Tắc biên triền miên, hoa quả nhập khẩu Trung Quốc loạn giá, cẩn thận mua hàng "om kho"

Thứ sáu, 31/12/2021 08:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tình trạng tắc biên tiếp diễn khoảng một tháng nay khiến nhiều xe tải chở nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc lũ lượt quay đầu về Hà Nội bán lẻ cho người dân.

Trong khi đó, hoa quả nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam lại nhỏ giọt, loạn giá, có tiểu thương lợi dụng bán hàng om kho.

Xuất khẩu ùn ứ, nhập khẩu nhỏ giọt

tac bien trien mien hoa qua nhap khau trung quoc loan gia can than mua hang om kho hinh 1

Thanh long xuất khẩu phải “quay đầu” từ Lạng Sơn được rao bán đầy “chợ mạng” với giá rẻ.

Từ ngày 8/12, phía Trung Quốc đã tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua hai cửa khẩu Chi Ma và Ái Điểm (huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) do nghi phát hiện 3 ca nhiễm Covid-19 tại Trấn Ái Điểm.

Từ đó đến nay, Trung Quốc đã siết chặt quy trình xuất, nhập khẩu hàng hóa để phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như tăng cường một số biện pháp kiểm dịch đối với người, phương tiện xuất nhập khẩu. Do đó, lưu lượng xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị của Việt Nam đã giảm đáng kể, hiện năng lực thông quan tối đa chỉ 300-400 xe/ngày.

Trong khi ông Nguyễn Hữu Vượng, phó cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn, cho biết tính đến hết ngày 24/12, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn tồn đọng hơn 2.043 xe hàng chờ xuất khẩu sang Trung Quốc, chủ yếu là hàng nông sản gồm mít, thanh long, dưa hấu, chuối xanh,...

Anh Nguyễn Tuấn, lái xe kiêm chủ hàng giải cứu thanh long Bình Thuận, mít Thái Tiền Giang cho biết: "Do lượng hàng hoá ùn ứ tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn vẫn rất lớn, trong khi xe được thông quan mỗi ngày thì cực kì hạn chế, nên xe quay đầu về Hà Nội, giỡ hàng bán lẻ cho bà con nhiều lắm. Mong là sớm tiêu thụ hết số trái cây này để chúng tôi bù vào chi phí đi lại, ăn ở, xăng dầu”.

Cũng theo anh Tuấn và một số chủ xe tải bán lẻ nông sản trên địa bàn Hà Nội, giá bán mít Thái Tiền Giang từ 10.000 - 12.000 đồng/kg, thanh long Bình Thuận mua cả thùng 20kg cũng chỉ hết 90.000 – 110.000 đồng.

tac bien trien mien hoa qua nhap khau trung quoc loan gia can than mua hang om kho hinh 2

Nhiều lái xe nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc đã phải quay đầu trở về, gỡ hàng bán lẻ cho người dân tại Hà Nội. (Ảnh: Viết Tôn).

Về mặt hàng hoa nhập khẩu Trung Quốc, một số tiểu thương tại Hà Nội cho biết vì tình hình Covid-19 cuối năm căng thẳng hơn nên hàng về “nhỏ giọt”, cung không đủ cầu và chỉ về được một số loại hàng nhất định chứ không phong phú như mọi năm.

“Cuối năm nay tôi chỉ nhập được thanh liễu và tuyết mai rừng từ Trung Quốc về vì loại này là hoa thân gỗ, nhập khẩu về khi vẫn còn là nụ, hoa bền nên dễ dàng vận chuyển hơn. Các loại khác như hoa hồng, hoa baby thì không chịu được thời gian vận chuyển dài, tắc biên như năm nay”, chị Phương Ngô (Hà Đông, Hà Nội), một tiểu thương bán hoa quả online có tiếng tại Hà Nội cho biết.

Bên cạnh đó, chị Phương chia sẻ, 1 tháng trở lại đây, phải vài ngày mới có 1 ngày được thông quan 200 – 300 xe chở hoa. “Lượng hàng này chỉ “như muối bỏ biển” vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán cận kề nhưng vì tắc biên, thông quan khó khăn hơn rất nhiều và nhiều nguyên vật liệu sản xuất quan trọng hơn hoa cũng được ưu tiên nhập khẩu hơn nên lượng hoa nhập khẩu về rất ít”, chị Phương nói thêm.

Loạn giá, dân cẩn thận mua phải hàng om kho

Dù tắc biên, hàng về ít nhưng chị Phương và một số tiểu thương buôn bán hoa nhập khẩu Trung Quốc cho biết giá nhập hàng cũng không tăng hơn nhiều so với trước. Trung bình chỉ tăng 10.000 – 20.000 đồng/bó tuỳ loại hoa.

Tuy nhiên, lợi dụng tình trạng ùn tắc biên, khan hàng đang được dư luận quan tâm nên một số chủ cửa hàng hoa nhập khẩu đã “thổi giá”, thậm chí một số tiểu thương còn chủ động nhập hoa om kho Lạng Sơn với giá rẻ, chất lượng kém về bán tại thị trường Hà Nội với giá như hàng loại A.

tac bien trien mien hoa qua nhap khau trung quoc loan gia can than mua hang om kho hinh 3

Tuyết mai loại A siêu nụ nhập khẩu từ Trung Quốc là loại hoa được “săn đón” dịp Tết. (Ảnh: Phương Ngô).

“Chuyện này cũng không phải chỉ năm nay mới có. Ví dụ như nhiều chủ shop nhập tuyết mai om kho trên cửa khẩu, loại cành ngắn (rẻ hơn tuyết mai rừng cành dài) và bán 130.000 đồng/bó, trong khi nhập chỉ 70-80.000 đồng/bó nhưng chất lượng kém, toàn lá và nở hay không thì không rõ", một tiểu thương bán hoa online tiết lộ

Người bán hàng nói nói thêm: "Loại đó om kho nên thân cành sẽ đen và khô, nhưng chủ shop vẫn sẽ đăng ảnh hàng loại A và không nói rõ về chất lượng, chỉ nói ôm được lô hàng xuất khẩu rẻ, chẳng khác gì lừa người mua”.

Đáng nói, chị Ngọc Nguyễn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ rằng Tết năm trước, vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên chị đặt mua lô tuyết mai từ Lào Cai gửi về Hà Nội. Những tưởng “ôm” được lô hoa đẹp chơi Tết, nhưng cắm mãi đến qua Tết mà cành “củi khô” tuyết mai này chỉ trổ vài mầm lá, không có bông hoa nào khiến chị mừng hụt.

“Sau này chơi hoa nhiều rồi tôi mới biết đợt đó mua phải tuyết mai om kho, giá rẻ hơn chút nhưng đúng là rước về cành củi khô, vừa cắm vừa tức vì chờ mãi không nở bông hoa nào”, chị Ngọc nhớ lại.

tac bien trien mien hoa qua nhap khau trung quoc loan gia can than mua hang om kho hinh 4

Tuyết mai rừng siêu nụ loại A khi nở sẽ đẹp như “suối hoa”. (Ảnh: Phương Ngô).

Được biết với tuyết mai hàng loại A nhập khẩu từ Trung Quốc, giá nhập sẽ cao hơn vì hoa đẹp và không có hàng om kho. Tuyết mai rừng loại A cành dài, nhiều nụ hiện đang được bán tại thị trường Hà Nội với giá khoảng 150.000 – 180.000 đồng/bó.

Vì tình trạng tắc biên vẫn chưa có biện pháp tháo gỡ triệt để nên nhiều tiểu thương bán hoa quả nhập khẩu Trung Quốc lo lắng rằng rất có thể thiếu hoa quả đáp ứng nhu cầu cao của người dân dịp tết Nguyên đán 2022.

Sơn Tùng

Bình Luận

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp
Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

(CLO) Để có thể giữ vững và nâng cao thứ hạng, tăng thị phần và tăng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Singapore, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản. 

Thị trường - Doanh nghiệp