Tạp chí Người Làm Báo trao quà từ thiện nhân dịp kỷ niệm 27-7

Thứ hai, 17/07/2017 19:35 PM - 0 Trả lời

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017),  ngày 16/7, Tạp chí Người Làm Báo, Ngân hàng Bưu điện Liên  Việt và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình tri ân các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và bà mẹ Việt Nam anh hùng tại 2 Huyện Ý Yên tỉnh Nam Định và  Kiến Xương tỉnh Thái Bình.

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017),  ngày 16/7, Tạp chí Người Làm Báo, Ngân hàng Bưu điện Liên  Việt và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình tri ân các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và bà mẹ Việt Nam anh hùng tại 2 Huyện Ý Yên tỉnh Nam Định và  Kiến Xương tỉnh Thái Bình.Chương trình trao quà từ thiện lần này là dịp để những người làm báo nhận thức sâu sắc được vai trò và trách nhiệm của mình đối với công tác tuyên truyền về các hoạt động vì an sinh xã hội, đặc biệt là ghi công và biết ơn các đồng chí thương, bệnh binh những người có công với cách mạng, các gia đình đã hiến dâng những người con, người chồng, người cha thân yêu của mình vì độc lập, tự do của Tổ Quốc”, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi- Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo nhấn mạnh. [caption id="attachment_173665" align="aligncenter" width="576"]Báo Công luận PGS. TS Nguyễn Thành Lợi trao tiền của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ủng hộ các thương bệnh binh huyện Kiến Xương. Ảnh Nam Dương[/caption] Do đó, 200 suất quà và tiền mặt do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ủng hộ đã được Ban Tổ chức trao tận tay các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình các liệt sĩ và người có công với cách mạng. [caption id="attachment_173663" align="aligncenter" width="576"]Báo Công luận Bí thư huyện uỷ huyện Kiến Xương (Thái Bình) Nguyễn Cao Song trao quà cho các thương binh. Ảnh Nam Dương[/caption] Đồng chí Hà Quang Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Huyện Ý Yên  (tỉnh Nam Định) nhấn mạnh: Chương trình trao quà từ thiện do Tạp chí Người Làm Báo - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và các nhà tài trợ tổ chức đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, đây là dịp để các thế hệ chúng ta thể hiện sự tri ân của mình đối với các gia đình người có công với cách mạng. [caption id="attachment_173664" align="aligncenter" width="576"]Báo Công luận BTC Trao quà và tiền mặt do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tài trợ cho các mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các gia đình liệt sĩ tại Huyện Ý Yên, Nam Định. Ảnh Nam Dương[/caption] Thương binh Đặng Văn Thẩm, Kiến Xương, Thái Bình chia sẻ trong sự xúc động: "Được trở về quê hương sau chiến tranh với những vết thương trên cơ thể, nhưng với ý chí kiên cường của anh bộ đội cụ Hồ, chúng tôi vẫn cống hiến hết sức mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi cảm ơn đoàn từ thiện, cảm ơn Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã trao những món quà đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh Liệt sỹ.  Qua chương trình, chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến những người làm báo trong cả nước". Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng, giúp đỡ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Đài PT-TH Nam Định,  Báo Thái Bình, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định, cùng lãnh đạo chính quyền địa phương hai huyện Ý Yên và Kiến Xương.

                                                                                                            PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo