Tăng cường hợp tác, kết nối giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của Liên hợp quốc

Thứ năm, 12/08/2021 17:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Liên hợp quốc (LHQ) tăng cường hợp tác, kết nối giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của LHQ, giữa các cơ quan của LHQ; nhằm tạo điều kiện để Quốc hội Việt Nam hội nhập sâu rộng với các hoạt động chuyên môn của các tổ chức quốc tế.

Chiều nay (12/8), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam Kamal Malhotra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên của LHQ đến nay, LHQ luôn là một bộ phận quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

"Với sự nỗ lực không mệt mỏi của Việt Nam, sự hỗ trợ của LHQ, Việt Nam ngày càng tham gia tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động của LHQ. Việt Nam đã tham gia ứng cử vào các cơ quan của LHQ như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc 2014-2016, tham gia sứ mệnh bảo vệ và gìn giữ hòa bình của LHQ, góp phần vào việc củng cố, ổn định chính trị, hòa bình, an ninh, tạo thuận lợi cho phát triển, nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế; làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cảm ơn LHQ đã tích cực hỗ trợ Việt Nam về vật tư, trang thiết bị y tế, đặc biệt là hỗ trợ Vaccine thông qua cơ chế Covax; đồng thời mong muốn, Liên hợp quốc tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế sau dịch bệnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Quốc hội Việt Nam cảm ơn LHQ, các cơ quan của Liên hợp quốc và cá nhân ông Kamal Malhotra với sự đóng góp to lớn trong các hoạt động của Quốc hội thời gian qua, đặc biệt hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, tăng cường kỹ năng cho các đại biểu Quốc hội chuyên trách và bán chuyên trách. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn LHQ tăng cường hợp tác, kết nối giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của LHQ, giữa các cơ quan của LHQ và phát huy quan hệ đối tác giữa LHQ với Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), qua đó tạo điều kiện để Quốc hội Việt Nam hội nhập sâu hơn và rộng hơn đối với các hoạt động chuyên môn của các tổ chức quốc tế trên phạm vi khu vực và toàn cầu

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng cần tái khởi động Diễn đàn kinh tế thường niên do Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì bởi đây là nơi tập hợp trí tuệ của các nhà khoa học đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là luận cứ cho Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. 

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Ông Kamal Malhotra khẳng định, LHQ và Việt Nam có mối quan hệ đặc biệt trong hơn 40 năm qua, thời gian gần đây, hai bên đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. LHQ luôn sát cánh cùng Việt Nam trong nhiều hoạt động quan trọng, từ tham gia gìn giữ hòa bình; phòng, chống bom mìn; bảo vệ môi trường; luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những sự kiện cấp khu vực và thế giới.

Ông Kamal Malhotra bày tỏ tự hào khi LHQ không chỉ hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực phát triển mà còn giúp Việt Nam tăng cường vị thế trên trường quốc tế. Gần đây nhất, cơ quan LHQ đã hỗ trợ hoạt động phòng, chống Covid-19, đặc biệt trong lĩnh vực vaccine.

Ông Kamal Malhotra cho biết, với ưu tiên hàng đầu về vaccine cho Việt Nam thông qua Cơ chế Covax, mới đây Chính phủ Pháp đã đồng ý hỗ trợ thêm, với sự hỗ trợ này, LHQ đã hỗ trợ Việt Nam gần 10 triệu liều vaccine, đây là số lượng lớn nhất trong tổng số vaccine hiện có tính đến thời điểm hiện nay.

Theo ông Kamal Malhotra, cơ quan LHQ đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam xây dựng 2 khung chiến lược hợp tác, kế hoạch chiến lược giai đoạn 2017-2021; thiết kế khung chiến lược hợp tác hai bên giai đoạn 2022-2026, hiện đã cơ bản hoàn thành phần của LHQ; hy vọng hai bên sẽ sớm thống nhất cho giai đoạn 5 năm tới đây. Những văn bản quan trọng này sẽ là nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục phát triển, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa LHQ và Việt Nam.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức