Sự kiện thể thao nổi bật chiều 12/4: Lãnh đạo CLB Heerenveen tiết lộ tương lai Đoàn Văn Hậu

Chủ nhật, 12/04/2020 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lãnh đạo CLB Heerenveen tiết lộ tương lai Đoàn Văn Hậu. CLB Hà Nội không cắt giảm lương cầu thủ và nhân viên bất chấp những khó khăn của dịch Covid-19. Giải VĐQG Belarus sắp bị hoãn khi bị tẩy chay vì dịch Covid-19.

Lãnh đạo CLB Heerenveen tiết lộ tương lai Đoàn Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu có cơ hội được tái ký hợp đồng mới với câu lạc bộ Heerenveen. Ảnh: T.L

Đoàn Văn Hậu có cơ hội được tái ký hợp đồng mới với câu lạc bộ Heerenveen. Ảnh: T.L

Giải VĐQG Hà Lan dù chưa thể kết thúc vì dịch Covid-19, nhưng ban lãnh đạo của SC Heerenveen đã lên kế hoạch, cũng như phương án chuẩn bị cho năm sau. Chia sẻ với truyền thông về kế hoạch của đội bóng trong mùa giải kế tiếp, Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra cho biết:

“Hiện tại, chúng tôi đang lên kế hoạch và đã có những cái nhìn đầu tiên về đội bóng trong mùa giải mới. SC Heerenveen có 15 cầu thủ vẫn còn hợp đồng và sẽ thi đấu cho câu lạc bộ ở mùa giải kế tiếp, đây là một điều rất tích cực".

"Trong số đó, có rất nhiều cầu thủ trẻ và tài năng. Chắc chắn rằng nếu để họ đi ở kỳ chuyển nhượng sắp tới sẽ thu về lợi nhuận cho đội bóng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không làm vậy vì tham vọng lớn của SC Heerenveen ở mùa giải sắp tới".

Đây là tín hiệu vô cùng lạc quan dành cho cầu thủ Việt Nam Đoàn Văn Hậu, khi SC Heerenveen ưu tiên ổn định đội hình hiện tại hơn là việc để các cầu thủ ra đi. Điều này mở ra cơ hội được tái ký hợp đồng với Câu lạc bộ Heerenveen khi hợp đồng cho mượn của Văn Hậu kết thúc vào cuối mùa giải.

CLB Hà Nội không cắt giảm lương cầu thủ và nhân viên bất chấp những khó khăn của dịch Covid-19

Phát biểu với báo giới, Ban lãnh đạo đội bóng Thủ đô cho biết câu lạc bộ (CLB) tạm thời sẽ đảm bảo quyền lợi và duy trì hoạt động cũng như chế độ cho cán bộ nhân viên đang làm việc tại đội bóng bất chấp những khó khăn của dịch Covid-19.

CLB Hà Nội không cắt giảm lương cầu thủ và nhân viên bất chấp những khó khăn của dịch Covid-19. Ảnh: TL

CLB Hà Nội không cắt giảm lương cầu thủ và nhân viên bất chấp những khó khăn của dịch Covid-19. Ảnh: TL

Cụ thể, ông Võ Lê Trung – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội – T&T chia sẻ: “Với tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra trong 3 tháng trở lại đây, không chỉ riêng CLB bóng đá Hà Nội, nhiều đội bóng khác cũng sẽ chịu những ảnh hưởng nhất định trong hoạt động của mình. Song đến nay, CLB bóng đá Hà Nội vẫn đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về chế độ lương, thưởng của tất cả thành viên đội bóng”.

Ông Trung cho biết thêm: “Trong trường hợp đến hết quý 3 giải đấu chưa thể quay trở lại, ban Lãnh đạo sẽ nhóm họp để đánh giá lại tình hình và đưa ra quyết định sau”.

Trước CLB Hà Nội, “đội bóng phố Núi” Hoàng Anh Gia Lai cũng ra thông báo sẽ trả đủ lương cầu thủ cho dù giải đấu không thể diễn ra. Hiện tại ở V.League, một số đội khác cũng đang có những kế hoạch giảm lương cầu thủ trong thời gian tới nếu giải đấu tiếp tục tạm hoãn dài hạn.

Giải VĐQG Belarus sắp bị hoãn khi bị tẩy chay vì dịch Covid-19

Thông tin từ Bộ Y tế Belarus xác nhận, hiện nước này đã có hơn 2.000 trường hợp dương tính với virus Corona và 23 trường hợp tử vong. Sự gia tăng nhanh chóng của tình hình dịch bệnh đã khiến chính phủ và LĐBD Belarus bị chỉ trích mạnh từ quốc tế vì không ban hành những quy định phong tỏa nghiêm ngặt.

Các CLB của Giải VĐQG Belarus đều cho biết, họ vẫn ra sân đá bóng do LĐBĐ nước này yêu cầu họ vẫn phải thi đấu. Điều này không chỉ tạo ra sự “phẫn nộ” từ các CLB, các cầu thủ mà nó còn khiến người hâm mộ tỏ rõ sự không hài lòng và chủ động "tẩy chay" các trận đấu.

Một trận đấu tại Giải VĐQG Belarus khi khán giả không còn tới sân đông vì dịch Covid-19. Ảnh: ESPN

Một trận đấu tại Giải VĐQG Belarus khi khán giả không còn tới sân đông vì dịch Covid-19. Ảnh: ESPN

Số lượng khán giả tụt giảm nhanh chóng, một số trận đấu diễn ra trước những khán đài gần như vắng bóng người tới xem. Thậm chí nhiều CLB còn khuyến khích các cổ động viên của mình không nên đến sân vì sự an toàn của bản thân. Bất chấp việc LĐBĐ Belarus cho biết đã thiết lập những hệ thống giám sát sức khỏe của CĐV ở cửa các sân vận động.

Các trận đấu của giải VĐQG Belarus vẫn đang diễn ra cuối tuần này với 4 trận nữa được đá trong ngày hôm nay 12/4 và ngày mai 13/4. Theo lịch đấu thì vòng đấu kế tiếp sẽ được tiếp diễn từ 16/4.

Thế nhưng trước các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cũng như sự tẩy chay của khán giả cho đến các cầu thủ và CLB sẽ khiến giải sẽ sớm phải dừng lại như phần còn lại của bóng đá châu Âu.

T.P

Tin khác

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao
VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Thể thao
HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao cho Bắc Ninh FC

HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao cho Bắc Ninh FC

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh đã tổ chức lễ xuất quân tham dự giải hạng Nhì Quốc gia 2024, đồng thời ra mắt cố vấn cấp cao Park Hang-seo.

Thể thao
Đội tuyển Việt Nam tụt hạng sau trận thua Indonesia tại sân Mỹ Đình

Đội tuyển Việt Nam tụt hạng sau trận thua Indonesia tại sân Mỹ Đình

(CLO) Sau hai trận thua Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tụt xuống thứ 115 trên bảng xếp hạng FIFA, vị trí tệ nhất sau 8 năm.

Thể thao