Tân binh Ariel Rodriguez: "Chơi bóng ở Thái giúp tôi dễ hòa nhập với V-League"

Thứ năm, 10/09/2020 06:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, tân binh Ariel Rodriguez của CLB TP.HCM đã khẳng định rằng việc anh từng chơi bóng ở Thái Lan đã giúp cho anh hòa nhập tốt hơn trong V-League.

Trước đó, tân binh Ariel Rodriguez đã gia nhập CLB TP.HCM với bản hợp đồng trị giá 1 triệu USD, bộ đôi cầu thủ người Costa Rica là Ariel Rodriguez và Jose Ortiz đã nhận được nhiều sự quan tâm từ báo chí.

Trong buổi vừa qua, bộ đôi tân binh của đội chủ sân Thống Nhất đã thể hiện được khả năng hòa nhập nhanh chóng với các đồng đội của mình ở CLB mới.

Ngoài ra, trong môt cuộc phỏng vấn mới đây, tiền đạo Ariel Rodriguez cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui. Ở đây các đồng đội và Ban huấn luyện (BHL) đã cho tôi thấy một tinh thần tích cực, điều đó giúp tôi cảm thấy rất thích thú với cuộc sống tại đây. Tôi ấn tượng với số 21 (Công Phượng), anh ấy chơi bóng rất tốt. Anh ấy có tố chất của một cầu thủ chuyên nghiệp, đó là người tôi thấy nổi bật nhất. Còn toàn đội cũng đều thể hiện tinh thần rất chuyên nghiệp, đó là lý do họ được góp mặt trong đội hình.

Tân binh Ariel Rodriguez đang hòa nhập khá nhanh với TP.HCM. Ảnh: internet.

Tân binh Ariel Rodriguez đang hòa nhập khá nhanh với TP.HCM. Ảnh: internet.

Tôi đã cố gắng rất nhiều và hiện tại đang đạt thể trạng tốt nhất. Nhờ có các đồng đội mà tôi đang cảm thấy điều đó, thật sự rất cảm ơn họ. Bóng đá là môn thể thao tập thể, nếu không có họ chưa chắc tôi đã tìm lại được cảm giác tốt nhất. Tôi không gặp nhiều khó khăn để hòa nhập vì trước đó tôi từng chơi bóng tại Thái Lan rồi, thật may mắn khi nền bóng đá 2 nước khá giống nhau”.

Dẫu vậy, khi được hỏi về HLV trưởng Chung Hae-seong, Ariel Rodriguez khẳng định chiến lược gia người Hàn Quốc là một HLV có chuyên môn cao và rất tận tụy với công việc. Cá nhân ông luôn cố gắng đưa ra những chỉ dẫn cụ thể và dễ hiểu nhất cho các học trò.

Dự kiến, vào ngày 11/9, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ chính thức quay trở lại với loạt trận tứ kết Cúp Quốc Gia. Bộ đôi cầu thủ Ariel Rodriguez và Jose Ortiz sẽ chưa thể có cơ hội ra mắt trong màu áo mới khi quy định ở giải đấu này không cho phép các CLB sử dụng ngoại binh.

PV

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao