Tập đoàn CEO tăng hạng ngoạn mục trong bảng xếp hạng VNR500 năm 2017

Thứ năm, 07/12/2017 11:36 AM - 0 Trả lời

Theo công bố của Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) mới đây, Công ty CP Tập đoàn C.E.O (Tập đoàn CEO) tăng 112 bậc (từ 442 năm 2016 lên 310) trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2017.

Sự kiện: Tập đoàn CEO

Bảng xếp hạng VNR500 được công bố dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report dựa trên mô hình Fortune 500 với sự tư vấn của các chuyên gia trong và ngoài nước. Đây là lần thứ 11 bảng xếp hạng VNR500 được công bố nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trong sản xuất và kinh doanh năm 2017.

Báo Công luận
 Tại Phú Quốc Tập đoàn CEO tập trung đầu tư và triển khai mạnh mẽ các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, được ghi nhận là 1 trong 3 nhà đầu tư lớn nhất tại thiên đường Đảo Ngọc.

Với uy tín về truyền thông và được Nhà nước, các tổ chức ghi nhận về sự minh bạch, đóng góp ngân sách (Huân chương Lao động hạng Ba, 1 trong 30 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất HNX, top 100 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam), Tập đoàn CEO tiếp tục được xướng tên và có sự thăng hạng vượt bật trong bảng xếp hạng VNR500 năm 2017…

Đây là một trong những tin vui đánh dấu năm 16 tuổi vô cùng ấn tượng của Tập đoàn CEO bằng việc tiến sát mốc 300 doanh nghiệp hàng đầu trong bảng xếp hạng VNR500 trước 3 năm so với kế hoạch đề ra. 

Qua 16 năm hoạt động, Tập đoàn CEO đã và đang khẳng định vị thế trong cả hai lĩnh vực trụ cột là bất động sản và giáo dục đào tạo gắn với xuất khẩu lao động. Năm 2007, khi chuyển đổi từ loại hình TNHH sang cổ phần, Tập đoàn CEO có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, đến nay con số đó là hơn 1.500 tỷ đồng, tổng tài sản lên hơn 5.000 tỷ đồng.

Tập đoàn CEO đã và đang kiến tạo nên những dự án bất động sản góp phần làm thay đổi diện mạo đất nước, gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông và đối tác, giải quyết được việc làm cho nhiều nghìn người, đóng góp vào ngân sách Nhà nước.

Tại Phú Quốc, Tập đoàn CEO tập trung đầu tư và triển khai mạnh mẽ các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, được ghi nhận là 1 trong 3 nhà đầu tư lớn nhất tại thiên đường Đảo Ngọc.

Những sản phẩm bất động sản của Tập đoàn CEO không những được đánh giá cao bởi khách hàng mà còn được công nhận bởi các tổ chức uy tín trong khu vực và quốc tế. Tiêu biểu như Novotel Phu Quoc Resort được vinh danh tại Vietnam Property Awards 2016 với 5 hạng mục quan trọng, gần đây nhất là dự án Best Western Premier Sonasea Phu Quoc được vinh danh “Dự án có thiết kế cảnh quan đẹp nhất” tại Dot Property Asia’s Best of the Best 2017.

Tháng 12/2017, Tập đoàn CEO sẽ chính thức khai trương Sonasea Shopping Center - khu phố đi bộ đầu tiên và duy nhất tại Phú Quốc, là một điểm check in nhất định phải đến tại Đảo Ngọc. Sự kiện khai trương với nhiều hoạt động đặc sắc, quy mô hoành tráng sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm khó quên khi lựa chọn Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Villas & Resort của Tập đoàn CEO làm điển đến mùa lễ hội.

Có thể thấy Tập đoàn CEO đã gặt hái được nhiều thành tựu lớn trong năm 2017, với bước đệm là VNR500, CEO tự tin vươn tới mục tiêu lớn hơn là trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. 


Theo Reatimes.vn

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản