vậy, việc giải Thái League khởi tranh trở lại vào ngày 2/5 như dự kiến sẽ rất khó xảy ra, nhiều khả năng các giải đấu này sẽ phải hoãn thêm một thời gian dài nữa.

T.P

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao