Tác nghiệp tại Army Games 2020: Khi bản lĩnh song hành cùng trách nhiệm

Thứ sáu, 18/09/2020 21:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Army Games 2020 vừa diễn ra đã có sự lan tỏa lớn, khán giả cả nước hiểu hơn về bản lĩnh, tinh thần thi đấu của người lính Việt Nam trên trường quốc tế. Nhưng đằng sau mỗi dòng tin, hình ảnh được gửi về đó, phóng viên Báo QĐND phải chạy đua với thời gian, gửi tin, bài về tòa soạn sớm nhất.

Một tháng tác nghiệp đặc biệt

Army Games 2020 có 150 đội tuyển dự thi đến từ 30 quốc gia. Tuy nhiên năm nay, giải được tổ chức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 mới ở giai đoạn khống chế tại Liên bang Nga. Tất cả các đội tuyển khi đến Nga phải cung cấp giấy chứng nhận đã cách ly 14 ngày và kết quả xét nghiệm âm tính. Cùng với đó, phía Nga tiếp tục xét nghiệm Covid-19 với các vận động viên tại các địa điểm lưu trú tạm thời, yêu cầu cách ly thêm 3 ngày.

Để phục vụ khán giả trong nước, trong gần một tháng tác nghiệp, 4 phóng viên của Báo Quân đội nhân dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, với khối lượng công việc lớn, phải chạy đua với thời gian nhưng cả e kíp đều lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ và hỗ trợ nhau kịp thời.

Nhà báo Đinh Trọng Hải tác nghiệp tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow, Liên bang Nga.

Nhà báo Đinh Trọng Hải tác nghiệp tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow, Liên bang Nga.

Nhà báo Trọng Hải - phóng viên ảnh Báo Quân đội nhân dân chia sẻ: Chúng tôi bắt đầu di chuyển từ ngày 9/8 và trở về nước ngày 7/9, thời gian tác nghiệp bên nước bạn gần một tháng. Trước chuyến đi điều quan trọng hàng đầu với chúng tôi là chuẩn bị sức khoẻ tốt thực hiện các bước về xét nghiệm dịch tễ.

Cùng với anh Trọng Hải, những thành viên khác khi tác nghiệp ở thao trường luôn phải làm việc và di chuyển đều theo hướng dẫn của các sĩ quan liên lạc. Mặc dù đã có thẻ tác nghiệp của riêng sự kiện Army Games 2020 nhưng cũng không được di chuyển tự do, mà chỉ hoạt động ở trong khu vực vị trí đã được quy định cho báo chí, đặc biệt không được dùng flycam.

Anh Trọng Hải nhớ lại: “Khó khăn là vậy, nhưng bù lại chúng tôi được gặp gỡ những người bạn quốc tế, tận mắt xem những vũ khí hiện đại nhất thế giới… Và thứ duy nhất khiến tôi choáng ngợp hơn cả là cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của đất nước Nga xa xôi, những thứ trước đây chỉ biết qua phim ảnh, sách báo giờ chứng kiến bằng mắt thật, điều này tạo nên sự thú vị trong quá trình lưu trú và tác nghiệp”.

Bức ảnh xe tăng bắn đạn thật ở khoảng cách gần, viên đạn còn đỏ rực bay ra khỏi nòng cho thấy sức nóng của hội thao. Ảnh: Nhà báo Trọng Hải

Bức ảnh xe tăng bắn đạn thật ở khoảng cách gần, viên đạn còn đỏ rực bay ra khỏi nòng cho thấy sức nóng của hội thao. Ảnh: Nhà báo Trọng Hải

Luôn chuẩn bị kỹ càng cho những chuyến đi, phóng viên Trọng Hải mang theo nhiều thẻ nhớ, luôn giữ tinh thần tác nghiệp mọi lúc mọi nơi, anh đã chụp hàng nghìn bức ảnh gửi về và được đăng tải trên Báo Quân đội nhân dân. Hàng loạt hình ảnh chân thực của các đội được đăng tải đã để ấn tượng cho người xem. Trong đó phải kể đến bức ảnh xe tăng bắn đạn thật ở khoảng cách gần, viên đạn còn đỏ rực bay ra khỏi nòng cho thấy sức nóng của hội thao.

Trải qua nhiều vòng thi khác nhau, nhưng tất cả đều như vỡ òa với khoảnh khắc về đích đầu tiên của kíp xe tăng số 1. Với nụ cười của pháo thủ trên nền quốc kỳ, trưởng xe đang chào điều lệnh, bức ảnh tưởng như đơn giản nhưng nó lại thể hiện khát vọng chiến thắng, tinh thần quả cảm của người lính bộ đội cụ Hồ. Nói về bức ảnh này, anh Trọng Hải cho biết: “Tôi đã cố gắng săn, để có bức ảnh đó phải tính góc chụp, cài đặt thông số máy và tập trung cao độ, đón khoảnh khắc. Tuy nhiên mọi tính toán của mình chỉ tính được 70-80% còn lại là may mắn”.

Kíp xe số 1 của đội tuyển Xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam giương cao cờ Tổ quốc sau khi hoàn thành bài thi, chiều 24/8. Ảnh: Nhà báo Trọng Hải

Kíp xe số 1 của đội tuyển Xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam giương cao cờ Tổ quốc sau khi hoàn thành bài thi, chiều 24/8. Ảnh: Nhà báo Trọng Hải

“Qua mỗi sự kiện như Army Games 2020 tôi lại càng ấn tượng về tình yêu nước của những người con đất Việt, dù ở bất kỳ đâu trên thế giới họ vẫn luôn hướng về quê hương. Army Games 2020 khơi gợi nên lòng tự tôn dân tộc. Hình ảnh các kiều bào, du học sinh bên đó, luôn làm “nóng” khán đài khi đội Việt Nam thi đấu khiến tôi càng phải cố gắng” Trọng Hải tâm sự.

Ngoài bản lĩnh còn cần tinh thần trách nhiệm song hành

Nhà báo Linh Oanh - Phòng Thời sự quốc tế, Báo Quân đội nhân dân là nữ phóng viên duy nhất của Báo Quân đội nhân dân tác nghiệp tại Army Games 2020. Dù là nữ giới nhưng theo chị có sức khỏe tốt là điều kiện đầu tiên, tất cả các thành viên trong báo phải đáp ứng được công việc có cường độ cao liên tục, sẽ rất khó khăn cho cả đội nếu như có ai đó ốm.

Chị Linh Oanh chia sẻ: “Mặc dù tác nghiệp cả tháng nhưng ít khi có ai có cảm giác mệt mỏi, tất cả đều hướng tới mục tiêu phục vụ độc giả cả nước, cập nhật tin tức thường xuyên nên ai cũng không cảm thấy mệt mỏi trong quá trình làm. Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao vừa là đáp ứng lòng mong mỏi của độc giả cả nước”.

Có lúc cả nhóm phải tác nghiệp trong điều kiện khá vất vả.

Có lúc cả nhóm phải tác nghiệp trong điều kiện khá vất vả.

Với vai trò là trưởng nhóm, nhà báo Linh Oanh đã tổ chức phân công công việc rất rõ ràng, luôn có nhìn nhận bao quát được hết vấn đề của giải đấu. Đặc biệt nắm bắt được nguồn thông tin, biết những sự kiện sắp tới để sớm thông báo cho đồng nghiệp chuẩn bị “đồ nghề” và di chuyển kịp thời.

Tuy nhiên do hội thao diễn ra khi vừa xảy ra dịch bệnh Covid nên tất cả phóng viên luôn phải đeo khẩu trang liên tục và hạn chế tiếp xúc. Bên cạnh đó, việc chênh lệch mũi giờ cũng tạo ra thử thách đối với cả nhóm (17 giờ chiều ở Liên bang Nga là 21 giờ tối ở Việt Nam), để cho khán giả được tiếp cận thông tin sớm phóng viên phải có mặt kịp thời tường thuận sớm nhất, hạn chế trường hợp thông tin ngày hôm trước hôm sau mới đăng tải.

Chị Linh Oanh cho biết: “Nhiều phần thi mặc dù mình đến đúng giờ, phóng viên đã sẵn sàng tác nghiêp, nhưng ban tổ chức và đội ngũ trọng tài phải họp bàn khiến sự kiện diễn ra không đúng thời điểm đó, chúng tôi đành phải chờ đợi. Những thay đổi đó chúng tôi phải thông báo về cho Ban biên tập ở nhà để có những điều chỉnh sao cho phù hợp”.

Nhà báo Kim Oanh quay lại những hình ảnh tại Army Games 2020.

Nhà báo Kim Oanh quay lại những hình ảnh tại Army Games 2020.

Army Games tạo cuộc đua với các chiến sỹ, những nhà báo - chiến sỹ Báo Quân đội nhân dân cũng là thành viên cuộc đua đó, tác nghiệp ở một đất nước xa xôi tạo ra thử thách, giúp họ có thêm nhiều trải nghiệm mới và để rồi càng trưởng thành hơn. Nhà báo Linh Oanh tâm sự: “Nghề báo giúp cho chúng tôi có cơ hội đi những chuyến công tác đặc biệt như năm 2020 này, vừa thi đấu vừa phòng dịch và tôi cũng hi vọng những năm sau không phải tác nghiệp trong điều kiện khó khăn như năm nay”.

Thành công của đợt tuyên truyền lần này đó là đóng góp công sức của cả bốn thành viên, mỗi hình ảnh, mỗi dòng tin được gửi về đó là công sức của cả nhóm. Với trách nhiệm của mình họ đã thực hiện tốt nhiệm vụ từ lúc ra quân lên đường - lễ khai mạc - đến các vòng thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Và những thành tích của đoàn Army Games năm nay chính là hình ảnh sinh động của sức mạnh chiến đấu, bản lĩnh ý chí người lính bộ đội cụ Hồ.

Lê Tâm

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo