Sự kiện thể thao nổi bật 16/4: Didier Drogba tặng bệnh viện của mình làm nơi chữa trị bệnh nhân Covid-19

Thứ năm, 16/04/2020 07:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Didier Drogba tặng bệnh viện của mình cho quê nhà làm nơi chữa trị bệnh nhân Covid-19. Nhà vô địch UFC Dustin Poirier tự tay làm 1.000 suất ăn ủng hộ cho các nhân viên y tế Mỹ.

Huyền thoại Chelsea tặng bệnh viện của mình cho quê nhà làm nơi chữa trị bệnh nhân Covid-19 

Đại dịch Covid-19 đang tàn phá khắp thế giới, cũng như nhiều nơi khác đất nước Bờ Biển Ngà cũng đang bị ám ảnh bởi dịch bệnh.

Chứng kiến tình hình phức tạp tại quê nhà, huyền thoại bóng đá Didier Drogba không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh đã quyết định tặng bệnh viện do mình thành lập tại thủ đô Abidjan làm nơi chữa trị bệnh nhân Covid-19.

Didier Drogba dùng bệnh viện của mình làm nơi chữa trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Chelsea FC

Didier Drogba dùng bệnh viện của mình làm nơi chữa trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Chelsea FC

Trước hành động ý nghĩa giúp đỡ quê hương của Drogba, Chính phủ và người dân quê nhà đã bày tỏ sự biết ơn với đến huyền thoại của Chelsea. “Chúng tôi rất biết ơn Drogba vì món quà này, đó là một hành động yêu nước của anh ấy”- đại diện một quan chức cho biết.

Hiện tại, Bờ Biển Ngà đã công bố 45 bệnh viện ở nước này sẽ được sử dụng làm trung tâm điều trị Covid-19. Ngày 11/3, Bờ Biển Ngà mới phát hiện ca nhiễm virus Corona đầu tiên, nhưng sau chỉ hơn 1 tháng đã tăng lên tới 574 trường hợp và 5 người tử vong. 

Nhà vô địch UFC Dustin Poirier tự tay làm 1.000 suất ăn ủng hộ cho các nhân viên y tế Mỹ

Dù không thể thượng đài trong thời gian dịch bệnh hoành hành, nhưng nhà vô địch của Giải vô địch võ thuật thế giới (UFC) Dustin Poirier cũng không vì thế mà nghỉ ngơi. Bởi anh đang tham gia một trận đấu thầm lặng khác - trận đấu chống dịch covid-19.

Nhà vô địch UFC Dustin Poirier tự tay làm 1.000 suất ăn ủng hộ cho các nhân viên chống y tế Mỹ. Ảnh: MMAJunkie

Nhà vô địch UFC Dustin Poirier tự tay làm 1.000 suất ăn ủng hộ cho các nhân viên chống y tế Mỹ. Ảnh: MMAJunkie

Cụ thể, thông qua quỹ từ thiện Good Fight Foundation cùng với sự hỗ trợ của một hãng pizza. Poirier tự tay chuẩn bị khoảng 1.000 bữa ăn để gửi tới tất cả các bác sĩ, nhân viên y tế đang tham gia công tác phòng dịch Covid-19 ở Lafayette. Chương trình từ thiện của Poirier bắt đầu vào ngày lễ Phục sinh và kéo dài một tuần.

"Hy vọng mọi người có ngày lễ Phục sinh vui vẻ và an toàn. Cảm ơn mọi người đã đóng vai trò trong việc biến ngày này trở nên ý nghĩa. Chúng tôi làm việc chăm chỉ trong khoảng thời gian khó khăn này, xin chân thành cảm ơn", Dustin Poirier chia sẻ.

Barcelona sẵn sàng khởi kiện cựu lãnh đạo bôi nhọ thanh danh của đội bóng

Trong một diễn biến mới nhất, câu lạc bộ Barcelona khẳng định sẽ mang vụ việc cựu Phó Chủ tịch Emili Rousaud cáo buộc có tham nhũng trong nội bộ ra tòa án vì cho rằng người đàn ông này đã bôi nhọ thanh danh của đội bóng xứ Catalan.

Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đối mặt với những khó khăn từ cáo buộc tham nhũng. Ảnh: ESPN

Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đối mặt với những khó khăn từ cáo buộc tham nhũng. Ảnh: ESPN

Theo giới thạo tin Tây Ban Nha cho biết, sau khi cùng 6 quan chức cấp cao của Barcelona đồng loạt từ chức vào hồi tuần trước. Cựu Phó Chủ tịch Emili Rousaud lập tức tuyên bố đang có một vụ tham nhũng lớn trong thành phần Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan.

“Đó là một vụ bê bối thô thiển. Tôi tin rằng ai đó trong Ban lãnh đạo đã nhúng tay vào. Có rất nhiều các gói hợp đồng phát triển thương hiệu, mỗi hợp đồng chỉ có giá trị khoảng 100.000 euro nhưng Barca đã phải trả số tiền lên đến 1 triệu euro, tức là có ai đó đứng đằng sau thao túng” - cựu Phó Chủ tịch Emili Rousaud tiết lộ với báo giới.

Trước cáo buộc của ông Rousaud, giới thượng tầng Barcelona rung chuyển dữ dội. Lập tức Chủ tịch Josep Maria Bartomeu triệu tập cuộc họp bất thường Hội đồng quản trị đội bóng và đưa ra thông báo, họ đã sẵn sàng sử dụng hành động pháp lý để khởi kiện Emili Rousaud.

“Trước cáo buộc nghiêm trọng và vô căn cứ của cựu Phó Chủ tịch Emili Rousaud, Ban lãnh đạo Barcelona phủ nhận mọi tuyên bố về tham nhũng và thống nhất thực hiện các hành động pháp lý để giải quyết thỏa đáng nhằm bảo vệ danh dự của các thành viên câu lạc bộ và nhân viên của mình"- Chủ tịch Josep Maria Bartomeu khẳng định.

Hiện tại, phía ông Emili Rousaud vẫn chưa đưa ra bất cứ động thái mới nào để đáp trả lại đội bóng cũ.

T.P

Tin khác

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao
Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam chịu thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Kết quả này khiến U23 Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ chạm trán U23 Iraq, đội nhất bảng C ở vòng tứ kết.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

(CLO) HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của U23 Uzbekistan so với U23 Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á, diễn ra tối muộn ngày 23/4. Nhưng chiến lược gia này nói rằng, U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở trận tứ kết gặp U23 Iraq.

Thể thao