(CLO) Hôm qua (6/5) các nhà máy lọc dầu phải trả khoản phí bảo hiểm lớn nhất cho dầu nhiên liệu trong hai năm, một số lại được hưởng lợi do nguồn cung thắt chặt hơn vì hoạt động xuất khẩu của Nga giảm.
Theo báo cáo, sản phẩm dầu bình thường nói chung không mấy thu hút (cũng là một trong những sản phẩm rẻ nhất từ một thùng dầu thô), thế nhưng hiện tại lại đột nhiên trở nên hấp dẫn khi nguồn cung dầu nhiên liệu của Nga giảm đáng kể do chịu áp lực của các lệnh trừng phạt phương Tây.
Nhìn chung, sự gia tăng chi phí khí đốt tự nhiên cũng đã góp phần vào tình hình rối ren này, (nhưng không tiêu cực về giá như dầu thô), khiến một số công ty dịch vụ nhập khẩu khí đốt tự nhiên phải chuyển sang nhập dầu nhiên liệu do chênh lệch giá.
Một yếu tố khác là việc Hoa Kỳ cấm dầu và các sản phẩm của Nga: do lệnh cấm, một số lô hàng dầu nhiên liệu từ Trung Đông mà lẽ ra thường đến châu Á hiện đang được chuyển đến Hoa Kỳ, làm giảm khả năng cung cấp nhiên liệu ở khu vực tiêu thụ lớn nhất thế giới.
Theo hãng tin Reuters, xu hướng định giá dầu thô và nhiên liệu mới nhất đã khiến thu nhập từ các nhà máy lọc dầu châu Á lên mức cao mới. Có thể nói, việc Nga chịu các lệnh trừng phạt, đặc biệt là lệnh cấm vận dầu mỏ đã khiến châu Á hưởng rất nhiều lợi ích.
Được biết, trong kỳ nghỉ lễ 1/5 của các nền kinh tế châu Á thời đại dịch chững lại vì ngừng hoạt động sản xuất đã làm giảm nhu cầu nguồn cung nhiên liệu, cũng như hoạt động xuất khẩu năng lượng sang châu Âu để bù đắp cho dầu bị trừng phạt của Nga.
Mặt trái, theo báo cáo, nhiều nhà máy lọc dầu đã hoạt động hết công suất trong tháng 4, cố gắng “vắt kiệt” đồng USD cuối cùng để giảm chênh lệch cung/ cầu. Điều này để lại ít cơ hội cho việc tăng sản lượng trong bất kỳ sản phẩm nhiên liệu hoặc dầu mỏ nào.
Các nhà lọc dầu ở Hoa Kỳ cũng đang hưởng lợi từ sự mất cân bằng thị trường dầu hiện nay và việc mất công suất lọc dầu toàn cầu trong thời kỳ đại dịch, vì nhu cầu đã phục hồi nhanh hơn và mạnh hơn dự kiến.
Thế nhưng, các nhà máy lọc dầu châu Âu dường như là ngoại lệ, do các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga, buộc họ phải chật vật tìm kiếm các nhà cung cấp dầu thô thay thế.
(CLO) Ngày 29/03, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HoSE: NAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2024.
(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.
(CLO) Dubai từng trở thành địa điểm được nhiều người Nga yêu thích để gửi tiền hoặc xây dựng cuộc sống mới sau chiến sự tại Ukraine. Sức hấp dẫn đó hiện đang giảm dần khi sinh hoạt phí ở vương quốc hào nhoáng này tăng cao, các ngân hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ.
(CLO) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ký kết hợp tác về việc khai thác buồng lái mô phỏng (SIM) với nhà cung ứng dịch vụ và thiết bị huấn luyện bay toàn cầu CAE Inc. (CAE).
(CLO) Tạo ra những trải nghiệm giàu cảm xúc cho CBNV để văn hóa doanh nghiệp thẩm thấu vào đời sống tự nhiên như hơi thở là cách thức nhiều doanh nghiệp Việt áp dụng.