Tạp chí Người Làm Báo chung tay góp sức đưa các em học sinh tới trường

Thứ ba, 17/07/2018 11:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 16/7, tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, tạp chí Người Làm Báo (Hội Nhà báo Việt Nam) cùng các nhà hảo tâm đã tặng quà và bàn giao công trình nhà ở và bếp ăn bán trú cho học sinh điểm trường Bản Kà Xen (Trường tiểu học Thanh Lạng). Chương trình là hoạt động có ý nghĩa lớn, tạo điều kiện cho các em học sinh có một năm học đầy đủ hơn.

Báo Công luận
Quang cảnh Lễ bàn giao. Ảnh: Nam Nguyễn

Tham dự Lễ Bàn giao công trình nhà ở và bếp ăn bán trú cho học sinh điểm trường Bản Kà Xen có PGS,TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập tạp chí Người Làm Báo; ông Vĩnh Tuấn - Đại diện kết nối nhà hảo tâm tại Quảng Bình.

Về phía địa phương có ông Đặng Thái Tôn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình, bà Nguyễn Thị Lài - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình, ông Hồ Vũ Thường - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, ông Thái Bình Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hóa, ông Lê Phạm Hùng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Hóa.

Ông Lê Phạm Hùng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Hóa cho biết, điểm trường Kà Xen thuộc trường Tiểu học Thanh Hóa có 19 học sinh là người dân tộc Chứt (tộc người Mã Liềng), điểm trường cách trung tâm xã 7 km. Trong năm học 2017-2018, Ban giám hiệu trường Tiểu học Thanh Lạng đã có nhiều giải pháp để huy động học sinh dân tộc đến trường học tập nhưng hiệu quả đạt được chưa cao. Phụ huynh ít quan tâm đến con em, việc học tập của học sinh đều do thầy cô giáo phụ trách. 19 em học sinh tại điểm trường này chưa đủ tiêu chuẩn để thực hiện chính sách bán trú, nên hiện tại tiền ăn trưa của các em đều do các thầy cô đóng góp và nấu ăn cho các em.

Báo Công luận
 PGS, TS Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại Lễ bàn giao. Ảnh: Nam Nguyễn

Trực tiếp đến tận điểm trường khó khăn trao từng món quà nhỏ cho học sinh, PGS,TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập tạp chí Người Làm Báo chia sẻ, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đồng thời  thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước, nhất là sự quan tâm của các nhà hảo tâm, khi biết điều kiện học tập của các em học sinh tại điểm trường Ka Xen còn quá khó khăn, tạp chí Người Làm Báo và các nhà hảo tâm đã tìm cách vận động kinh phí từ xã hội, hỗ trợ tiến hành tu sửa dãy nhà cấp 4 với diện tích 100m2 thành nhà ở bán trú và bếp ăn cho học sinh; đồng thời mua mới các trang thiết bị như giường ngủ, chăn màn, bàn ghế ăn, các dụng cụ nhà bếp, sách vở cho học sinh áo quần đồng phục.

Báo Công luận
Ông Hồ Vũ Thường - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa phát biểu tại Lễ bàn giao. Ảnh: Nam Nguyễn

Đây là việc làm rất thiết thực để tạo điều kiện cho các em học sinh đồng bào dân tộc đến trường học tập trong năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo. Anh Hồ Xuân - phụ huynh của học sinh Hồ Chí Thành chia sẻ trong sự xúc động: "Chúng tôi cảm ơn đoàn từ thiện đã có những món quà ý nghĩa cho các cháu, đồng thời hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất rất tốt cho nhà trường. Qua chương trình, chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến những người làm báo và các nhà hảo tâm trong cả nước".

Một số hình ảnh tại Lễ bàn giao:

Báo Công luận
Đại diện các nhà hảo tâm tặng tiền mặt cho điểm trường Kà Xen. Ảnh: Nam Nguyễn 
Báo Công luận
Các em học sinh sẽ có áo mới để bước vào năm học mới. Ảnh: Nam Nguyễn 
Báo Công luận
Những chiếc áo mới được đoàn công tác tạp chí Người Làm Báo và các nhà hảo tâm trực tiếp mặc cho các em Ảnh: Nam Nguyễn 
Báo Công luận
 Các em học sinh trong bộ quần áo mới do các nhà hảo tâm mua tặng Ảnh: Nam Nguyễn
Báo Công luận
 Bà Tôn Nữ Thanh Bình - Trưởng Cơ quan đại diện tạp chí Người Làm Báo tại Khánh Hòa trao những chiếc áo len tình nghĩa do Cộng tác viên Phan Dung ở Đà Nẵng tự tay đan cho các em học sinh. Ảnh: Nam Nguyễn
Báo Công luận
 Bà Trần Thị Ngọc Bích - Trưởng Cơ quan đại diện tạp chí Người Làm Báo tại TP. HCM trao quà của Công ty Yến Sào Khánh Hòa. Ảnh: Nam Nguyễn
Báo Công luận
Bà Thu Trang và các nhà hảo tâm ở Australia trực tiếp trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Nam Nguyễn
Báo Công luận
Bàn ăn cho các em và bếp ăn sạch sẽ. Ảnh: Nam Nguyễn 
Báo Công luận
Những chiếc giường với chăn ấm đệm êm dành cho các em. Ảnh: Nam Nguyễn 
Báo Công luận
 Đoàn công tác tạp chí Người Làm Báo chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh điểm trường Kà Xen. Ảnh: Nam Nguyễn
P.V

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo