Tài khoản bất ngờ tăng 1,2 triệu USD, người phụ nữ lập tức “ôm tiền” đi mua nhà, mua ô tô

Thứ năm, 15/04/2021 14:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một người phụ nữ Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ vì nhất quyết không chịu trả lại hơn 1,2 triệu USD mà một công ty môi giới đã chuyển nhầm vào tài khoản của cô.

Kelyn Spadoni bị bắt giữ sau khi từ chối hoàn trả số tiền 1,2 triệu USD cho công ty tài chính Charles Schwab đã chuyển nhầm. Ảnh: Getty.

Kelyn Spadoni bị bắt giữ sau khi từ chối hoàn trả số tiền 1,2 triệu USD cho công ty tài chính Charles Schwab đã chuyển nhầm. Ảnh: Getty.

Theo AP, Kelyn Spadoni - một người phụ nữ 33 tuổi, sống tại bang Louisiana, Mỹ, đã bị các sỹ quan thuộc sở cảnh sát Jeffferson Parish bắt giữ hồi tuần trước với cáo buộc, rằng cô đã ăn cắp số tiền lớn hơn 25.000 USD, gian lận tài khoản ngân hàng và cố tình chuyển tiền sang một tài khoản khác để mua xe và mua nhà.

Trước đó, vào tháng 2 vừa qua, công ty dịch vụ tài chính Charles Schwab đã gửi nhầm số tiền hơn 1,2 triệu USD vào tài khoản của Spadoni. Trong khi đó, số tiền phải gửi đáng ra chỉ khoảng 82 USD.

Ngay ngày hôm sau, khi công ty tài chính Charles Schwab liên hệ để thu hồi số tiền mà họ đã gửi nhầm vào tài khoản của Spadoni, thì yêu cầu liên tục bị từ chối vì Spadoni báo rằng cô đã chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng khác nên số dư tài khoản của cô không đủ để hoàn trả.

Trong khoảng 1 tháng sau đó, mọi cuộc gọi, email và thậm chí tin nhắn SMS gửi đến Spadoni đều không hồi âm. Trong hồ sơ đơn kiện nộp lên tòa án liên bang New Orleans chống lại Spadoni, Charles Schwab cho biết đáng lẽ họ chỉ chuyển 82,56 USD vào tài khoản của cô nhưng do trục trặc phần mềm khiến số tiền trên “nhảy” lên 7 con số.

“Nếu một khách hàng nhận được khoản tiền lớn hơn số với số tiền thực tế, họ phải có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ”, đại diện của công ty Charles Schwab viện dẫn điều khoản sử dụng dịch vụ của khách hàng cho biết.

Vào hôm 7/4 vừa qua, Spadoni đã bị bắt giữ với cáo buộc trộm cắp và bị sa thải khỏi Văn phòng cảnh sát trưởng Jefferson, nơi người phụ nữ này từng là nhân viên điều phối trong vòng gần 4 năm.

Theo đại diện của công ty tài chính Charles Schwab, hiện công ty mới chỉ thu hồi được khoảng 75% số tiền đã gửi nhầm cho Kelyn Spadoni.

Tuy nhiên, Kelyn Spadoni cũng không phải trường hợp đầu tiên tại Mỹ bất ngờ nhận được một số tiền lớn như vậy. Vào năm ngoái, Ngân hàng Citigroup tại Mỹ cũng phải ra sức thu hồi gần 900 triệu USD sau khi đã chuyển khoản “nhầm” tới đúng chủ nợ của hãng mỹ phẩm khổng lồ Revlon. Đây được cho là sai sót của nhân viên giao dịch dẫn đến giao dịch kể trên.

Số tiền 900 triệu chuyển khoản nhầm này đã “giúp” hãng mỹ phẩm Revlon đang “ngập trong nợ” bất ngờ khi được trả toàn bộ các khoản vay vào năm 2016 cả gốc lẫn lãi cho các chủ nợ của mình bằng chính tiền của ngân hàng Citigroup.

Tuy nhiên, đại gia mỹ phẩm Revlon đã từ chối chịu trách nhiệm cho sai sót trên của nhân viên giao dịch tại Citigroup vì cho rằng, thứ nhất là họ không yêu cầu Citigroup làm vậy và thứ hai là các bên chủ nợ của Revlon nhận nhầm tiền không chịu trả lại tiền cho Citigroup.

                                                                            Hương Vũ

                                                                       

Tin khác

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

(CLO) Liên minh châu Âu hôm thứ Tư (24/4) công bố một cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh ngay lập tức cáo buộc rằng khối này đang tham gia vào "chủ nghĩa bảo hộ".

Thị trường - Doanh nghiệp
Sát lễ 30/4-1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

Sát lễ 30/4-1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

(CLO) Chỉ còn vài ngày sẽ đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, không ít cửa hàng và ứng dụng (app) cho thuê xe tự lái vẫn còn nhiều xe trống lịch dù đã giảm giá 15-20% so với dịp lễ năm ngoái.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

(CLO) Tờ Wall Street Journal (WSJ) đầu tuần đưa tin, các nhà lập pháp Mỹ đang soạn thảo các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngân hàng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự hợp tác liên tục của Bắc Kinh với Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

(CLO) Thụy Sĩ đang nắm giữ khoảng 13 tỷ franc (14,3 tỷ USD) tài sản của Nga bị phong tỏa trong các tổ chức tài chính của nước này, khoảng một nửa trong số đó thuộc về nhà nước và một nửa thuộc về cá nhân, cơ quan quốc gia giám sát các lệnh trừng phạt tiết lộ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Bất động sản