Tai nạn khiến 13 người tử vong trên đường đi đón dâu: Xác định nguyên nhân vụ tai nạn

Thứ hai, 30/07/2018 14:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe khách 16 chỗ và xe container trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến ít nhất 13 người tử vong trên đường đi đón dâu. Nguyên nhân được xác định do tài xế xe khách ngủ gật và mất lái dẫn đến vụ tai nạn.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Phan Thanh Hồng - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu có thể do tài xế xe khách (xe chở đoàn rước dâu) ngủ gật rồi mất lái dẫn đến đâm vào xe container chạy ngược chiều.

Báo Công luận
 Nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác nhận là do tài xế xe ô tô khách ngủ gật dẫn đến mất lái rồi đâm vào xe container chạy ngược chiều.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 30/7 tại địa phận thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 13 người tử vong và 4 người bị thương nặng.

Thời điểm trên, xe khách 16 chỗ BKS: 75B - 000.52 do tài xế (Lê Ngọc Cường, trú tại huyện Phong Điền, TT-Huế) điều khiển, lưu thông trên QL 1A theo hướng bắc - nam, trên xe lúc này có khoảng 17 hành khách và trên đường vào tỉnh Bình Định rước dâu.

Khi đến địa phận xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), thì bất ngờ xe khách va chạm với xe container mang BKS: 51D - 411.21, kéo theo rơ moóc 51R - 215.75 (chưa rõ danh tính tài xế) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện, trong đó có cả chú rể. Tất cả nạn nhân đều là hành khách trên ô tô 16 chỗ. Riêng 4 người bị thương gồm một bệnh nhi 6 tuổi bị chấn thương răng hàm mặt. Một bệnh nhi khác cũng 6 tuổi, một nạn nhân nam 70 tuổi và một nạn nhân nữ khoảng hơn 30 tuổi, theo chẩn đoán của bác sĩ tất cả đều bị chấn thương sọ não và đa chấn thương rất nặng. Còn về phần tài xế xe container chỉ bị thương nhẹ.

Báo Công luận
Vụ tai nạn khiến chiếc xe khách biến dạng hoàn toàn. 

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các nạn nhân trên là người trong 1 gia đình (đều trú tại xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) và đang trên đường vào Bình Định rước dâu thì xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các cơ quan lực lượng chức năng đã nhanh chống có mặt tại hiện trường thực hiện các công tác cứu hộ, cứu nạn đều điều tiết giao thông đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam- Trưởng Ban ATGT tỉnh này cùng đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam đã đến hiện trường vụ xe rước dâu gặp nạn trên QL1A qua tỉnh này khiến 13 người chết, 4 người bị thương để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Theo đó, sau khi đưa 13 thi thể nạn nhân về Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (thị xã Điện Bản, Quảng Nam), ông Đinh Văn Thu đã chỉ đạo ngành chức năng điều động 13 lượt xe cứu thương đưa 13 thi thể nạn nhân về quê tại xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) để gia đình tiến hành lo hậu sự.

Báo Công luận
Nhiều người thân, hàng xóm đã đến chia buồn cùng với gai đình các nạn nhân. 

Được biết, Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong, hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân bị thương. Ngoài ra, UBND thị xã Điện Bàn cũng hỗ trợ 2 triệu đồng/ người tử vong, 1 triệu đồng/ người bị thương.

 Theo tìm hiểu, chủ phương tiện của xe khách 16 chỗ BKS: 75B - 000.52 gặp nạn là ông Phạm Bá Chẩn (trú tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế); xe được sản xuất năm 2004, đăng kiểm ngày 2/4/2018 hạn đăng kiểm đến 1/10/2018 tại Trạm đăng kiểm 7401S tại Quảng Trị. Xe không đăng ký kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên chiếc xe này đã được bán lại cho anh Lê Ngọc Cường (tài xế) nhưng giấy tờ thì vẫn chưa được sang tên đổi chủ.

Hữu Tin – Cái Long

Tin khác

Chốt tiến độ nhiều hạng mục 2 dự án trọng điểm quản lý bay khu vực miền Nam

Chốt tiến độ nhiều hạng mục 2 dự án trọng điểm quản lý bay khu vực miền Nam

(CLO) Ngày hôm nay (26/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cùng liên danh các nhà thầu đã ký giao ước thi đua với quyết tâm “Vượt nắng thắng mưa - sớm đưa công trình về đích” nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Giao thông
Phạt nguội xe máy: Mục tiêu tốt nhưng nhiều thách thức khi thực hiện

Phạt nguội xe máy: Mục tiêu tốt nhưng nhiều thách thức khi thực hiện

(CLO) Việc phạt nguội xe máy góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn là cần thiết nhưng thực tế triển khai còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Giao thông
CSGT Quảng Bình 'tung' 100% quân số đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

CSGT Quảng Bình 'tung' 100% quân số đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Đến thời điểm này, lực lượng CSGT trong toàn tỉnh Quảng Bình đã bố trí 100% quân số trực, sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Giao thông
Kẹt xe 10km trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do tai nạn ô tô liên hoàn

Kẹt xe 10km trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do tai nạn ô tô liên hoàn

(CLO) Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khiến giao thông hướng TP.HCM đi miền Tây ùn tắc nghiêm trọng, lượng lớn phương tiện nối đuôi nhau mắc kẹt kéo dài hơn 10km.

Giao thông
Mặt đường đèo Lò Xo nứt toác, sắt thép lộ ra ngoài gây mất an toàn giao thông

Mặt đường đèo Lò Xo nứt toác, sắt thép lộ ra ngoài gây mất an toàn giao thông

(CLO) Đèo Lò Xo là cung đường ám ảnh nhất với cánh tài xế đường dài vì có độ dốc dài, quanh co với nhiều “điểm đen” tai nạn. Nguy hiểm hơn, hiện nay mặt đường đèo còn xuất hiện chằng chịt vết nứt lớn tạo thành những rãnh sâu, sắt thép lộ ra ngoài gây mất an toàn giao thông.

Giao thông