Xe tải lật ngang giữa cầu rồi va vào xe ô tô, xe máy đang chạy
(CLO) Ngày 31/3, lực lượng chức năng quận 8, TP HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe tải lật trên dốc cầu chữ Y, đoạn quận 8, TP HCM.
Theo dõi báo trên:
Hội Nhiếp ảnh TP HCM vừa có quyết định hủy và thu hồi Huy chương Đồng kèm theo bằng chứng nhận đối với tác phẩm “Chiều công trường” của tác giả Lâm Điều Trung (Trà Vinh) và bằng chứng nhận của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Theo đó, Huy chương và bằng chứng nhận nộp về Hội Nhiếp ảnh TP HCM chậm nhất ngày 15/9/2024.
Quyết định của Hội Nhiếp ảnh TP HCM được đưa ra trên cơ sở đơn xin rút giải thưởng ngày 1/9/2024 của tác giả và xét đề nghị của Ban Tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật truyền thống TP HCM lần thứ 49 năm 2024.
So sánh chỉ ra phần mây ghép được lấy từ kho hình ảnh mây của phần mềm Adobe. Ảnh: SGGP
Trước đó, ngày 29/8, Hội Nhiếp ảnh TP HCM đã tổ chức trao giải thưởng Liên hoan Ảnh nghệ thuật truyền thống lần thứ 49 năm 2024.
Ngoài giải thưởng chính, năm nay Hội mở thêm 2 chủ đề: Chủ đề “Tự do” ảnh đen trắng mang tên Giải thưởng Lâm Tấn Tài. Chủ đề còn lại là “Tối giản” (Minimalist).
Kết quả, 11 giải thưởng chủ đề “Tự do” của Liên hoan đã được trao, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 5 giải Khuyến khích.
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao 6 giải thưởng Lâm Tấn Tài với giải Nhất thuộc về tác giả Dương Văn Nhi (Bạc Liêu) với tác phẩm “Mỗi người một việc”; trao 6 giải chủ đề “Tối giản” với giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Văn Tuấn (TP HCM) với tác phẩm “Tầm cao”.
Tác phẩm "Tầm cao" thời điểm công bố đoạt giải Nhất (phần gạch nâu cho thấy trên ảnh còn dính cả bo viền). Ảnh: SGGP
Tác phẩm “Chiều công trường” của tác giả Lâm Điều Trung đoạt Huy chương Đồng nhóm chủ đề ảnh “Tự do”.
Sau khi công bố và trao giải, nhiều ý kiến cho rằng, tác phẩm “Chiều công trường” được ghép hình đám mây chụp ngược sáng, trong khi bức ảnh được chụp xuôi sáng.
Những ý kiến này phân tích, dù thể lệ cuộc thi chấp nhận các hình thức xử lý kỹ thuật chụp cũng như kỹ thuật hậu kỳ, tuy nhiên, hình đám mây chắp ghép phải do chính tác giả chụp. Nhưng ở tác phẩm “Chiều công trường”, hình ghép đám mây lại được lấy ra từ kho hình ảnh của phần mềm Adobe.
Tác phẩm "Tầm cao", sau khi bị chỉ ra những điểm bất ổn. Ảnh: SGGP
Không chỉ có những lùm xùm về tác phẩm “Chiều công trường”, tác phẩm “Tầm cao” của tác giả Nguyễn Văn Tuấn ở chủ đề “Tối giản”, cũng có điểm bất ổn.
Mặc dù được giải Nhất nhưng tác phẩm này khi công bố còn dính cả bo viền trên ảnh. Sau khi bị phát hiện, Ban tổ chức đã im lặng xóa bo viền đi, nhưng lại thay cả màu chữ watermark chạy ngang tấm ảnh.
T.Toàn
(CLO) Ngày 31/3, lực lượng chức năng quận 8, TP HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe tải lật trên dốc cầu chữ Y, đoạn quận 8, TP HCM.
(CLO) Sau khi trở về Hà Lan, Thomas Mai Veeren đã ghi bàn đẹp mắt từ giữa sân cho HV Quick.
(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.453,74 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên để trợ giúp cho Nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2025.
(CLO) Thực hiện Quy chế và Chương trình làm việc năm 2025, ngày 31/3, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, quý 1/2025.
(CLO) Cự cãi khi tham gia giao thông, tài xế ô tô đã cầm gậy đánh liên tiếp người đàn ông đi xe máy đang chở con gái đi học ở Bình Dương.
(CLO) Hàng loạt trường hợp người điều khiển mô tô ở Hà Nội vượt lên trước vạch đứng chờ đèn đỏ đã bị phạt 300 nghìn đồng với lỗi “không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường”.
(CLO) Hôm nay (31/3), sau khi trao đổi với Trung tâm cứu trợ khẩn cấp thiên tai Myanmar, Đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã nhanh chóng đến hiện trường của một tòa nhà bị đổ sập tại khu dân cư ở thủ đô Naypyidaw (Myanmar) để tìm kiếm nạn nhân sau động đất.
(CLO) Lợi dụng lúc vợ không có ở nhà, Đỗ Đăng Trường đã 2 lần thực hiện hành vi đồi bại với con riêng của vợ. Sự việc bị bại lộ khi cháu bé được mẹ đưa đi khám và phát hiện đã mang thai.
(CLO) Hôm nay (31/3), chỉ số VN-Index giảm hơn 10 điểm, đánh dấu phiên thứ 4 liên tiếp đi xuống.
(CLO) Theo Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nội vụ năm 2025, Bộ Nội vụ sẽ triển khai cải cách chính sách tiền lương theo Kết luận 83-KL/TW ngày 21/6/2024, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 về việc thực hiện cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đang tìm cách rút khỏi thỏa thuận khoảng sản với Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng điều này sẽ gây ra "vấn đề rất lớn" cho Kiev.
(CLO) Ngày 30/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề xuất cho các lãnh đạo Hamas rời khỏi Gaza với điều kiện nhóm này phải từ bỏ vũ khí như một điều kiện ngừng bắn.
(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, các cơ sở giáo dục tại Hà Nội đang triển khai các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh như phát tờ rơi tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh để hướng dẫn tìm hiểu về dịch sởi và cách phòng tránh.
(CLO) Tổng nhu cầu vật liệu đá xây dựng lên tới 11 triệu m3 khiến tỉnh Đồng Nai phải nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc về khai thác, cấp phép nhằm đáp ứng tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là sân bay Long Thành và Vành đai 3 TP.HCM.
(CLO) Tin đồn động đất gây náo loạn Bangkok, nhưng chính quyền thủ đô Thái Lan khẳng định chỉ là báo động giả và các tòa nhà vẫn an toàn.
(CLO) Sáng ngày 31/3/2025, tại Lào Cai đã diễn ra lễ khởi công xây dựng cầu bắc qua sông Hồng tại khu vực biên giới Bản Vược (Lào Cai) - Bá Sái (Trung Quốc). Sự kiện trọng đại này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, hứa hẹn mở ra những cơ hội phát triển mới cho Lào Cai nói riêng và Việt Nam nói chung.
(CLO) Ngày 31/3, tại Bảo tàng Hùng Vương (thành phố Việt Trì), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chiếu thử nghiệm bộ phim tài liệu “Thời đại Hùng Vương”, được sản xuất với công nghệ full HD, sử dụng kỹ xảo 3D phục vụ khách tham quan.
(CLO) Ngày 31/3, tại Bảo tàng Hùng Vương, thành phố Việt Trì, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Văn hóa Hùng Vương trong dòng chảy văn minh sông Hồng”. Đây là một trong số các chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2025.
(CLO) Lễ hội trầm hương lần đầu tổ chức sẽ là một điểm nhấn quan trọng thu hút du khách tại Festival biển Nha Trang 2025 diễn ra vào ngày 10/4 tới.
(CLO) Mới đây, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas đã công bố danh sách 100 món rau ngon nhất thế giới, trong đó, rau muống xào tỏi của Việt Nam vinh dự xếp hạng thứ 24 với số điểm 4,3/5 sao.
(CLO) Chiều 30/3 tại Quần đảo Cát Bà - Di sản thiên nhiên thế giới, huyện Cát Hải tổ chức Khai mạc du lịch Cát Bà năm 2025 và Giải Marathon Cát Bà Amatina 2025 - Heritage Road (Sải bước trên miền di sản).
(CLO) Ngày 30/3, UBND TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định đưa Nghệ thuật Lân Sư Rồng của người Hoa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời xếp hạng thêm bảy di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố.
(CLO) Sáng ngày 30/3, Lễ hội truyền thống điện Huệ Nam (tên dân gian là điện Hòn Chén) được tổ chức tại địa điểm chính là điện Huệ Nam tọa lạc tại làng Hải Cát, phường Long Hồ, thành phố Huế.
(CLO) Từ ngày 29-31/3 (tức ngày 1-3/3 âm lịch), tại xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã diễn ra lễ hội Hoành Sơn Thánh Mẫu năm 2025. Sự kiện thu hút hàng nghìn lượt khách tham gia, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa tâm linh truyền thống.
(CLO) Ngày 30/3 tại Hà Nội, tại Hà Nội, được sự đồng ý của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri thức số (TTS) và CinePlus tổ chức Gặp mặt báo chí Phát động cuộc thi “Sáng tác cùng dế” dành cho đối tượng là các em thiếu niên và nhi đồng trong nước.
(CLO) Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, điện ảnh cũng bước vào một kỷ nguyên mới với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Một trong những gương mặt tiên phong trong xu hướng này chính là đạo diễn 9X Phạm Vĩnh Khương. Với tư duy đột phá, anh không chỉ biến AI thành công cụ sáng tạo mà còn dùng nó để bảo tồn và lan tỏa văn hóa truyền thống của người Việt theo cách hiện đại nhất.